Nóng tối 20/2: Phó Thủ tướng: Hà Nội phải xây dựng ngay bãi đỗ xe

20/02/2012 20:13
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN) - Hà Nội phải xây dựng ngay bãi đỗ xe. Nhiều trường Đại học tuyển sinh khối A1,... là những thông tin nóng tối 20/2.
Thông tin trên Dân trí, sáng nay 20/2, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Bộ ngành làm việc với Hà Nội bàn về những biện pháp giải quyết vấn đề ùn tắc và tai nạn giao thông. Tại đây, Phó Thủ tướng cho rằng chủ trương cấm đừng đỗ phương tiện ở 262 tuyến phố là hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, Hà Nội phải có biện pháp khắc phục tình trạng thiếu bãi đỗ xe cho nhân dân.
Thông tin trên Dân trí, sáng nay 20/2, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Bộ ngành làm việc với Hà Nội bàn về những biện pháp giải quyết vấn đề ùn tắc và tai nạn giao thông. Tại đây, Phó Thủ tướng cho rằng chủ trương cấm đừng đỗ phương tiện ở 262 tuyến phố là hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, Hà Nội phải có biện pháp khắc phục tình trạng thiếu bãi đỗ xe cho nhân dân.
“Hà Nội phải xây dựng nhiều điểm đỗ xe hơn nữa phục vụ người dân. Bên cạnh đó phải sắp xếp lại các điểm trông giữ phương tiện đảm bảo mỹ quan đô thị nhất là khu vực trung tâm. Không để lấn chiếm hè phố lòng đường kinh doanh trái phép”, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh. Ảnh: Dân trí
“Hà Nội phải xây dựng nhiều điểm đỗ xe hơn nữa phục vụ người dân. Bên cạnh đó phải sắp xếp lại các điểm trông giữ phương tiện đảm bảo mỹ quan đô thị nhất là khu vực trung tâm. Không để lấn chiếm hè phố lòng đường kinh doanh trái phép”, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh. Ảnh: Dân trí
Phó Thủ tướng chỉ đạo Hà Nội tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn nữa các biện pháp giảm ùn tắc và tai nạn giao thông như việc khắc phục tình trạng không đồng bộ kết cấu hạ tầng; phương tiện giao thông công cộng chưa đảm bảo; xử lý nghiêm tình trạng đua xe trái phép. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Hà Nội duy trì phân làn các phương tiện trên các tuyến phố và tiếp tục phân làn các tuyến đường chính có lưu lượng giao thông cao. Ảnh: Thanh niên
Phó Thủ tướng chỉ đạo Hà Nội tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn nữa các biện pháp giảm ùn tắc và tai nạn giao thông như việc khắc phục tình trạng không đồng bộ kết cấu hạ tầng; phương tiện giao thông công cộng chưa đảm bảo; xử lý nghiêm tình trạng đua xe trái phép. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Hà Nội duy trì phân làn các phương tiện trên các tuyến phố và tiếp tục phân làn các tuyến đường chính có lưu lượng giao thông cao. Ảnh: Thanh niên
Vietnamnet đưa tin, hơn 1 triệu nhà giáo nhân dân nhận tin vui thu nhập. Đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên là nhà giáo trong biên chế, đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập được nhà nước cấp kinh phí hoạt động. Ảnh: Người lao động.
Vietnamnet đưa tin, hơn 1 triệu nhà giáo nhân dân nhận tin vui thu nhập. Đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên là nhà giáo trong biên chế, đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập được nhà nước cấp kinh phí hoạt động. Ảnh: Người lao động.
Hướng dẫn phụ cấp thâm niên cho nhà giáo do liên Bộ GD-ĐT, Tài Chính, Nội vụ và Bộ Lao động - Thương Binh & Xã hội có hiệu lực từ ngày 20/2. Chế độ phụ cấp thâm niên quy định tại Thông tư liên tịch này được tính hưởng từ ngày 1/5/2011. Ảnh: Nam Điền, VnExpress.
Hướng dẫn phụ cấp thâm niên cho nhà giáo do liên Bộ GD-ĐT, Tài Chính, Nội vụ và Bộ Lao động - Thương Binh & Xã hội có hiệu lực từ ngày 20/2. Chế độ phụ cấp thâm niên quy định tại Thông tư liên tịch này được tính hưởng từ ngày 1/5/2011. Ảnh: Nam Điền, VnExpress.
Đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên là nhà giáo trong biên chế, đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập được nhà nước cấp kinh phí hoạt động. Ước tính có hơn 1 triệu nhà giáo được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên theo quy định. Ảnh: Thông tấn xã.
Đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên là nhà giáo trong biên chế, đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập được nhà nước cấp kinh phí hoạt động. Ước tính có hơn 1 triệu nhà giáo được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên theo quy định. Ảnh: Thông tấn xã.
VnExpress đưa tin, một số ngành truyền thống thi khối A của ĐH Bách khoa năm nay tuyển thêm khối A1. Ngành Luật của ĐH Ngoại thương và ngành Chính trị Quốc tế của HV Ngoại giao cũng sẽ tuyển sinh khối này. Ảnh: VnExpress.
VnExpress đưa tin, một số ngành truyền thống thi khối A của ĐH Bách khoa năm nay tuyển thêm khối A1. Ngành Luật của ĐH Ngoại thương và ngành Chính trị Quốc tế của HV Ngoại giao cũng sẽ tuyển sinh khối này. Ảnh: VnExpress.
Theo Trưởng bộ môn Luật và Quyền Trưởng khoa Đào tạo Quốc tế, ĐH Ngoại thương Hồ Thúy Ngọc, năm nay trường tuyển sinh ngành Luật học nhằm đào tạo cho sinh viên giỏi về ngoại ngữ, thương mại quốc tế và nắm vững luật pháp. Khóa đầu tiên của khoa Luật dự kiến tuyển 100 chỉ tiêu, thi khối A (Toán, Lý, Hóa), khối D1 (Toán, Văn, Anh) và khối A1 (Toán, Lý, Tiếng Anh). Ảnh: VnExpress.
Theo Trưởng bộ môn Luật và Quyền Trưởng khoa Đào tạo Quốc tế, ĐH Ngoại thương Hồ Thúy Ngọc, năm nay trường tuyển sinh ngành Luật học nhằm đào tạo cho sinh viên giỏi về ngoại ngữ, thương mại quốc tế và nắm vững luật pháp. Khóa đầu tiên của khoa Luật dự kiến tuyển 100 chỉ tiêu, thi khối A (Toán, Lý, Hóa), khối D1 (Toán, Văn, Anh) và khối A1 (Toán, Lý, Tiếng Anh). Ảnh: VnExpress.
Còn ông Đặng Đình Quý, Giám đốc Học viện Ngoại giao thông tin, ngành Chính trị quốc tế sẽ tuyển sinh thêm khối A1. Cách tính điểm vào trường năm nay cũng thay đổi. Theo đó, tất cả khối thi đều có điểm chuẩn chung, sau đó các em sẽ được xếp theo ngành mình lựa chọn, nếu không đủ điểm vào ngành đó sẽ được xếp vào các ngành tiếp theo. Như vậy sẽ không còn trường hợp điểm cao nhưng vẫn không đỗ như những năm trước. Ảnh: VnExpress.
Còn ông Đặng Đình Quý, Giám đốc Học viện Ngoại giao thông tin, ngành Chính trị quốc tế sẽ tuyển sinh thêm khối A1. Cách tính điểm vào trường năm nay cũng thay đổi. Theo đó, tất cả khối thi đều có điểm chuẩn chung, sau đó các em sẽ được xếp theo ngành mình lựa chọn, nếu không đủ điểm vào ngành đó sẽ được xếp vào các ngành tiếp theo. Như vậy sẽ không còn trường hợp điểm cao nhưng vẫn không đỗ như những năm trước. Ảnh: VnExpress.
Cũng thông tin trên VnExpress, những ngày gần đây, thông tin ông Hà Phi Học - người dân tộc Thái, Trưởng bản Huồi Muộng xã Đồng Văn huyện Quế Phong (Nghệ An) trúng thưởng 180 triệu đồng trong chương trình quay số may mắn của tổng đài điện thoại lan khắp làng trên, bản dưới. Trước đó, ngày 15/2, chiếc máy bàn không dây Viettel của nhà ông Học đổ chuông, màn hình báo số máy 01666934XXX. Một người tự nhận là người của Tổng công ty viễn thông Quân đội Viettel thông báo ông đã nhận được giải thưởng với tổng trị giá 180 triệu đồng trong chương trình quay số ngẫu nhiên. Cơ cấu giải thưởng bao gồm một xe máy SH trị giá 110 triệu đồng và 70 triệu đồng tiền mặt. Ảnh: VnExpress.
