Chi 30 triệu bảng, Liverpool tiến sát cặp sao trẻ bản địa sáng giá

03/06/2011 03:28
(GDVN) - Liverpool sẵn sàng chi 30 triệu bảng để chiêu mộ bộ đôi sao trẻ sáng giá mang quốc tịch Anh, Phil Jones và Jordan Henderson.

(GDVN) - Liverpool sau một mùa giải thất bại thê thảm và không giành được vé dự cúp châu Âu đã thể hiện rõ quyết tâm cải tổ bằng cách nhanh chóng tham gia phiên chợ chuyển nhượng hè. Theo tiết lộ của Daily Mail, The Kop sẵn sàng chi 30 triệu bảng để chiêu mộ bộ đôi sao trẻ sáng giá mang quốc tịch Anh.

Quỹ lương phình to, Liverpool bán tháo cầu thủ

Mục tiêu của đội chủ sân Anfield là hậu vệ Phil Jones của Blackburn và tiền vệ Jordan Henderson đang khoác áo Sunderland. Họ được xem là hai trong số những tài năng sáng giá nhất mà bóng đá Anh hiện sở hữu. Henderson mới 20 tuổi, có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm hoặc dạt sang biên phải. Liverpool trước đây đã ‘gạ’ Sunderland bán cầu thủ ‘9x’ này với giá 13 triệu bảng, mức giá ấy được nâng lên thành 15 triệu bảng trong lời đề nghị gửi đến ‘Mèo đen’ vào hôm qua. The Kop được kỳ vọng sẽ có được chữ ký của tuyển thủ quốc gia Anh với mức giá 18 triệu bảng, dù HLV Steve Bruce muốn có khoản bồi thường 20 triệu.

Henderson và Jones, những tài năng sáng giá của bóng đá Anh.
Henderson và Jones, những tài năng sáng giá của bóng đá Anh.

Liverpool cũng đã sẵn sàng gửi lời dạm hỏi tới Blackburn về trường hợp của hậu vệ Phil Jones, được định giá 15 triệu bảng. Jones mới 19 tuổi nhưng đã có suất đá chính ở Blackburn, Arsenal và Tottenham cũng đang ao ước có được chữ ký của tuyển thủ U21 Anh này.

Henderson và Jones hiện đang tập trung cùng U21 Anh ở Tây Ban Nha để chuẩn bị cho vòng chung kết giải U21 châu Âu tổ chức tại Đan Mạch nhưng Henderson luôn sẵn sàng bay về Anh để hoàn tất cuộc chuyển nhượng ngay khi hai CLB thống nhất với nhau về các điều khoản hợp đồng.

Trong khi ấy, Jones bắt đầu chơi cho đội 1 Blackburn ở trận gặp Chelsea hồi tháng 3/2010 và gây ấn tượng mạnh. Anh được ký hợp đồng 5 năm vào tháng 5/2010 và vừa mới gia hạn thêm 12 tháng hồi tháng 2 vừa qua.

Ngoài Henderson và Jones, The Kop còn muốn đưa tiền vệ Lee Cattermole, 23 tuổi, đồng đội của Henderson ở Sunderland, về Anfield.

Kenny Dalglish muốn xây dựng đội bóng trên nền tảng là các ngôi sao trẻ người Anh.
Kenny Dalglish muốn xây dựng đội bóng trên nền tảng là các ngôi sao trẻ người Anh.

Liverpool những năm qua có chiến lược mua về những cầu thủ trẻ người Anh, khi mà những ngôi sao người bản địa đang ngày càng thưa thớt ở đội bóng giàu thành tích nhất xứ sở sương mù. Sau khi Glen Johnson được Rafa Benitez mua về vào mùa hè 2009, Kenny Dalglish tiếp quản ghế HLV trưởng liền đưa về tiền đạo Andy Carroll từ Newcastle với giá lên đến 35 triệu bảng. Còn trong mùa chuyển nhượng này Henderson, Jones và Cattermole tiếp tục được đưa vào ‘favorite’ của ‘King Kenny’.

Cũng vì chiến lược ấy mà hậu vệ John Flanagan, mới 18 tuổi, thường xuyên được sử dụng ở giai đoạn cuối của mùa giải 2010-11. Jack Robinson (hậu vệ trái, mới 17 tuổi), Martin Kelly (hậu vệ phải, 21 tuổi) cũng sẽ được trao thêm cơ hội trong mùa giải mới. Tiền vệ 22 tuổi Jay Spearing cũng vừa mới được gia hạn hợp đồng. Tất cả những cái tên này đều mang quốc tịch Anh.

Việt Anh