Tin thế giới đọc nhanh sáng 14/02/2012

14/02/2012 08:36
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử sáng 14/02/2012.

1. Tờ nhật báo The Times của Ấn Độ số ra ngày 13/2 đưa tin Công ty Reliance Industries của Ấn Độ và hãng hàng không Dassault của Pháp đã ký hiệp định đối tác trong lĩnh vực phòng thủ và an ninh nội địa. Thỏa thuận trên được ký chỉ hai tuần sau khi Dassault giành được hợp đồng bán máy bay chiến đấu có tổng trị giá 15 tỷ USD cho New Delhi.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh

2. Trong một chủ đề vận động tranh cử mới hướng tới những đối tượng bầu cử chủ chốt của mình là tầng lớp trung lưu, Thủ tướng Nga, Putin hôm 13/12 cam kết sẽ thực hiện các chính sách xã hội giúp đảo ngược chiều giảm của dân số Nga. Ông Putin đã đưa ra một loạt chính sách xã hội mà ông cho rằng có thể giúp thúc đẩy dân số Nga, vốn đang giảm xuống còn gần 143 triệu, và có nguy cơ tụt xuống chỉ còn 107 triệu nếu không có các biện pháp hiệu quả.(TTXV/Tin Tức) - Tin thế giới đọc nhanh

3. Thủ tướng Paksitan Yousuf Raza Gilani đã bị truy tố tội coi thường tòa án khi xuất hiện trước Tòa án Tối cao nước này hôm 13/2. Ông Gilani, người đối mặt với 6 tháng tù giam và mất chức, bị cáo buộc vì đã không mở lại vụ án tham nhũng chống Tổng thống Asif Ali Zardari. Tuy nhiên, ông lập luận rằng tổng thống có quyền miễn trừ với tư cách nguyên thủ và từ chối nhận tội.(Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh

4. Tờ Sao Đỏ của Nga ngày 13/2 dẫn tuyên bố của Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết Mátxcơva sẽ hợp tác với các nhà sản xuất kỹ thuật quân sự nước ngoài thông qua việc thành lập các xí nghiệp liên doanh để chế tạo vũ khí trên lãnh thổ nước Nga. Theo Phó Thủ tướng Rogozin, việc thành lập các xí nghiệp liên doanh như vậy vừa giúp Nga tiếp nhận được công nghệ cao, đồng thời tạo ra hàng nghìn việc làm mới và có thêm nguồn thu thuế.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh

5. Trực thăng dân sự đầu tiên do Trung Quốc chế tạo (AC313) hôm qua đã thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm trong thời tiết giá lạnh, với nhiệt độ xuống mức thấp ở khu vực phía Bắc nước này. Giai đoạn bay thử nghiệm của trực thăng AC313 có trọng tải 30 tấn được tiến hành ở thành phố Hulunbuir, thuộc khu tự trị Nội Mông từ tháng 1, khi nhiệt độ khu vực này xuống tới âm 46 độ C. Tốc độ của trực thăng là 336 km/giờ và ở độ cao 4.500 mét so với mặt nước biển.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh

6. Ủy ban bầu cử Trung ương (SIK) Turkmenistan hôm qua (13/2) cho biết theo kết quả sơ bộ bầu cử Tổng thống Turkmenistan diễn ra ngày 12/2, đương kim Tổng thống Gurbanguly Berdymukhamedov, 55 tuổi, đã giành thắng lợi với 97,14% số phiếu ủng hộ. Ngoài ông Berdymukhamedov, 7 ứng cử viên còn lại chỉ giành từ 0,16-1,7% số phiếu ủng hộ. Gần 97% trong tổng số hơn 3 triệu cử tri Turkmenistan đã đi bỏ phiếu trong ngày 12/2.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh

7. Hôm qua, các nhân viên cứu hộ ở Kosovo vừa cứu sống một bé gái 5 tuổi bị chôn vùi trong tuyết dày 10m trong suốt gần 10 tiếng đồng hồ sau vụ lở tuyết xảy ra tại ngôi làng Restelica, miền nam Kosovo. Theo đại tá Shemsi Syla - người phát ngôn của lực lượng an ninh Kosovo, lực lượng cứu hộ phát hiện bé Amerta Reka nhờ nghe giọng nói và tiếng chuông điện thoại di động. (Tuổi trẻ) - Tin thế giới đọc nhanh

8. Cảnh sát cho biết sáng 13/3, hai nhà ga tại sân bay Schiphol ở thủ đô Amsterdam của Hà Lan đã phải sơ tán sau khi có đe dọa đánh bom. Schiphol là sân bay lớn thứ 5 ở châu Âu, được phong tỏa và các cơ quan an ninh đang điều tra, người phát ngôn nói nhưng không cho biết thêm chi tiết về vụ việc.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh

Đình Phương (Tổng hợp)