Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 04/02/2012

04/02/2012 19:30
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử cuối ngày 04/02/2012.
1. Bộ Lao động Mỹ ngày 3/2 cho biết, thị trường lao động nước này đã tạo thêm 243.000 việc làm mới trong tháng 1 vừa qua, đưa tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 8,3%, mức thấp nhất trong gần 3 năm qua. Tuy nhiên, trước đó 1 ngày, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ đã dự báo rằng, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ sẽ tăng gần 9% trong 3 tháng cuối của năm nay và lên 9,2% trong đầu năm 2013.- Tin thế giới đọc nhanh
2. Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak ngày 4/2 đã bắt đầu chuyến công du tám ngày trong đó có những chặng dừng chân tại ba quốc gia giàu dầu mỏ ở Trung Đông. Trong chuyến công du bốn nước bắt đầu từ Thổ Nhĩ Kỳ lần này, Tổng thống Lee sẽ thăm Arập Xêút, Cata và Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE).(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
3. Nhóm tin tặc lừng danh Anonymous hôm 3/2 công bố đã nghe lén được một cuộc điện đàm dài 15 phút giữa Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và các nhà điều tra Scotland Yard (thuộc Sở cảnh sát trung tâm thủ đô London, Anh). Nhóm Anonymous cho biết, nội dung của cuộc điện đàm xoay quanh việc FBI và các nhà điều tra Scotland Yard đang thảo luận “một cơ hội để tiến hành các điều tra liên quan đến Anonymous cũng như các tổ chức khác có quan hệ với nhóm này”.(Thanh niên)
4. Lực lượng Hồi giáo cực đoan tại Pakistan ngày 3/2 đã tấn công một trạm kiểm soát an ninh của quân đội Pakistan tại khu vực gần biên giới với Afghanistan, giết hại 7 binh sĩ và bắt cóc 4 người khác. Phát ngôn viên lực lượng Taliban tại Pakistan Ahsanullah Ahsan đã tuyên bố nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công này.(VOV)
5. Ngày 4/2, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã tiến hành tập trận hải quân gần eo biển Hormuz, đường vận chuyển dầu then chốt tại vùng Vịnh mà Tehran từng dọa đóng cửa để trả đũa các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn của phương Tây. Các cuộc tập trận kéo dài một tháng này cũng diễn ra sau khi các lực lượng phương Tây, dẫn đầu là hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln của Mỹ, đang tăng cường sự hiện diện hải quân ở Vùng Vịnh(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
6. Giới chức Nhật Bản hôm nay cho biết, một nhóm các nhà nghiên cứu thuộc trường đại học Nam Carolina của Mỹ tháng 5 tới sẽ đến Nhật Bản để nghiên cứu và đánh giá về tác động của rò rỉ phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 đối với động vật hoang dã và cây trồng. Nhóm nghiên cứu trên trước đây đã từng nghiên cứu về ảnh hưởng của thảm hoạ hạt nhân Chernobyl đối với động vật hoang dã và cây trồng trong vòng 13 năm.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh
7. Ngày 3/2, Tổng thống Sudan Omar al-Bashir đã cảnh báo nguy cơ xảy ra chiến tranh giữa nước ông với Nam Sudan. Tuy nhiên, ông khẳng định Sudan cam kết tìm kiếm hòa bình thông qua đối thoại dưới sự bảo trợ của Liên minh châu Phi.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
8. Người phát ngôn Chính phủ Hy Lạp vừa lên tiếng bác bỏ thông tin báo chí cho rằng, Thủ tướng nước này Lucas Papademos đang xem xét khả năng từ chức. Người phát ngôn Chính phủ Hy Lạp đồng thời bày tỏ tin tưởng Thủ tướng Lucas Papademos và lãnh đạo các đảng sẽ đưa ra các quyết định cần thiết để thúc đẩy đàm phán tiến triển.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh

Đình Phương (Tổng hợp)