Nga sẽ xây dựng 2 cứ điểm quân sự mới tại quần đảo Nam Kuril

17/02/2012 06:05
Việt Dũng (Theo báo Quang Minh)
(GDVN) - Tướng Nga Makarov khẳng định sẽ xây mới 2 cứ điểm quân sự trên quần đảo Nam Kuril – nơi có tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản.
Nga chuẩn bị triển khai máy bay trực thăng Mi-28 ở quần đảo Nam Kuril
Nga chuẩn bị triển khai máy bay trực thăng Mi-28 ở quần đảo Nam Kuril

Ngày 14/2, Tổng Tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Nga, Đại tướng Makarov cho biết, năm 2013, Bộ Quốc phòng Nga sẽ xây mới 2 cứ điểm quân sự ở quần đảo Nam Kuril (Nhật gọi là “Bốn hòn đảo phía Bắc”), nhằm tăng cường sức mạnh phòng thủ cho khu vực này.

Makarov nói, sư đoàn 18 của Nga ở quần đảo Nam Kuril hiện triển khai ở 5 cứ điểm quân sự. Năm 2013, Quân đội Nga sẽ xây mới 2 cứ điểm quân sự ở đảo Etorofu và đảo Kunashiri, đồng thời điều xe thiết giáp hạng nhẹ tới, nhằm thay thế xe tăng có tính cơ động kém của lực lượng đồn trú tại đây khi thực hiện nhiệm vụ vào mùa đông nhiều băng tuyết.

Ngoài ra, Quân đội Nga sẽ còn đổi mới thiết bị do thám radar và thiết bị phòng không tầm trung và tầm xa.

Bờ biển quần đảo Nam Kuril
Bờ biển quần đảo Nam Kuril
Việt Dũng (Theo báo Quang Minh)