Hà Nội: Còn gần 1.300 đối tượng truy nã

24/02/2012 10:49
Nam Phong
(GDVN) - Cho tới thời điểm hiện tại, Hà Nội còn gần 1.300 đối tượng truy nã, trong đó có 234 đối tượng truy nã đặc biệt.

Thống kê từ CA thành phố Hà Nội cho biết, trong đợt tấn công trấn áp tội phạm tính từ 1/12/2011 đến 15/2/2012, toàn thành phố đã phát hiện hơn 800 vụ tội phạm hình sự. Trong đó điều tra khám phá 653 vụ, bắt 1.159 đối tượng. Phá 42 vụ trọng án, bắt 68 đối tượng.

Vận động 311 đối tượng truy nã ra đầu thú. Trong số này có 8 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, 41 đối tượng truy nã nguy hiểm. Hiện nay, thành phố vẫn có có gần 1.300 đối tượng bị truy nã, trong đó có 234 đối tượng truy nã đặc biệt.

Các đối tượng tội phạm bị bắt giữ.
Các đối tượng tội phạm bị bắt giữ.

Có 309 ổ nhóm tội phạm hình sự bị triệt phá với 930 đối tượng bị bắt. Về tệ nạn xã hội có 460 ổ nhóm bị triệt phá.

Cũng trong thời gian này, CA thành phố Hà Nội đã phát hiện gần 800 vụ tội phạm kinh tế, khởi tố điều tra 99 vụ với 118 bị can. Đồng thời thu nộp cho ngân sách nhà nước hơn 40 tỷ đồng, thu cho cơ quan và người bị hại hơn 85 tỷ đồng. 

Về công tác đầu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, đã điều tra, khám phá 876 vụ, bắt hơn 1.100 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng ma túy. Có gần 400 vụ vi phạm về môi trường đã bị phát hiện xử lý.

Trong buổi tổng kết 6 tháng thực hiện kế hoạch 141 của CA thành phố Hà Nội (sáng ngày 23/2), CA Hà Nội cũng cho biết, 6 tháng đầu năm 2011, tình hình tội phạm hình sự trên địa bàn Thu đô có những diễn biến phức tạp. Giám đốc công an thành phố quyết định mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, trong đó có thành lập 5 tổ công tác đặc biệt (gồm cảnh sát hình sự, giao thông và cơ động) để kiểm tra, phát hiện xử lý các trường hợp đi xe máy, ôtô vi phạm luật giao thông có dấu hiệu phạm tội.

Hàng nóng do các đối tượng mang trên người khi tham gia giao thông đã bị các chiến sỹ lực lượng liên quân 141 phát hiện và thu giữ.
Hàng nóng do các đối tượng mang trên người khi tham gia giao thông đã bị các chiến sỹ lực lượng liên quân 141 phát hiện và thu giữ.

Thống kê của Công an Hà Nội, trong 6 tháng triển khai mô hình phối kết hợp, lực lượng công an đã kiểm tra, xử lý gần 12.000 trường hợp vi phạm; hàng trăm dao kiếm, súng, bình xịt hơi cay... đã bị thu giữ. Hơn 50 trường hợp đã bị cơ quan điều tra khởi tố.

Lãnh đạo Công an Hà Nội cho biết, phạm pháp hình sự giảm 1,5% so với 6 tháng liền kề trước đó, riêng trọng án giảm 9%; chống người thi hành công vụ giảm 2,1%, cướp giật giảm gần 30%.

Tại hội nghị tổng kết, Trung tướng Phạm Quý Ngọ đánh giá cao mô hình sáng tạo của Công an Hà Nội. Qua nắm bắt, ông cho biết, Công an Hà Nội đã lập được nhiều chiến công xuất sắc qua các vụ án kinh tế, ma túy.  "7 tỉnh Thành phố TP HCM, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng ... có mặt trong buổi tổng kết ngày hôm nay cần tiếp tục nghiên cứu để thí điểm thành lập mô hình giống Công an Hà Nội để trấn áp các loại tội phạm...", Trung tướng Ngọ gợi ý.

Nam Phong