Tin thế giới đọc nhanh sáng 08/02/2012

08/02/2012 07:46
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử sáng 08/02/2012.

1. Hôm qua, Chính phủ Syria  đã tăng cường các cuộc tấn công truy lùng các phần tử khủng bố ở tỉnh Homs, miền Trung nước này, trong một nỗ lực nhằm tiễu trừ "các băng nhóm khủng bố có vũ trang" khỏi khu vực đó. Bộ Nội vụ Syria cho biêt,các chiến dịch truy quét các băng nhóm khủng bố sẽ tiếp tục cho tới khi an ninh và trật tự được tái lập ở Homs và tất cả các khu vực xung quanh.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh

2. Hiện nay, mối quan hệ vốn không ít những “khúc mắc” giữa Trung Quốc và EU nhất là trong “hồ sơ nhân quyền” lại đang nảy sinh căng thẳng, sau khi Chính phủ Trung Quốc cấm các hãng hàng không nước này trả phí phát thải carbon do EU áp đặt. Trước đó Chính phủ Trung Quốc cho biết, tất cả các hãng hàng không của nước này không được trả tiền thuế hay bất kỳ một khoản phí nào nếu không được chính phủ Trung Quốc cho phép.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh

3. Nhà chức trách Thái Lan hôm qua bắt đầu điều tra vụ nổi loạn tại một trại giam ở tỉnh Trang, miền nam nước này. Trước đó, ngày 6/2, gần 700 tù nhân đập phá, phóng hỏa các phòng giam, uy hiếp cai ngục và đòi gặp tỉnh trưởng. Nguyên nhân được cho là do các phạm nhân bất mãn một quản giáo và phản đối chính sách quản lý nhà tù.(Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh (ảnh minh hoạ)

4. Các bộ trưởng thuộc khối Iraqiya thế tục ngày 7/2 đã chấm dứt tiến trình tẩy chay tại nội các Iraq, vốn bắt đầu từ tháng 12 năm ngoái trong bối cảnh xảy ra khủng hoảng với chính phủ do Thủ tướng Nuri al-Maliki, người Shiite, đứng đầu. Ông Ali Mussawi - phát ngôn viên của Thủ tướng Maliki cho biết: "Thủ tướng hoan nghênh các bộ trưởng đã quay trở lại thực thi công việc của chính phủ”.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh

5. Ngày 7/2, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân cho biết, hội nghị các nhà lãnh đạo châu Âu và Trung Quốc lần thứ 14 sẽ diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 14/2 tới. Hội nghị sẽ tập trung bàn thảo về cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu, mối quan hệ và sự hợp tác giữa Liên minh châu Âu và Trung Quốc cũng như các vấn đề có liên quan khác. (VOV) - Tin thế giới đọc nhanh

6. Hôm qua, các nhà chức trách Ý cho biết, Thuyền trưởng người Francesco Schettino, , 52 tuổi có thể phải ngồi tù hơn... 2.500 năm nếu bị kết tội trong vụ lật du thuyền Costa Concordia ngày 13/1. Ông này đang đối mặt với các cáo buộc gây ra vụ tai nạn, bỏ tàu và ngộ sát nhiều người. Cùng ngày, giới công tố Ý đã đề nghị giam giữ ông này thay vì quản thúc tại gia như hiện nay vì cho rằng ông có thể bỏ trốn.(Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh

7. Ngày 7/2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đang ở thăm Syria đã bắt đầu cuộc họp với Tổng thống Syria Bashar al- Assad. Theo Bộ Ngoại giao Nga, chuyến thăm một ngày của Ngoại trưởng Nga và các quan chức tình báo Nga tới Syria là một phần trong nỗ lực nhằm tìm kiếm sự ổn định tại Syria trên cơ sở thực thi êm thấm các cuộc cải cách dân chủ tại nước này.(TTXVN/Tin Tức) - Tin thế giới đọc nhanh

8. Ngày 7/2, Quốc hội Iran đã triệu Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad tới chất vấn về một danh sách dài những cáo buộc, bao gồm cả những cáo buộc ông quản lý yếu kém nền kinh tế nước này. Đây là lệnh triệu tập đầu tiên kiểu như vậy đối với một vị tổng thống Iran kể từ năm 1979 sau đề nghị của một uỷ ban trong quốc hội như một phần trong cuộc chiến quyền lực trước thềm cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng Ba tới.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh

Đình Phương (Tổng hợp)