Nga trình diễn "Sát thủ diệt hạm" tại Caspian trong năm nay

09/02/2012 13:54
Nguyễn Hưng (theo lenta)
(GDVN) - Trong năm nay các tổ hợp tên lửa bờ biển cơ động Bal-E sẽ được thử nghiệm bắn và đưa vào trang bị cho các đội tàu Caspian của Hải quân Nga.
Ngày 8/2, Hãng tin Interfax dẫn nguồn tin từ Đại tá Igor Gorbulya, Tổng biên tập Cơ quan báo chí của Quân khu phía Nam cho hay, trong năm nay các tổ hợp tên lửa bờ biển cơ động Bal-E sẽ được thử nghiệm bắn và đưa vào trang bị cho các đội tàu Caspian của Hải quân Nga.
Mô hình tổ hợp tên lửa bờ biển Bal-E trong triển lãm vũ khí năm 2009
Mô hình tổ hợp tên lửa bờ biển Bal-E trong triển lãm vũ khí năm 2009
Theo lời Gorbulya, tên lửa Bal-E sẽ được phóng ít nhất 3 lần với mục tiêu mô phỏng là các tàu nổi. Dự kiến vào tháng 9 tới, tổ hợp Bal-E sẽ được phóng thử nghiệm trong cuộc tập trận chiến lược “Kavkaz-2012”.
Tổ hợp Bal-E sử dụng tên lửa chống tàu Kh-35E
Tổ hợp Bal-E sử dụng tên lửa chống tàu Kh-35E
Lần đầu tiên ông Gorbulya thông báo về việc cung cấp tổ hợp Bal-E cho các đội tàu ở Caspian là vào tháng 12/2011.

Tuy nhiên, ông không cho biết trong năm 2012 việc cung cấp bổ sung các tổ hợp này đã hoàn thành hay chưa mà chỉ nói về số lượng (khoảng 10 tổ hợp).

Tổ hợp Bal-E gồm sở chỉ huy điều khiển và liên lạc tự hành, bệ phóng tự hành, xe vận chuyển – nạp đạn.

Bal-E có khả năng tiêu diệt các mục tiêu ở cự ly đến 120km ban ngày cũng như đêm tối, trong mọi điều kiện thời tiết.
Tổ hợp Bal-E tiêu diệt mục tiêu mô phỏng
Tổ hợp Bal-E tiêu diệt mục tiêu mô phỏng
Ngoài Bal-E, trong khuôn khổ đơn đặt hàng quốc phòng năm 2011, Quân khu phía Nam còn nhận được một vài trăm trang thiết bị kỹ thuật bọc thép mới (xe chiến đấu chủ lực T-90, T-72BM, BMP-3 và BTR-82A) và hơn 200 tổ hợp liên lạc trên cơ sở xe bánh hơi và bánh xích.

Như vậy, tổng số lượng xe chiến đấu mới của Quân khu phía Nam được trang bị khoảng 70%.
Nguyễn Hưng (theo lenta)