U.22 Việt Nam số 1 Đông Nam Á

11/02/2012 07:00
X.T
Cả U.22 Thái Lan, Indonesia và Malaysia đều xếp sau đội tuyển Việt Nam trong bảng lựa chọn hạt giống.
Đội tuyển U.22 Việt Nam vừa được chọn làm hạt giống số 6 ở khu vực Đông Á trước lễ bốc thăm chia bảng vòng loại U.22 châu Á 2013.

LĐBĐ châu Á (AFC) vừa chính thức thông báo về kế hoạch và thể thức bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng loại U.22 châu Á 2013. Theo đó, ĐT U.22 Việt Nam được xếp loại hạt giống số 6 tại khu vực Đông Á, sau CHDCND Triều Tiên, Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. 
Ở khu vực Đông Nam Á, ĐT Việt Nam tiếp tục xếp trên các đội bóng trong khu vực như Thái Lan (hạng 7), Indonesia (hạng 8) và Malaysia (hạng 9). Còn trong bảng xếp hạng hạt giống chung của châu Á, ĐT Việt Nam xếp thứ 12.
U.22 Việt Nam được chọn làm hạt giống số 6 của vòng loại U.22 châu Á 2013 khu vực Đông Á
U.22 Việt Nam được chọn làm hạt giống số 6 của vòng loại U.22 châu Á 2013 khu vực Đông Á
Lễ bốc thăm dự kiến sẽ diễn ra vào 11h00 ngày 14/2/2012 tại Trụ sở  LĐBĐ châu Á (AFC) đặt tại Kuala Lumpur. Theo thống kê của AFC, vòng loại U.22 châu Á 2013 sẽ có tổng cộng 41 đội tuyển tham dự, trong đó 23 đội thuộc khu vực Tây Á và 18 đội thuộc khu vực Đông Á. Các đội sẽ được chia vào 7 bảng, mỗi bảng gồm 6 hoặc 5 đội, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng ở mỗi bảng, chọn đội nhất, nhì tại mỗi bảng và đội thứ ba có thành tích tốt nhất tại vòng loại vào thi đấu tại VCK (15 suất). Suất vé thứ 16 tham dự VCK thuộc về đội tuyển U.22 của nước chủ nhà đăng cai tổ chức VCK (hiện vẫn chưa được xác định).
Như vậy, với cách phân loại hạt giống và thể thức chia bảng theo từng khu vực (Đông Á và Tây Á) của AFC thì gần như chắc chắn U.22 Việt Nam sẽ chung bảng với một trong ba đội bóng mạnh của Đông Nam Á là Thái Lan, Indonesia hoặc Malaysia. Vòng loại giải U.22 châu Á 2013 sẽ bắt đầu diễn ra từ tháng 6/2012 với thể thức thi đấu sân nhà, sân khách. Kết quả chia bảng chính thức sẽ có trong ngày 14/02 tới.
X.T