Tin thế giới đọc nhanh sáng 11/02/2012

11/02/2012 08:25
Đình Phương (TH)
(GDVN) - Tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử sáng 11/02/2012.

1. Lokon - một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất tại Indonesia - lại vừa phun trào sáng 10/2, tạo nên cột tro bụi cao tới 2km. Cơ quan quản lý thiên tai Indonesia cho biết ngọn núi đã có dấu hiệu kích hoạt từ hôm qua trước khi phun trào mạnh mẽ vào 8g20 sáng nay (giờ địa phương). Hiện chưa có thông tin về những thiệt hại do vụ phun trào núi lửa này gây ra. (Tuổi trẻ) - Tin thế giới đọc nhanh

2. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ hôm qua ở thủ đô Washington, người phát ngôn Chính phủ Mỹ Victoria Nuland cho biết, quan hệ giữa Mỹ và CHDCND Triều Tiên hiện không có gì thay đổi, kể từ sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il qua đời. Bà Victoria Nuland cho biết, giữa tháng 12/2011, trước khi nhà lãnh đạo Triều Tiên qua đời, Mỹ vẫn tiến hành đối thoại với Triều Tiên. Hiện Mỹ đã đưa ra điều kiện nối lại đàm phán với Triều Tiên và đang chờ đợi trả lời của phía nước này.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh

3. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 10/2 thông báo Bắc Kinh sẽ cử Trợ lý Ngoại trưởng nước này Mã Triều Húc tới Iran để thảo luận về chương trình hạt nhân của Tehran. Người phát ngôn bộ trên Lưu Vi Dân cho biết ông Mã Triều Húc sẽ dẫn đầu phái đoàn Trung Quốc tới Iran ngày 12/2 tới, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của giải pháp ngoại giao đối với các biện pháp trừng phạt nhằm giải quyết vấn đề này.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh

4. Cảnh sát Malaysia ngày 10/2 cho hay họ đã bắt giữ một nhà báo Ả Rập Xê Út trốn khỏi đất nước sau khi bị buộc tội lăng mạ Nhà tiên tri Muhammad của đạo Hồi trên mạng xã hội Twitter. Một quan chức cảnh sát Malaysia giấu tên cho hay Kashgari bị bắt giữ khi đến Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur ngày 9/2.(Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh

5. Ủy ban châu Âu ngày 10/2 đã kêu gọi các chính phủ siết chặt kiểm soát các dịch vụ y tế - thẩm mỹ sau vụ bê bối túi nâng ngực sản xuất tại Pháp. Cơ quan này kêu gọi phải có những hành động cấp thiết trong khuôn khổ pháp luật hiện hành nhằm khôi phục lòng tin của người sử dụng, trong đó có việc tiến hành những cuộc kiểm tra bất ngờ, thử nghiệm các sản phẩm và khuyến khích các bác sĩ thông báo về những ca cấy ghép bị vỡ hoặc rò rỉ.(TTXVN/Tin Tức) - Tin thế giới đọc nhanh

6. Tòa án quân khu III của Nga chiều 10/2 đã kết án tù 13 năm đối với Thượng tá đồng thời là một kỹ sư thử nghiệm Vladimir Nesterets về tội phản bội tổ quốc và làm gián điệp cho Mỹ. Ông Nesterets, làm việc tại sân bay vũ trụ Nga Plesetsk, đã được Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) trả tiền cho những tài liệu mà ông giao nộp liên quan đến việc thử nghiệm các tên lửa chiến lược hiện đại nhất của Nga.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh

7. Đài truyền hình nhà nước Syria cho biết, tại thành phố lớn thứ hai của nước này là Aleppo sáng 10/2 xảy ra liên tiếp 2 vụ nổ, làm một số người chết và bị thương, trong đó có các binh sỹ quân đội Chính phủ. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ số lượng người bị thương vong. Chính quyền địa phương cáo buộc các nhóm vũ trang gây ra các vụ nổ này.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh

8. Ít nhất 20 người thiệt mạng sau khi một xe buýt nhỏ lao xuống một con sông trong khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát ngày 10/2. Theo cảnh sát địa phương cho hay tai nạn xảy ra khi xe buýt đang chạy qua thị trấn Doha thuộc Kashmir. Nhân chứng may mắn sống sót trong vụ tai nạn cho rằng tài xế mất kiểm soát khi qua khúc cua, khiến xe lao xuống sông.(Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh

Đình Phương (TH)