Tin thế giới đọc nhanh trưa 15/02/2012

15/02/2012 13:43
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử trưa 15/02/2012.
1. Ngày 14/2, tòa án Tunisia đã tuyên trắng án đối với cựu Thủ tướng Libya al-Baghdadi al-Mahmoudi, sau khi bị bắt giữ từ tháng 9/2011 vì nhập cảnh bất hợp pháp lãnh thổ Tunisia. Theo một nguồn tin tòa án, ông al-Mahmoudi đã có mặt tại Tòa phúc thẩm Tozeur, cách thủ đô Tunis 450 km về Tây Nam, trước khi được tha bổng. Ông al-Mahmoudi được chuyển từ nhà tù Mornaguia tới dự phiên tòa tại Tozeur.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
2. Ngày 14/2, 21 xe hơi và xe tải đụng liên hoàn trên một xa lộ ở Đức khiến 1 người chết và 14 người bị thương. Vụ tai nạn được cho là do khói từ một đám cháy gần xa lộ nói trên. Giới chức nghi đám cháy này là do những kẻ hay đốt phá gây ra. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. (Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh
3. Một số nguồn tin báo chí khu vực ngày 14/2 cho biết các chiến binh Iran thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng và người Iraq thuộc quân đội al-Mahdi của giáo sỹ Shia Moqtada Sadr đã được điều tới giúp chính quyền Syria. Theo các nguồn tin trên, Iran còn cử các phi công sang Syria, nhất là sau khi Tổng thống Syria Bashar al-Assad lo sợ các phi công của ông đào ngũ. Các chiến binh Iran và Iraq chủ yếu được triển khai tại khu vực Souwaida có đa số người Druze sinh sống. (Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
4. Đêm qua (14/2), khoảng 20 người đã bị thương tại thành phố Volgograd phía tây nam nước Nga khi một bình ga phát nổ trong một quán cà phê – truyền thông địa phương vừa cho biết. Bình ga phát nổ dưới tầng hầm của quán cà phê gồm 3 tầng. Theo sau vụ nổ, một đám cháy đã xảy ra bao phủ diện tích hơn 500 m2 trong tòa nhà. Sáng sớm hôm nay đám cháy đã được dập tắt và cư dân của tòa nhà đã được sơ tán.(GD&TĐ) - Tin thế giới đọc nhanh
5. Truyền thông Ai Cập ngày 14/2 cho biết lực lượng Anh em Hồi giáo đã chính thức thông báo sẵn sàng thành lập chính phủ mới và thậm chí đã chuẩn bị danh sách các ứng cử viên cho các vị trí trong chính phủ. Nội các mới do ông Shater đứng đầu và sẽ có 16 bộ trưởng là các thành viên Anh em Hồi giáo, nắm giữ các bộ ngoại giao, nhà ở, kinh tế, du lịch và y tế.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
6. Trang web của chính phủ Iran ngày 14/2 nêu rõ, một số dự án hạt nhân đã hoàn thành sẽ được công bố với sự hiện diện của Tổng thống Ahmadinejad. Các chuyên gia tin tưởng rằng, những thành tựu này sẽ chỉ cho thế giới về khả năng và kiến thức phi thường của người dân Iran. Trang web cũng nhấn mạnh, những tiến bộ này thể hiện quan điểm lâu nay của Iran đó là “năng lượng hạt nhân cho tất cả và vũ khí hạt nhân không dành cho ai”. (VOV) - Tin thế giới đọc nhanh
7. Cảnh sát Israel ngày 14/2 đã nâng mức báo động trên khắp nước này, một ngày sau khi xảy ra các vụ tấn công nhằm vào xe ô tô của nhân viên ngoại giao Israel ở Ấn Độ và Grudia. Trước đó, ngay sau khi xảy ra các vụ việc nói trên, Israel đã cáo buộc Iran đứng đằng sau các vụ tấn công này, song phía Iran đã bác bỏ.(TTXVN/Tin tức) - Tin thế giới đọc nhanh
8. Trung tâm nghiên cứu Pew của Mỹ ngày 14/2 công bố một nghiên cứu cho thấy hơn 1,8 triệu người Mỹ đã chết vẫn được liệt kê trong danh sách cử tri đi bỏ phiếu. Kết quả nghiên cứu này được công bố ngay trước thềm các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội Mỹ dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới, có thể gây tranh cãi đảng phái về tính trung thực của các cuộc bầu cử suốt thời gian qua.(Vietnmaplus) - Tin thế giới đọc nhanh




Đình Phương (Tổng hợp)