Tin thế giới đọc nhanh sáng 14/01/2012

14/01/2012 10:10
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Các tin tức thế giới mới, đọc nhanh cập nhật trên các báo điện tử sáng 14/01/2012

1. Cục Địa chất và Khoáng sản tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc hôm qua vừa thông báo phát hiện một mỏ kim cương lớn tại tỉnh này. Đây là mỏ kim cương lớn nhất trong 3 thập kỷ trở lại đây được phát hiện tại Trung Quốc. Mỏ kim cương khổng lồ mới được phát hiện này có chứa khoảng 200kg kim cương chất lượng cao, ít tạp chất. Ước tính giá trị của mỏ có thể lên tới vài tỷ nhân dân tệ. Tin thế giới đọc nhanh

2. Bộ Quốc phòng Mexico hôm qua13/1, đã lên tiếng  bảo vệ vai trò của quân đội trong cuộc chiến chống ma túy của đất nước, sau khi có những cáo buộc rằng cuộc trấn áp do quân đội tiến hành trên quy mô toàn quốc đã lạm dụng nhân quyền "mang tính hệ thống”. Theo Báo chí Mexico cho biết, số người chết trong những cuộc chấn áp này là hơn 50.000 người, gồm các tên tội phạm, thành viên quân đội và một số lượng thường dân chưa xác định.Tin thế giới đọc nhanh

3. Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân 6 bên của Nhật Bản, ông Shinsuke Sugiyama ngày 13/01 vừa xác nhận, các cuộc đàm phán gần đây giữa Nhật Bản và CHDCND Triều Tiên chỉ là các cuộc đàm phán không chính thức. Lời khẳng định này đã được ông Sugiyama đưa ra trong cuộc gặp với người đồng cấp phía Hàn Quốc Lim Sung Nam nhân chuyến thăm Seoul.Tin thế giới đọc nhanh

4. Ngày 13/01, Thủ tướng Anh David Cameron đã tới Arập Xêút và đã có cuộc hội đàm với Quốc vương Abdullah. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Cameron tới một nước thành viên quan trọng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC), chuyến thăm này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Iran và các nước phương Tây ngày càng trầm trọng.Tin thế giới đọc nhanh

5. Ngày 13/1, Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga khoá 6 tiến hành phiên họp đầu tiên của kỳ họp mùa Xuân nhằm kết thúc việc thảo luận vấn đề nhân sự và xác định chức Phó Chủ tịch của một số uỷ ban. Trong phiên họp này, ngoài vấn đề nhân sự, các đại biểu Duma Quốc gia khoá 6 còn thảo luận về những sai phạm xảy ra trong quá trình bầu cử ngày 4/12/2011 với sự tham gia của các quan chức cấp cao Nga.Tin thế giới đọc nhanh

6. Tập đoàn dầu khí quốc gia Gazprom của Nga hôm qua đã bác yêu cầu của Ucraina nhằm giảm lượng khí đốt tự nhiên nhập khẩu mà nước này đã ký với Nga trong năm nay.  Động thái này  có thể châm ngòi cho những xung đột tiềm ẩn có thể ảnh hưởng tới nguồn cung khí đốt từ Nga trung chuyển qua Ucraina sang châu Âu.

7. Một quan chức cao cấp của Nga hôm qua đã tố giác NATO đang lên kế hoạch can thiệp quân sự trực tiếp tại Syria, khi liên minh quân sự này sẽ thiết lập vùng cấm bay và điều binh lính Thổ Nhĩ Kỳ đến Syria. Tuy nhiên, NATO và một số quốc gia thành viên NATO cũng lên tiếng bác bỏ cáo buộc này của Nga.Tin thế giới đọc nhanh

8. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-Moon ngày 13/1 đã đến Lebanon để thảo luận về các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng giữ gìn hòa bình Liên hợp quốc ở miền Nam nước này. Đồng thời, tại đây ông cũng thảo luận về tòa án do Liên hợp quốc hậu thuẫn để xét xử những đối tượng thuộc phong trào Hezbollah phạm tội sát hại cựu Thủ tướng Rafik al-Hariri và hậu quả của cuộc nổi dậy ở quốc gia láng giềng Syria.Tin thế giới đọc nhanh

Đình Phương (Tổng hợp)