TP.HCM: Tổng kiểm tra các "tàu nhà hàng" trên bên Bạch Đằng

25/05/2011 11:28
Tối 23, 24 /5, lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với Phòng CSGT đường thủy đã tiến hành kiểm tra đột xuất các tàu nhà hàng trên sông Sài Gòn.

Ngày 25/5, ông Nguyễn Bật Hận, Phó chánh tranh tra Sở giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vào tối 23 và 24 /5, lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với Phòng cảnh sát giao thông đường thủy đã tiến hành kiểm tra đột xuất các tàu nhà hàng nằm tại khu vực bến Bạch Bằng trên sông Sài Gòn.

{iarelatednews articleid='3117,2864,3093,3066,3055,3036,3035,2976,2996,2980,2950'}

Qua kiểm tra, các lực lượng chức năng phát hiện các nhà hàng đều thiếu phao cứu sinh, vị trí để phao cứu sinh cũng không đúng, hàng khách khó tiếp cận… Kiểm tra tàu SG 0168, đậu tại Bến Bạch Đằng, quận 1, đoàn kiểm tra phát hiện số áo phao cứu sinh trên tàu thiếu so với số lượng hành khách theo quy định, 210 phao /380 hành khách. Ngoài ra, hầu hết số áo phao được chủ tầu gói chặt và cất ở trong kho.

Tàu nhà hàng SG 3019, cầu tàu không có giấy phép. Tại tàu nhà hàng Tàu Bến Nghé do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch và Thương mại Tàu Bến Nghé quản lý, đoàn kiểm tra phat1 hiện một số thuyến viên chưa học qua lớp thủy thủ, xả thải thẳng ra sông.

Trước đó, kết quả kiểm tra của Cảng vụ hàng hải, Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh tại 8 thuyền hoạt động trong lĩnh vực du lịch, cũng cho thấy các phương tiện chưa đảm bảo an toàn như phao bè cứu sinh bố trí không thuận tiện khi tiếp cận nếu gặp sự cố, áo phao thường chất đống, để nơi khuất tầm nhìn hành khách, sơ đồ hướng dẫn về trang thiết bị cứu sinh cứu hỏa, lối thoát hiểm cho hành khách được bố trí chưa hợp lý.

Điển hình như tàu nhà hàng Hòn Ngọc Viễn Đông số SG-5126 sức chở 198 người, thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn thuyền buồm Đông Dương không bố trí đủ trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy, đường ống làm mát máy không đúng tiêu chuẩn, các van vặn không đảm bảo an toàn, vị trí van vặn khó tiếp cận khi sử dụng… Hầu hết các tàu đều chưa đảm bảo an toàn như hệ thống đường ống làm mát máy, hệ thống điện, phao cứu sinh để nơi khó sử dụng.

Ông Nguyễn Bật Hận cho biết, trong thời gian tới, lực lượng thanh tra giao thông Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường và thường xuyên kiểm tra đột xuất các tàu du lịch, tàu nhà hàng hoạt động trên địa bàn, đặc biệt là trên tuyến sông Sài Gòn.

Sau đợt kiểm tra các tàu nhà hàng, thanh tra giao thông thủy cũng sẽ tiến hành tổng kiểm tra các phương tiện giao thông thủy chở hành khách, hàng hóa trên địa bàn thành phố.

Theo Hoàng Anh Tuấn/Vietnam+