Mỹ - Hàn tập trận chống ngầm trên biển Hoàng Hải

16/02/2012 14:23
Nguyễn Hường (theo AFP)
(GDVN) - Hải quân Mỹ và Hàn Quốc dự kiến sẽ tiến hành tập trận chung chống ngầm trên biển Hoàng Hải vào tuần tới.

AFP ngày 16/2 dẫn nguồn tin giấu tên từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Hải quân Mỹ và Hàn Quốc dự kiến sẽ tiến hành một cuộc tập trận chung chống ngầm trên biển Hoàng Hải vào tuần tới nhằm tăng cường khả năng đối phó đối với các cuộc tấn công trong tương lai từ Triều Tiên.
Cảnh quân đội Hàn Quốc tham gia tập trận bắn đạn pháo thật gần biên giới Triều Tiên hồi cuối tháng 1/2012. Ảnh AP
Cảnh quân đội Hàn Quốc tham gia tập trận bắn đạn pháo thật gần biên giới Triều Tiên hồi cuối tháng 1/2012. Ảnh AP
Theo đó, cuộc tập trận chung sẽ diễn ra từ ngày 20-24/2 với sự tham gia của tàu ngầm và tàu chiến của Hải quân hai nước.

Cũng theo nguồn tin trên, đây là cuộc tập trận chống ngầm chung của Mỹ và Hàn Quốc có quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

Báo JoongAng Ilbo (Hàn Quốc) cho biết, tham gia cuộc tập trận chung lần này Hải quân Mỹ và Hàn Quốc sẽ huy động khoảng 20 tàu thuyền gồm cả hai tàu Aegis của Mỹ và một của Hàn Quốc, trực thăng Lynx và máy bay trinh sát chống ngầm P3-C.

Được biết, trong tháng 9/2010, Mỹ và Hàn Quốc cũng đã tổ chức tập trận chống ngầm chung.

Cuộc tập trận này diễn ra nhiều tháng sau khi Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng là thủ phạm vụ tấn công gây chìm tàu Cheonan khiến 46 thủy thủ Hàn Quốc thiệt mạng. 
Nguyễn Hường (theo AFP)