Cũng thông tin trên VnExpress, những ngày gần đây, thông tin ông Hà Phi Học - người dân tộc Thái, Trưởng bản Huồi Muộng xã Đồng Văn huyện Quế Phong (Nghệ An) trúng thưởng 180 triệu đồng trong chương trình quay số may mắn của tổng đài điện thoại lan khắp làng trên, bản dưới. Trước đó, ngày 15/2, chiếc máy bàn không dây Viettel của nhà ông Học đổ chuông, màn hình báo số máy 01666934XXX. Một người tự nhận là người của Tổng công ty viễn thông Quân đội Viettel thông báo ông đã nhận được giải thưởng với tổng trị giá 180 triệu đồng trong chương trình quay số ngẫu nhiên. Cơ cấu giải thưởng bao gồm một xe máy SH trị giá 110 triệu đồng và 70 triệu đồng tiền mặt. Ảnh: VnExpress.
Ông Học liên tục nhận được lời đề nghị nạp thẻ điện thoại cho số thuê bao 01666934XXX. Sau 9 lần nộp thẻ với số tiền lên đến 25 triệu đồng, ông mới cảm thấy nghi ngờ và đến hỏi cán bộ xã. Lúc này, ông mới biết mình bị lừa, số điện thoại kia cũng tắt máy. Ảnh: VnExpress.
Ông Học liên tục nhận được lời đề nghị nạp thẻ điện thoại cho số thuê bao 01666934XXX. Sau 9 lần nộp thẻ với số tiền lên đến 25 triệu đồng, ông mới cảm thấy nghi ngờ và đến hỏi cán bộ xã. Lúc này, ông mới biết mình bị lừa, số điện thoại kia cũng tắt máy. Ảnh: VnExpress.
Thông tin trên báo Đầu tư chứng khoán, sau 4 năm đóng cửa, tới đây Tràng Tiền Plaza sẽ khai trương trở lại với diện mạo và phong cách hoàn toàn mới.
Thông tin trên báo Đầu tư chứng khoán, sau 4 năm đóng cửa, tới đây Tràng Tiền Plaza sẽ khai trương trở lại với diện mạo và phong cách hoàn toàn mới.
Sự thất bại của Tràng Tiền Plaza trước đây được tổng kết do vận hành, quản lý yếu kém của chủ đầu tư là Công ty TNHH Tràng Tiền. Có vị trí đắc địa bậc nhất Hà Nội, song nơi đây được ví như cửa hàng bách hóa thời bao cấp hoặc những chợ bán lẻ bình dân. Hàng hóa nghèo nàn, phẩm cấp chất lượng, giá cả không đảm bảo. Hoạt động èo uột cho kết quả tất yếu là hiệu quả kinh tế thấp. Trước thực trạng đó, chủ sở hữu vốn nhà nước tại công ty trên đã yêu cầu phải có sự tái cấu trúc. Tràng Tiền Plaza đóng cửa, một đề bài với hiệu quả kinh tế đặt lên hàng đầu được đưa ra, các phương án đầu tư, kinh doanh được xây dựng, trong đó có ý kiến đóng góp của UBND TP. Hà Nội. Ảnh: Dothi.net.
Sự thất bại của Tràng Tiền Plaza trước đây được tổng kết do vận hành, quản lý yếu kém của chủ đầu tư là Công ty TNHH Tràng Tiền. Có vị trí đắc địa bậc nhất Hà Nội, song nơi đây được ví như cửa hàng bách hóa thời bao cấp hoặc những chợ bán lẻ bình dân. Hàng hóa nghèo nàn, phẩm cấp chất lượng, giá cả không đảm bảo. Hoạt động èo uột cho kết quả tất yếu là hiệu quả kinh tế thấp. Trước thực trạng đó, chủ sở hữu vốn nhà nước tại công ty trên đã yêu cầu phải có sự tái cấu trúc. Tràng Tiền Plaza đóng cửa, một đề bài với hiệu quả kinh tế đặt lên hàng đầu được đưa ra, các phương án đầu tư, kinh doanh được xây dựng, trong đó có ý kiến đóng góp của UBND TP. Hà Nội. Ảnh: Dothi.net.
