Tin thế giới đọc nhanh sáng 15/02/2012

15/02/2012 12:57
Đình Phương (TH)
(GDVN) - Tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử sáng 15/02/2012.

1. Chi nhánh tập đoàn năng lượng Chevron của Mỹ tại In-đô-nê-xi-a  hôm qua thông báo, họ đã phát hiện một mỏ khí tự nhiên lớn ngoài khơi bờ biển phía đông đảo Ca-li-man-tan của In-đô-nê-xi-a, có trữ lượng hơn 65 tỷ m3. Dự kiến chi phí khai thác từ bốn đến bảy tỷ USD. (Nhân Dân) - Tin thế giới đọc nhanh

2. Hôm qua, 33 người CHDCND Triều Tiên đã bị Bộ Công an Trung Quốc bắt giữ vì tội nhập cư bất hợp pháp. Cảnh sát Trung Quốc thông báo họ sẽ trục xuất tất cả những người này về CHDCND Triều Tiên muộn nhất là ngày 20/2. Trước đó, Bình Nhưỡng đã đe dọa sẽ trừng phạt các gia đình bỏ trốn trong giai đoạn 100 ngày thương tiếc nhà lãnh đạo quá cố Kim Jong Il.(Tiền Phong) - Tin thế giới đọc nhanh

3. Một vụ bê bối gián điệp mới với mức độ nghiêm trọng được đánh giá là "chưa có tiền lệ" đang gây chấn động Canada, sau khi một sĩ quan hải quân có tên Jeffrey Paul Delisle (40 tuổi) bị bắt giữ với cáo buộc hợp tác với cơ quan tình báo nước ngoài. Vụ bê bối gián điệp trên được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng  vì Delisle đã từng phục vụ tại Trinity, một đơn vị tinh nhuệ của tình báo hải quân Canada.(ANTG) - Tin thế giới đọc nhanh

4. Người phát ngôn quân đội Nam Sudan Philip Aguer ngày 14/2 cho biết các máy bay chiến đấu của Sudan đã ném bom một khu vực tranh chấp mà Juba tuyên bố chủ quyền, phá vỡ thoả thuận không xâm lược mà hai bên đã ký kết. Vụ ném bom diễn ra ở các khu vực giàu dầu lửa dọc biên giới tranh chấp với bang thưa dân của Sudan mà cả Juba và Khartoum đều tuyên bố chủ quyền.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh

5. Nguồn tin từ điện Elysee cho biết, ngày 15/2, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy sẽ chính thức công bố quyết định tái tranh cử nhiệm kỳ 2. Đây được cho là một cuộc trở lại “ấn tượng” của ông Sarkozy trước đối thủ thuộc Đảng Xã hội. Các nguồn tin từ điện Elysee cho hay, ông Sarkozy sẽ chính thức xác nhận tham gia chiến dịch tranh cử trên đài TF1 trong chương trình thời sự 19 giờ 00 ngày 15/2.(TTXVN/Tin Tức) - Tin thế giới đọc nhanh

6. Ngày 14/2, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã lên tiếng trấn an công chúng không nên hoảng sợ sau ba vụ nổ liên tiếp ở thủ đô Bangkok. Ba vụ nổ này xảy ra ở đường Sukhumvit 71, trung tâm thành phố Bangkok. Các vụ nổ đã làm bị thương 4 người Thái Lan và một nghi phạm được cho là người Iran. Thủ tướng Yingluck cho biết, cảnh sát và cơ quan tình báo đang điều tra các vụ đánh bom trên.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh

7. Giới chức y tế Campuchia ngày 14/2 cho biết đã có ít nhất 49 người thiệt mạng và 318 người khác nhập viện do uống rượu gạo “cây nhà lá vườn” ở nước này. Trong số những người thiệt mạng, có 31 đàn ông và 18 phụ nữ. Ông Sok Touch cho biết các vụ ngộ độc xảy ra ở 7 tỉnh và 1 thành phố bao gồm cả thủ đô Phnom Penh.(Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh

8. Ngày 14/2, Ai Cập đã tiến hành cuộc bầu cử Hội đồng Shura (Thượng viện) đợt hai tại 14 khu vực còn lại trong bối cảnh nước này sắp hoàn tất toàn bộ các cuộc bầu cử quốc hội vốn bắt đầu từ cuối tháng 11/2011. Cuộc bỏ phiếu đợt hai này sẽ diễn ra trong hai ngày 14, 15/2 và bầu cử vòng hai của đợt hai dự kiến diễn ra vào ngày 22/2. Dự kiến, các thành viên được bầu vào Hội đồng Shura sẽ họp phiên đầu tiên vào ngày 28/2.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh

Đình Phương (TH)