Lãnh đạo Báo GDVN chúc tết Trung tướng Nguyễn Quốc Thước

02/02/2012 06:38
V.T
hN(GDVN) - Sáng 1/2, ông Nguyễn Tiến Bình - Tổng Biên tập, ông Bùi Ngọc Cải – Phó Tổng Biên tập báo GDVN đã tới thăm, chúc tết Trung tướng Nguyễn Quốc Thước.
Thay mặt cán bộ phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam, hai lãnh đạo báo gửi lời chúc sức khỏe, bình an tới Trung Tướng Nguyễn Quốc Thước và toàn thể gia đình, đồng thời, chia sẻ về những bước tiến vượt bậc của Báo trong gần một năm thành lập.
Ông Nguyễn Tiến Bình, Tổng biên tập báo Giáo dục Việt Nam chúc tết Tướng Nguyễn Quốc Thước.
Ông Nguyễn Tiến Bình, Tổng biên tập báo Giáo dục Việt Nam chúc tết Tướng Nguyễn Quốc Thước.
Ông Bùi Ngọc Cải, Phó Tổng biên tập Báo Giáo dục Việt Nam hy vọng Tướng sẽ đồng hành lâu dài cùng Báo Giáo dục Việt Nam qua những bài viết sâu sắc, có tính phản biện cao.
Ông Bùi Ngọc Cải, Phó Tổng biên tập Báo Giáo dục Việt Nam hy vọng Tướng sẽ đồng hành lâu dài cùng Báo Giáo dục Việt Nam qua những bài viết sâu sắc, có tính phản biện cao.
Trong cuộc trò chuyện với Tướng Thước, lãnh đạo báo Giáo dục Việt Nam bày tỏ hy vọng trung tướng  Thước sẽ tiếp tục đồng hành lâu dài cùng Báo Giáo dục Việt Nam qua những bài viết sâu sắc, có tính phản biện cao.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước hóm hỉnh đáp lời, ông rất vui và sẵn sàng trở thành một cộng tác viên thường xuyên của Báo. Đồng thời, tướng Thước cũng gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe tới tập thể cán bộ, phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam, chúc Báo một năm mới phát triển vượt bậc, có thêm nhiều bài viết sắc sảo chuyển tải tới bạn đọc các nước.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước nguyên là Ủy viên TƯ Đảng khóa VI, nguyên Tư lệnh quân khu IV, nguyên Đại biểu Quốc hội các khóa 8, 9, 10. Năm 2011, Tướng Thước đã trả lời nhiều bài phỏng vấn sắc sảo trên Báo Giáo dục Việt Nam như: Tướng Thước:“Bộ Y tế hãy lấy T.S Ozon làm bài học đắt giá"; Tướng Thước: “Vì sao nên nỗi người tốt phải van xin kẻ xấu?"; Tướng Thước gửi thư ngỏ cho 500 đại biểu Quốc hội khóa XIII; Tham giao Giao lưu trực tuyến: Cần làm gì cho tổ quốc…

V.T