Khi Raul, Huntelaar... đi học làm thợ mỏ

18/01/2012 07:40
H.Q
(GDVN) - Raul cùng các đồng đội đi xuống độ sâu 1000m để tìm hiểu mỏ than cũng như động viên những công nhân/CĐV trung thành của họ.
Cho những ai chưa biết, biệt danh của Schalke 04 là "Những người thợ mỏ", bởi trong lịch sử họ thu hút rất nhiều khán giả và cả cầu thủ là những công nhân mỏ vùng Gelselkirchen
Cho những ai chưa biết, biệt danh của Schalke 04 là "Những người thợ mỏ", bởi trong lịch sử họ thu hút rất nhiều khán giả và cả cầu thủ là những công nhân mỏ vùng Gelselkirchen
HLV Huub Stevens dẫn các học trò đi thăm mỏ than Auguste - Victoria dưới độ sâu 1000m
HLV Huub Stevens dẫn các học trò đi thăm mỏ than Auguste - Victoria dưới độ sâu 1000m
Mục đích của chuyến đi là nhằm tạo sự hứng khởi của các cầu thủ cũng như sự đoàn kết với các CĐV
Mục đích của chuyến đi là nhằm tạo sự hứng khởi của các cầu thủ cũng như sự đoàn kết với các CĐV
Cho dù là khó khăn và nguy hiểm nhưng các cầu thủ vẫn tỏ ra phấn khích khi được tới đây
Cho dù là khó khăn và nguy hiểm nhưng các cầu thủ vẫn tỏ ra phấn khích khi được tới đây
Họ tìm hiểu hoạt động của công nhân mỏ than cũng như sự hâm mộ với bóng đá
Họ tìm hiểu hoạt động của công nhân mỏ than cũng như sự hâm mộ với bóng đá
Cả Metzelder...
Cả Metzelder...
...tài năng trẻ Hoewedes...
...tài năng trẻ Hoewedes...
...Klaas Jan-Huntelaar...
...Klaas Jan-Huntelaar...
... và Raul đều được hiểu thêm về sự vất vả của những CĐV nhiệt thành của Schalke
... và Raul đều được hiểu thêm về sự vất vả của những CĐV nhiệt thành của Schalke
Đặc biệt Raul là người hứng thú nhất khi tìm hiểu về quy trình khai thác
Đặc biệt Raul là người hứng thú nhất khi tìm hiểu về quy trình khai thác
Là người vùng nhiệt đới, đây là lần đầu tiên Raul có dịp xuống sâu dưới lòng đất để khám phá
Là người vùng nhiệt đới, đây là lần đầu tiên Raul có dịp xuống sâu dưới lòng đất để khám phá
H.Q