Sôi động kinh doanh quà Valentine "độc" trong giới sinh viên

12/02/2012 06:00
Trung Sơn
(GDVN) - Những  món quà “độc”  nhất đang được các bạn trẻ “săn lùng” để kinh doanh cho ngày lễ tình nhân sắp  tới.
Đồ “handmade” lên ngôi
Người trẻ giờ đây đang ngày càng “kỹ tính” hơn với những món quà tặng tình yêu của mình. Hoa hồng, chocolate khá phổ biến, nhưng những món đồ “handmade” do chính tay các bạn trẻ làm ra đang được “săn lùng” nhiều nhất.
Trong bóng tối, trái tim “handmade” do Phương Dung (Đại học Thương mại Hà Nội) sáng lấp lánh nhờ những viên đá đầy màu sắc và hệ thống đèn màu thắp sáng. Nhờ vào sự khéo tay của Dung, những vật dụng rất bình thường như bìa cacton, tăm tre, đũa được gắn kết với nhau thành một trái tim tình yêu lung linh đầy sắc màu. Khi cắm điện và điều chỉnh nút ấn, trái tim có thể phát sáng theo nhịp điệu rất ấn tượng. Điều đặc biệt là các đôi tình nhân có thể “khắc” lên trái tim ấy những dòng chữ “I love you”, “Love forever”,  hoặc tên của hai người…bằng những viên đá cứng màu xanh, đỏ…
Chocolate “handmade”.
Chocolate “handmade”.
Sản phẩm Dung làm theo đơn đặt hàng của bạn bè và các bạn sinh viên qua mạng. Chủ yếu bán cho sinh viên nên giá cũng khá mềm, chỉ từ 200 nghìn đến 250 nghìn, tùy theo nội dung trang trí mà khách hàng yêu cầu.
Trái tim tình yêu được cô sinh viên sáng tạo ra với sự giúp sức của người bạn trai học chuyên nghành điện. Dung chia sẻ “Còn gì tuyệt hơn khi hai người ngồi bên nhau trong ánh sáng phát ra từ trái tim handmade và thưởng thức sự ngọt ngào của những thanh chocolate”.
Cận kề Valentine, điện thoại của Nguyễn Huy Thành và Nguyễn Nam ( HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông) luôn trong tình trạng “nóng” bởi những đơn đặt hàng tới tấp. Đây là năm thứ hai các chàng trai dân công nghệ thông tin  kinh doanh mặt hàng chocolate “handmade” mùa Valentine.
Chocolate là thứ quà Valentine khá thông dụng, chocolate “handmade” này không đơn giản là hàng nhập về rồi bán lại như trên thị trường. Nó trở thành món đồ “độc” khi được nung nóng chảy và dùng khuôn đúc tạo ra những hình thù ngộ nghĩnh như trái tim, ngôi sao…theo yêu cầu của các bạn trẻ. Tên đôi tình nhân được tạo ra hoàn toàn bằng chocotale. Sản phẩm kỳ công như vậy nhưng giá chỉ từ 75.000 đến 500.000 đồng. 
Huy Thành cho biết, mỗi ngày các bạn nhận được trên chục đơn đặt hàng. Gần đến ngày Valentine, số lượng đơn đặt hàng tăng nhanh. Một nhóm gần mười người chia nhau công việc truyền thông, quảng cáo, làm sản phẩm, giao hàng…Các “ông chủ” của website monquavogia.info cũng là một trong những nhân công làm bánh chủ lực. Giá mỗi hộp chocolate “handmade” dao động từ 75.000 đến 500.000 đồng, có nhiều màu sắc và chủng loại cho các bạn trẻ lựa chọn.
Đây là loại chocolate đặc biệt dành cho các đôi yêu nhau trong ngày 14/2.
Đây là loại chocolate đặc biệt dành cho các đôi yêu nhau trong ngày 14/2.
“Chân ướt chân ráo” bước vào kinh doanh mặt hàng này, khách hàng là những người để lại cho Nam nhiều kỉ niệm sâu sắc nhất. Nam kể Valentine trước, có một em học sinh lớp 6 gọi điện đến đặt hai hộp chocolate, mỗi hộp viết tên một người. Mình rất bất ngờ, sau hỏi ra mới biết đó là tên của mẹ và chị gái của cậu bé đó. Lý do mà cậu ấy đặt đến hai hộp chocolate là để… ủng hộ các anh chị làm mọi người vô cùng cảm động. Hay có những em học sinh cấp ba mà còn “chịu chơi” hơn các anh chị sinh viên, người đi làm khi đặt những hộp chocolate có giá đến 500.000 đồng.
Chia sẻ về công việc của mình, Nam cho biết “Mình muốn làm một cái gì đó ấn tượng cho việc kinh doanh lần này, góp thêm niềm vui với các đôi tình nhân vào ngày Valentine”. 

