Tin thế giới đọc nhanh sáng 13/02/2012

13/02/2012 09:48
Đình Phương (TH)
(GDVN) - Tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử sáng 13/02/2012.

1 Bộ Ngoại giao Nga hôm qua, đã đề nghị chính quyền nước này ngừng cho phép người Mỹ nhận con nuôi ở Nga và siết chặt quy chế cho-nhận con nuôi người Nga sau một loạt vụ ngược đãi, thậm chí làm tử vong trẻ em người gốc Nga ở Mỹ. Đồng thời Bộ Ngoại giao Nga đã đề nghị ngừng thực hiện hiệp định Nga-Mỹ về cho-nhận con nuôi người Nga sau khi đã có khoảng 400 trẻ em Nga chuyển sang sống tại các gia đình người Mỹ.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh

2. Trùm khủng bố của mạng lưới Al-Qaeda tên là Ayman al-Zawahri vừa lên tiếng hỗ trợ cho cuộc nổi dậy ở Syria. Theo đó, trùm khủng bố Ayman al-Zawahri kêu gọi phe đối lập người Hồi giáo tham gia lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Trùm khủng bố mạng lưới Al-Qaeda cho rằng, Syria không phải tuân theo, dựa vào phương Tây hay các Chính phủ Arab mà là cần có một chế độ mới.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh

3. Chiều 12/2, phái đoàn 25 quan chức cấp cao của Campuchia do Chủ tịch Ủy ban biên giới nước này, Var Kimhong dẫn đầu, đã rời Campuchia tới Thái Lan để dự phiên họp thứ 5 của Ủy ban hỗn hợp về phân định biên giới trên bộ Thái Lan-Campuchia (JBC), diễn ra trong hai ngày 13-14/2. Đây sẽ là phiên họp đầu tiên trong ba năm qua kể từ khi các phiên họp của JBC bị đình trệ từ năm 2009.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh

4. Ngày 12/2, một quan chức Liên đoàn Arập (AL) cho biết, người đứng đầu phái đoàn quan sát viên của AL tại Syria, tướng Mustafa al-Dabi, đã từ chức. Quyết định này sẽ được công bố chính thức tại một cuộc họp của các ngoại trưởng Arập ở Cairo, thủ đô Ai Cập, cùng ngày bàn về những nỗ lực mới để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh

5. Bộ Ngoại giao Ác-hen-ti-na mới đây thông báo nước này đã chấp nhận một đề xuất của Liên hợp quốc (LHQ) làm trung gian hòa giải trong vụ tranh chấp quần đảo Man-vi-nát (phía Anh gọi là quần đảo Phoóc-len) lâu nay giữa Anh và Ác-hen-ti-na. Điều này làm dấy lên hy vọng về một "lời giải" cho cuộc tranh chấp xuyên thế kỷ giữa hai nước ở quần đảo này.(QĐND) - Tin thế giới đọc nhanh

6. Viện Gallup (Mỹ) vừa công bố tỷ lệ người hút thuốc ở Trung Quốc, theo đó cứ 10 người thì có 2,5 người thường xuyên hút thuốc, 0,5 người thỉnh thoảng hút thuốc, tổng số người trưởng thành hút thuốc ở Trung Quốc là 320 triệu người, lớn hơn dân số Mỹ. Gallup cho rằng thực tế này khiến Trung Quốc phải đối mặt với khủng hoảng sức khỏe tiềm tàng và mỗi năm có khoảng 1 triệu người chết vì các bệnh gây ra bởi hút thuốc.(TTXVN/TinTức) - Tin thế giới đọc nhanh

7. Ủy viên phụ trách phát triển của Liên minh châu Âu (EU) Andris Piedalgs ngày 12/2 đã đến Yangun, bắt đầu chuyến thăm ba ngày Myanmar để giám sát diễn tiến mới nhất ở quốc gia Đông Nam Á này. Đây là chuyến thăm Myanmar đầu tiên của một quan chức hàng đầu EU sau khi chính phủ mới của nước này lên nắm quyền hồi tháng 3/2011 cũng như bắt đầu công cuộc cải cách.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh

8. Phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay có chuyến công du đến Mỹ giữa lúc hai bên vẫn tồn tại nhiều vướng mắc lớn. Chuyến thăm sẽ kéo dài đến ngày 17/02. Theo giới quan sát đánh giá chuyến thăm lần này sẽ góp phần quan trọng trong việc định hình quan hệ song phương giữa hai nước. Dự kiến, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tiếp ông Tập Cận Bình trong phòng Bầu dục tại Nhà Trắng vào ngày 14/2.(Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh

Đình Phương (TH)