Tin thế giới đọc nhanh trưa 06/02/2012

06/02/2012 13:07
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử trưa 06/02/2012.

1. Ngày 5/2, ít nhất 7 người chết và khoảng 20 người bị thương trong một vụ đánh bom xe tại thành phố Kandahar, miền Nam Afghanistan. Vụ đánh bom xảy ra ở bãi xe ngay bên ngoài một đồn cảnh sát địa phương. Khối chất nổ được giấu trong một chiếc xe đậu trong bãi và được kích hoạt từ xa. Phần lớn nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ là cảnh sát.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh

2. Hôm qua, các nhà chức trách Đài Loan vừa bắt giữ 3 người và tịch thu gần nửa tấn ma túy tổng hợp, theo kết quả điều tra ban đầu, container này xuất phát từ Trung Quốc và đến Đài Loan sau khi quá cảnh tại Hồng Kông. Đây là vụ án ma túy được cho là lớn nhất đảo này trong 10 năm qua.(Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh

3. Ngày 5/2, nhà chức trách Libya đã bắt đầu phiên xét xử đầu tiên đối với 41 đối tượng, hầu hết là thường dân, là những người trung thành với cố lãnh đạo Muammer Gaddafi, tại một tòa án binh ở thành phố Benghazi, miền Đông nước này. Phiên tòa nêu trên được tổ chức trong điều kiện an ninh thắt chặt. (VOV) - Tin thế giới đọc nhanh

4. Các nhà chứ trách Trung Quốc hôm qua cho biết, một dự án khổng lồ nhằm chuyển nước từ miền Nam Trung Quốc tới miền Bắc dễ bị hạn hán, vốn khiến cho hàng trăm ngàn người phải chuyển chỗ ở, sẽ đi vào hoạt động một phần trong năm tới. Đây là dự án dẫn nước Nam-Bắc là một trong những dự án cơ sở hạ tầng lớn nhất nước này kể từ khi xây đập Tam Hiệp, khiến cho hơn 1 triệu người phải chuyển chỗ ở.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh

5. Trong chuyến thăm tỉnh Quảng Đông hôm qua, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo tuyên bố ông hiểu được sự phẫn nộ của nông dân khi bị lấy đất và cam kết sẽ bảo vệ quyền lợi người dân theo hướng cho họ có tiếng nói tập thể trong các quyết định về đất đai. Tuyên bố trên được đưa ra sau vụ dân làng Ô Khảm thuộc Quảng Đông cố thủ trong làng và đụng độ với lực lượng an ninh trong 10 ngày hồi tháng 11/2011 để phản đối chính sách thu hồi đất của chính quyền địa phương.(Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh

6. Trước tình hình tại Syria hiện nay, Thủ tướng Tunisia Hamadi Jebali, hôm nay đã kêu gọi các nước trục xuất đại sứ Syria về nước. Theo Thủ tướng Tunisia Jebali, các nước nên trục xuất đại sứ Syria tại nước mình nhằm phản đối các cuộc xung đột, giao tranh đẫm máu ở Syria. Đồng thời, ông cho rằng, các nước Arab khác cũng nên trục xuất ngay đại sứ Syria về nước và Tunisia sẽ là quốc gia trục xuất đại sứ Syria đầu tiên.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh

7. Tại Tehran, Phó tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran hôm qua tuyên bố với hãng tin Fars rằng, Iran sẽ tấn công bất kỳ nước nào cho "các kẻ thù" của quốc gia Hồi giáo này sử dụng lãnh thổ để mở các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Trước đó, ngày 4/2, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã tiến hành tập trận hải quân gần eo biển Hormuz.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh

8. Giới chức tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) ngày 5/2 cho biết, 7 người được xác nhận đã thiệt mạng và 4 người khác vẫn còn mất tích, sau khi tàu của họ bị lật ở tỉnh Hồ Nam. Chiếc tàu chở cát được đăng ký ở Hồ Bắc với 17 người trên boong đã bị lật và chìm vào ngày 2/2 do gió lớn trên một nhánh của hồ Động Đình, hồ nước ngọt lớn thứ hai của Trung Quốc, ở tỉnh Hồ Nam. Trong số 7 người thiệt mạng, có thuyền trưởng, vợ và con gái 8 tuổi của họ.(Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh

Đình Phương (Tổng hợp)