Cuối cùng, phương án liên doanh với đối tác nước ngoài được lựa chọn bởi tính khả thi cao nhất. Để chọn được đối tác khai thác trung tâm này, một cuộc thi được tổ chức thu hút 5 gương mặt sừng sỏ nhất tại châu Á tham gia, trong đó có những tên tuổi như Parkson (Malaysia), Lotte (Hàn Quốc), DFS (Singapore)… Cuối cùng DFS, được biết đến với chuỗi cửa hàng miễn thuế tại các sân bay trên toàn thế giới, được lựa chọn. Ảnh: Tiền phong.
Cuối cùng, phương án liên doanh với đối tác nước ngoài được lựa chọn bởi tính khả thi cao nhất. Để chọn được đối tác khai thác trung tâm này, một cuộc thi được tổ chức thu hút 5 gương mặt sừng sỏ nhất tại châu Á tham gia, trong đó có những tên tuổi như Parkson (Malaysia), Lotte (Hàn Quốc), DFS (Singapore)… Cuối cùng DFS, được biết đến với chuỗi cửa hàng miễn thuế tại các sân bay trên toàn thế giới, được lựa chọn. Ảnh: Tiền phong.
Tràng Tiền Plaza với đối tác mới sẽ thành công hay không, thành công đến mức nào, thời gian sẽ trả lời. Nhưng câu chuyện thất bại trước đó cho thấy, để khai thác hiệu quả các trung tâm thương mại, dù nơi đó có vị trí đắc địa, là không hề đơn giản. Ảnh: Tuổi trẻ.
Tràng Tiền Plaza với đối tác mới sẽ thành công hay không, thành công đến mức nào, thời gian sẽ trả lời. Nhưng câu chuyện thất bại trước đó cho thấy, để khai thác hiệu quả các trung tâm thương mại, dù nơi đó có vị trí đắc địa, là không hề đơn giản. Ảnh: Tuổi trẻ.
Thông tin trên báo Công an nhân dân Online, giờ Trái đất sẽ diễn ra vào lúc 20h30’ – 21h30’ ngày 31/3/2012 với chủ đề “Tôi và bạn hãy cùng hành động” - đây là một sự kiện thường niên được diễn ra vào thứ 7 tuần cuối cùng của tháng 3 nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu và môi trường.
Thông tin trên báo Công an nhân dân Online, giờ Trái đất sẽ diễn ra vào lúc 20h30’ – 21h30’ ngày 31/3/2012 với chủ đề “Tôi và bạn hãy cùng hành động” - đây là một sự kiện thường niên được diễn ra vào thứ 7 tuần cuối cùng của tháng 3 nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu và môi trường. 
Sau ba năm thực hiện Giờ Trái đất tại Việt Nam, chiến dịch đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của cộng đồng. Từ 6 tỉnh và thành phố tham gia năm 2009, đến năm 2011, trên toàn quốc đã có 30 tỉnh/thành tổ chức hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất. Điều này là minh chứng mạnh mẽ cho việc cam kết cùng hành động với chiến dịch. Ảnh: vtv6.vn.
Sau ba năm thực hiện Giờ Trái đất tại Việt Nam, chiến dịch đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của cộng đồng. Từ 6 tỉnh và thành phố tham gia năm 2009, đến năm 2011, trên toàn quốc đã có 30 tỉnh/thành tổ chức hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất. Điều này là minh chứng mạnh mẽ cho việc cam kết cùng hành động với chiến dịch. Ảnh: vtv6.vn.
Ở Việt Nam, trong những năm trước, chỉ trong một giờ tắt đèn, điện năng tiêu thụ cũng đã giảm đi rõ rệt. Theo kết quả theo dõi từ Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia, trong 60 phút tắt đèn của “Giờ Trái đất 2011” điện năng tiết kiệm được là 400.000kwh, tương đương với khoảng 500 triệu đồng (tính theo giá điện bình quân năm 2011 là 1.242 đồng/kwh). Ảnh: vtv6.vn.
Ở Việt Nam, trong những năm trước, chỉ trong một giờ tắt đèn, điện năng tiêu thụ cũng đã giảm đi rõ rệt. Theo kết quả theo dõi từ Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia, trong 60 phút tắt đèn của “Giờ Trái đất 2011” điện năng tiết kiệm được là 400.000kwh, tương đương với khoảng 500 triệu đồng (tính theo giá điện bình quân năm 2011 là 1.242 đồng/kwh). Ảnh: vtv6.vn.
Hải Phong (tổng hợp)