Obama trình dự thảo ngân sách lên Quốc hội

14/02/2012 08:41
Nguyễn Hường (theo Reuters)
(GDVN) - Reuters ngày 13/2 đưa tin cho biết, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã trình lên Quốc hội bản dự thảo ngân sách cho năm 2013.
Đặc biệt, trong bản dự thảo ngân sách 2013 của mình, ông Obama, người đang cố gắng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11 năm nay, đã hướng trọng tâm hành động tới việc tăng thuế đối với các triệu phú và chi hàng tỷ USD cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng. 
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã trình lên Quốc hội bản dự thảo ngân sách cho năm 2013. Ảnh AFP
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã trình lên Quốc hội bản dự thảo ngân sách cho năm 2013. Ảnh AFP
Theo dự thảo ngân sách được đệ trình bởi Tổng thống Obama, mức thâm hụt ngân sách của nền kinh tế Mỹ trong năm 2013 cũng sẽ giảm đáng kể xuống ở mức 900 tỷ USD, chiếm 5,5% GDP, so với 1,33 nghìn tỷ hay 8,5% GDP của năm 2012. 
Quốc hội Hoa Kỳ có thể sẽ không phê duyệt bản đề xuất của chính quyền tổng thống, như đã từng xảy ra vào năm 2011.

Tuy nhiên, việc đệ trình bản dự thảo này cũng là một cơ hội để Tổng thống Obama thuyết phục cử tri rằng ông đã sẵn sàng để bảo vệ quyền lợi của họ, trong khi đảng Cộng hòa bảo vệ lợi ích của người giàu. 
Đảng Cộng hòa kiểm soát Hạ viện Hoa Kỳ đã từ chối hỗ trợ bản dự thảo ngân sách của Obama. Họ cho rằng việc đánh thuế cao hơn sẽ dẫn đến mất việc làm.
Nguyễn Hường (theo Reuters)