ẢNH: Tàu chiến hiện đại tự sản xuất của Hải quân Việt Nam

17/01/2012 12:11
Theo Người Lao Động
Tàu chiến hiện đại nhất do Việt Nam sản xuất với các trang bị vũ khí, khí tài hiện đại như: pháo AK - 630; tên lửa phòng không… có tính chính xác cao, bảo đảm tác chiến trong mọi tình huống đã được bàn giao cho Hải quân nhằm tăng cường sức mạnh bảo vệ chủ quyền Tổ quốc trên biển.
Tàu pháo Hải quân mang số hiệu TT400TP số 1 do Công ty đóng tàu Hồng Hà (còn gọi là Nhà máy Z173 thuộc Tổng Cục công nghiệp Quốc phòng-Bộ Quốc phòng) thực hiện vừa được bàn giao cho Quân chủng Hải quân tại TP Hải Phòng để đưa vào sử dụng. Đây là chiếc tàu quân sự hiện đại đầu tiên do Việt Nam sản xuất. Tàu pháo TT400TP số 1 là loại tàu chiến hiện đại, có nhiều đặc tính ưu việt khi hoạt động tác chiến trên biển, lần đầu triển khai đóng mới tại Việt Nam.
Tàu pháo Hải quân mang số hiệu TT400TP số 1 do Công ty đóng tàu Hồng Hà (còn gọi là Nhà máy Z173 thuộc Tổng Cục công nghiệp Quốc phòng-Bộ Quốc phòng) thực hiện vừa được bàn giao cho Quân chủng Hải quân tại TP Hải Phòng để đưa vào sử dụng. Đây là chiếc tàu quân sự hiện đại đầu tiên do Việt Nam sản xuất. Tàu pháo TT400TP số 1 là loại tàu chiến hiện đại, có nhiều đặc tính ưu việt khi hoạt động tác chiến trên biển, lần đầu triển khai đóng mới tại Việt Nam.
Tàu được trang bị vũ khí, khí tài hiện đại như: pháo AK-630; tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp; hệ thống rađa, hệ thống nhận biết địch, ta; hệ thống quang điện từ, các kho đạn pháo, tên lửa… được tích hợp qua nhiều hệ thống tự động hóa, có tính chính xác cao, bảo đảm tác chiến trong mọi tình huống. ẢNH: Tàu pháo HQ - 272 trong lễ bàn giao - Ảnh: QĐND
Tàu được trang bị vũ khí, khí tài hiện đại như: pháo AK-630; tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp; hệ thống rađa, hệ thống nhận biết địch, ta; hệ thống quang điện từ, các kho đạn pháo, tên lửa… được tích hợp qua nhiều hệ thống tự động hóa, có tính chính xác cao, bảo đảm tác chiến trong mọi tình huống. ẢNH: Tàu pháo HQ - 272 trong lễ bàn giao - Ảnh: QĐND
Trong 2 năm thử nghiệm vừa qua, tàu TT400TP số 1 đã chạy thử và bắn nghiệm thu đạn thật, mọi thông số đều đảm bảo theo thiết kế, được Quân chủng Hải quân, các cơ quan thiết kế và Hội đồng nghiệm thu của Bộ Quốc phòng đánh giá cao về chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật, đạt được đầy đủ các tính năng kỹ thuật, chiến thuật theo phê duyệt của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Lắp đặt các trang thiết bị, vũ khí trên tàu pháo - Ảnh: TTO
Trong 2 năm thử nghiệm vừa qua, tàu TT400TP số 1 đã chạy thử và bắn nghiệm thu đạn thật, mọi thông số đều đảm bảo theo thiết kế, được Quân chủng Hải quân, các cơ quan thiết kế và Hội đồng nghiệm thu của Bộ Quốc phòng đánh giá cao về chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật, đạt được đầy đủ các tính năng kỹ thuật, chiến thuật theo phê duyệt của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Lắp đặt các trang thiết bị, vũ khí trên tàu pháo - Ảnh: TTO
Hải pháo bắn nhanh AK-630 - Ảnh: QĐND
Hải pháo bắn nhanh AK-630 - Ảnh: QĐND
Hệ thống rađa hiện đại trên tàu - Ảnh: QĐND
Hệ thống rađa hiện đại trên tàu - Ảnh: QĐND
Trong buồng lái tàu HQ-272 - Ảnh: QĐND
Trong buồng lái tàu HQ-272 - Ảnh: QĐND
Tàu HQ-272 trong một lần thử nghiệm trước lúc bàn giao - Ảnh: TTO
Tàu HQ-272 trong một lần thử nghiệm trước lúc bàn giao - Ảnh: TTO
Thử nghiệm hệ thống vũ khí, trang bị trên tàu HQ-272 - Ảnh: TTO
Thử nghiệm hệ thống vũ khí, trang bị trên tàu HQ-272 - Ảnh: TTO
Buồng thủy thủ tiện nghi trên tàu - Ảnh: TTO
Buồng thủy thủ tiện nghi trên tàu - Ảnh: TTO
Theo Người Lao Động