Paul Scholes bất ngờ nhận lời trở lại đội tuyển Anh

15/02/2012 06:08
B.Bích
(GDVN) - Đáp lại sự trân trọng của HLV Harry Redknapp, huyền thoại của MU, Paul Scholes bày tỏ mong muốn được cống hiến cho đội tuyển quốc gia dù đã ở tuổi 37.
2 năm trước, lão tướng Scholes đã từ chối HLV Fabio Capello khi anh được gọi vào đội tuyển Anh tham dự World Cup 2010. Và bây giờ, đứng trước cơ hội được khoác áo đội tuyển lần cuối, trỗi dậy khao khát được cống hiến hết mình ở giải đấu lớn Euro 2012, anh không có lý do gì lại từ chối.

Màn trình diễn của Paul Scholes kể từ khi anh trở lại vào tháng trước chứng tỏ, anh vẫn còn giữ được khả năng chuyền bóng chính xác và điều tiết, giữ nhịp trận đấu.
Paul Scholes vẫn đang ở phong độ đỉnh cao.
Paul Scholes vẫn đang ở phong độ đỉnh cao.
Tuyển Anh đã bỏ qua Scholes, một người có lối chơi sáng tạo từ khi lão tướng này chia tay đội tuyển sau Euro 2004. Ở giải đấu đó, Paul Scholes không còn là chính mình khi phải dạt sang cánh để nhường chỗ cho Frank Lampard và Steve Gerrard đá vị trí tiền vệ trung tâm, vị trí sở trường của anh. Cuộc hành trình đến Bồ Đào Nha cũng khiến tiền vệ người Anh mất sức rất nhiều trước mùa giải mới ở Manchester United.

Scholes cũng thừa nhận rằng đa số cầu thủ đẳng cấp quốc tế thích đánh bóng tên tuổi cá nhân mình hơn là việc cống hiến cho đội bóng. Nhưng việc để lỡ cơ hội khi HLV Fabio Capello trao tấm vé đến Nam Phi, anh thừa nhận rằng, lúc đó mình đã quyết định sai lầm: "Tôi ước gì lúc đó tôi đã đi. Tôi đã cảm thấy mình đã có một quyết định hoàn toàn sai.

Trong khi đó, dù chưa đảm nhiệm chức vụ mới nhưng mới đây, chiến lược gia người Anh Harry Redknapp đã sớm đưa ra những phương án để cải tổ đội bóng trong đó có mục tiêu quan trọng nhất là đưa tiền vệ kì cựu Paul Scholes trở lại với “Tam sư”. Ông nói:  “Hãy chứng kiến màn trình diễn của Scholes. Chân thành mà nói, tôi muốn có Scholes thi đấu tại Euro năm nay. Cậu ấy sẽ là nhân tố tuyệt vời cho đội tuyển. Tôi chắc chắn là bất cứ ai cũng muốn gọi Scholes trở lại. Cậu ấy có lối chơi khá giống với Xavi hay Andres Iniesta ở ĐT Tây Ban Nha”.
B.Bích