Đến những món đồ không đụng hàng

Ngoài những món đồ tự sản xuất , giới trẻ đã sớm nắm bắt được xu hướng của thị trường Valentine năm nay khi kinh doanh các sản phẩm đôi.
Trái tim sẽ phát sáng lung linh khi cắm điện.
Trái tim sẽ phát sáng lung linh khi cắm điện.
Tình yêu không đơn giản là những món quà tặng ngày Valentine mà còn là sự chăm sóc, quan tâm nhau mỗi ngày, kể cả những điều nhỏ nhặt nhất. Hiểu rõ tâm lý những đôi yêu nhau, Lê Nhung ( Đại học Kinh doanh Công nghệ) đã nhập về những hộp ly tình nhân đổi màu cách đây gần một tháng. Nhung cho biết mỗi ngày cô bán được gần chục cặp ly với đủ kích thước, màu sắc.
Đây là mặt hàng khá “hot” mùa Valentine năm nay bởi những hình lạ, dễ thương được trang trí trên thân ly. Ngoài ra, khi đổ nước nóng 70 độ vào trong chiếc ly thì những hình ảnh ngộ nghĩnh mà trước đó không có sẽ hiện ra nhờ được tráng một chất cảm biến. Khi nước nguội thì hình ảnh của nó sẽ trở về ban đầu. Ly tình nhân đổi màu là thông điệp “ nhắc nhở” người bạn yêu thương luôn luôn uống nước để có một sức khỏe tốt.
Cô chủ Nhung cho biết “ Hôm nay, có mấy em nam còn đang mặc đồng phục cấp ba đến đây mua mấy cặp ly này về. Có em khoe không chỉ tặng cho bạn gái mà còn tặng cho cả chị gái nữa, vì Valentine không chỉ là riêng của những đôi yêu nhau”.
Ngoài ly tình nhân, một số món đồ đôi lạ mắt khác cũng được giới trẻ ưa chuộng như đồng hồ đôi, nhẫn cặp tình nhân…
Lê Nhung chia sẻ “Kinh doanh vào dịp Valentine không chỉ đơn giản là kiếm lời, đó còn là công việc giúp các đôi tình nhân“vận chuyển thông điệp tình yêu”  và cảm nhận không khí yêu thương tràn ngập khắp mọi nơi”.

Có thể bạn quan tâm

Hoa khôi các trường ĐH

Olympic tiếng Anh Hà Nội

Hiệu trưởng nghỉ hưu vẫn phải làm việc

Kinh nghiệm dạy con của các GS nổi tiếng

Thành công từ... trường đời

Bạo lực học đường

Sửa đoạn kết Tấm Cám

Bài văn xúc động về đồng tiền của trò Ams

Rơi nước mắt cuộc sống học sinh vùng cao

SV Ngoại thương: Lương 1.000 USD, không làm?

Các trường ĐH, CĐ Ngoài công lập ở miền Bắc

KTX tốt nhất Hà Nội

Tuyển sinh 2012:

Đổi mới Giáo dục


Trung Sơn