Tin thế giới đọc nhanh sáng 10/02/2012

10/02/2012 09:52
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử sáng 10/02/2012.

1. Các quan chức Pakistan hôm qua cho biết, các tên lửa của Mỹ đã tiêu diệt Badr Mansoor, thủ lĩnh mạng lưới khủng bố al-Qaeda tại Pakistan, một trong những mục tiêu chính của Mỹ tại quốc gia Nam Á này. Một quan chức cấp cao Pakistan cho biết, Mansoor  bị tiêu diệt trong một vụ không không kích ban đêm ở Miranshah ,cái chết của y là một cú giáng mạnh vào năng lực chiến đấu của al-Qaeda tại Pakistan.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh

2. Hôm qua, một vụ đánh bom xe liều chết nhằm vào một khách sạn ở thủ đô Mogadishu của Somali đã làm ít nhất 15 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương. Vụ đánh bom xảy ra tại khách sạn Muna nằm ở khu thương mại thuộc quận Hamar Weyne của thủ đô Mogadishu, nơi các quan chức chính phủ Somalia thường xuyên lui tới. Khách sạn này cũng từng bị tấn công khủng bố năm 2010.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh

3. Hải quân Mỹ ngày 9/2 bắt đầu điều tra về vụ một trong những phi cơ của họ đã làm rớt nhiều mảnh vỡ, trong đó có mảnh có kích thước tới 2,2 mét x 1 mét khi bay qua một căn cứ đóng tại Nhật Bản. Đã có 6 mảnh vỡ đã rơi từ một chiếc EA-6B Prowler, trong đó có một mảnh của vỏ động cơ, xuống đất khi chiếc máy bay này bay qua vùng Yamato, gần thủ đô Tôkyô. Rất may sự cố này chỉ làm hỏng nhẹ một chiếc ôtô của người dân.(TTXVN/Tin Tức) - Tin thế giới đọc nhanh

4. Tổ chức Quan sát Nhân quyền (HRW) hôm qua cho biết, các nhà chức trách Iraq đã quyết định tử hình ít nhất 65 người trong 40 ngày đầu tiên của năm 2012 vì nhiều tội khác nhau, trong đó cao điểm có 14 người lãnh án chỉ trong 1 ngày. Theo HRW, hệ thống tư pháp của Iraq vẫn còn kẽ hở, trong đó những lời thú tội bị ép buộc được sử dụng làm bằng chứng chống lại các bị cáo.(Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh

5. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 9/2 cho biết một phái đoàn của phe đối lập Syria đã đến Trung Quốc trong tuần này và có cuộc gặp Thứ trưởng Ngoại giao Trạch Tuyển. Đây là cuộc tiếp xúc đầu tiên được phía Trung Quốc thông báo trong bối cảnh bạo lực tại Syria tiếp tục leo thang và Bắc Kinh vừa phủ quyết dự thảo nghị quyết của Liên hợp quốc về Syria.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh

6. Hôm qua, một công trình điêu khắc khổng lồ trên mặt núi đá tự nhiên vừa được Triều Tiên công bố nhân kỷ niệm sinh nhật sắp tới của cố chủ tịch Kim Jong-il. Truyền thông quốc gia Triều Tiên cho hay dòng chữ "Nhà yêu nước vô song Chủ tịch Kim Jong-il. 16 tháng 2, Juche 101 (2012)" đã được khắc lên ngọn núi đá Sokda ở tỉnh Nam Pyongan, miền tây nam nước này.(Vnexpress) - Tin thế giới đọc nhanh

7. Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra ngày 9/2 đã hạ thấp cảnh báo của thủ lĩnh "áo đỏ" rằng một cuộc đảo chính đang được lên kế hoạch nhằm lật đổ chính phủ do đảng Puea Thai đứng đầu. Theo Thủ tướng Yingluck, đây chỉ là những bình luận của ông Jatuporn và rằng bà không nhận được bất kỳ báo cáo nào về nguy cơ xảy ra đảo chính.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh

8. Liên hợp quốc hôm qua đã đưa ra lời cảnh báo về tỷ lệ tội phạm gia tăng đang đe dọa các nền kinh tế cũng như cuộc sống tại các nước khu vực Caribe. Đồng thời hối thúc các chính phủ thực hiện tổng hợp các chính sách và chương trình nhằm giải quyết vấn đề này như: thúc đẩy các biện pháp phòng chống, tăng cường giáo dục cho thanh niên cũng như tạo việc làm cho tầng lớp nghèo thành thị.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh

Đình Phương (Tổng hợp)