Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 23/02/2012

23/02/2012 20:21
Đình Phương (TH)
(GDVN) - Tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử cuối ngày 23/02/2012.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

1. Trang trực tuyến của tờ "Bưu điện Bangkok" ngày 23/2 đưa tin giới chức Thái Lan đã tịch thu một kho vũ khí lớn gồm cả súng và đạn tại tỉnh vùng biên Surin, miền Đông Bắc nước này. Tổng Cục trưởng Cục điều tra đặc biệt Tharit Pengdit cùng ngày xác nhận kho vũ khí này gồm 36 khẩu súng phóng lựu (RPG), 64 quả đạn súng cối 60 mm, 144 quả lựu đạn M79 và M203 cùng 1.437 viên đạn súng trường SKS.(Vietnamplus)

Một kho nhiên liệu của NATO tại Jalalabad bị người biểu tình đốt cháy (Ảnh: Reuters)
Một kho nhiên liệu của NATO tại Jalalabad bị người biểu tình đốt cháy (Ảnh: Reuters)

2. Vụ việc lính Mỹ đốt kinh Koran tại một căn cứ quân sự Mỹ ở Afghanistan đang trở nên nghiêm trọng hơn khi ngày 23/2, lực lượng Taliban kêu gọi tiến hành các cuộc tấn công để trả đũa cho việc này. Taliban cực lực lên án vụ đốt kinh Koran và cho rằng, người dân Afghanistan không nên chỉ dừng lại đơn thuần ở việc phản đối hay những cuộc biểu tình trên khắp đất nước mà cần phải ra tay trừng trị những kẻ đã không tôn trọng kinh Koran.(VOV)

Hàng nghìn người tham dự vào lễ mít tinh và tuần hành ủng hộ ông Putin ở trung tâm Moscow. Ảnh: Ria Novosti
Hàng nghìn người tham dự vào lễ mít tinh và tuần hành ủng hộ ông Putin ở trung tâm Moscow. Ảnh: Ria Novosti

3. Hôm nay, người Nga đổ ra các đường phố để ủng hộ Thủ tướng Vladimir Putin và dự kiến sẽ có một cuộc tập hợp lực lượng của 100.000 người ở Moscow để ủng hộ ông tranh cử tổng thống. Cuộc tuần hành lần này được coi là đối kháng với những cuộc biểu tình của phe đối lập, vốn luôn cáo buộc có gian lận trong cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 12/2011.(Vnexpress)

Bà Arryo tại phiên tòa ngày 23-2. Ảnh: Reuters
Bà Arryo tại phiên tòa ngày 23-2. Ảnh: Reuters

4. Sáng 23/2, Cựu Tổng thống Philippines Gloria Arroyo lần đầu tiên xuất hiện tại phiên tòa xét xử bà với cáo buộc gian lận bầu cử. Tại phiên tòa, cựu tổng thống 64 tuổi mặc bộ váy trắng, đeo nẹp cổ và còn nở nụ cười cho cánh phóng viên ảnh chụp. Khi phiên tòa bắt đầu, bà ngồi lặng lẽ cạnh chồng và con trai, nhưng mỗi khi được hỏi tới, bà đều trả lời dõng dạc. (NLĐ)

Binh sĩ Ấn Độ đóng tại Kashmir - Ảnh: AFP
Binh sĩ Ấn Độ đóng tại Kashmir - Ảnh: AFP

5. Các nhà chức trách Ấn Độ hôm nay cho biết, đã có ít nhất 9 binh sĩ Ấn Độ tử nạn và nhiều người khác mất tích vì lở tuyết khi làm nhiệm vụ tại vùng núi ở Kashmir. Một quan chức quốc phòng giấu tên cho biết có 6 binh sĩ chết tại Dawar và 3 người chết tại Sonamarg, một địa điểm thu hút nhiều du khách Ấn Độ trong mùa hè.(Thanh niên)

Nguồn tin từ kênh đào Suez cho biết hai tàu hải quân Iran từ Syria đã đi qua kênh đào này về nước.
Nguồn tin từ kênh đào Suez cho biết hai tàu hải quân Iran từ Syria đã đi qua kênh đào này về nước.

6. Hôm nay, một nguồn tin từ kênh đào Suez cho biết hai tàu hải quân Iran từ Syria đã đi qua kênh đào này về nước. Ngoài ra, Iran cũng đe dọa sẽ cùng Nga đáp trả dữ dội nếu Mỹ mắc“sai lầm chiến lược”ở Syria. Theo nguồn tin trên, hai con tàu này đã rời Địa Trung Hải đi qua kênh đào Suez và hướng về Biển Đỏ. Trước đó, hai con tàu này đã cập cảng ở Syria trong khi một nhà lập pháp Iran lên án việc Hoa Kỳ kêu gọi cung cấp vũ khí cho lực lượng đối lập ở Syria.(Infonet.vn)

Lính cứu hoả làm việc tại hiện trường vụ tai nạn.
Lính cứu hoả làm việc tại hiện trường vụ tai nạn.

7. Ngày 23/2, 10 người đã phải nhập viện, 4 người vẫn mắc kẹt trong vụ tai nạn rò rỉ khí độc cácbon monoxide ở nhà máy thép Meishan thuộc quận Yuhuatai, tỉnh Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra. Được biết, cácbon monoxide là chất khí độc có thể gây tổn thương hệ thần kinh, thậm chí tử vong đối với con người.(TTXVN/Tin Tức)

Một vụ đánh bom xảy ra ở Pakistan (Ảnh: Reuters)
Một vụ đánh bom xảy ra ở Pakistan (Ảnh: Reuters)

8. Ngày 23/2, một vụ đánh bom xe xảy ra tại nhà ga xe buýt ở Tây Bắc Pakistan, làm ít nhất 12 người chết và 32 người bị thương, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Vụ nổ đã phá hủy nhiều xe buýt đang chờ vận chuyển hành khách từ thành phố Peshawar tới các khu vực khác. Lực lượng cứu hộ đã đưa người bị thương đến bệnh viện địa phương. Quả bom gài trên xe chứa 45 kg chất nổ.(VOV)

Người biểu tình hô vang khẩu hiệu chống Mỹ trong cuộc biểu tình bên ngoài căn cứ quân sự Bagram tại Afghanistan. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Người biểu tình hô vang khẩu hiệu chống Mỹ trong cuộc biểu tình bên ngoài căn cứ quân sự Bagram tại Afghanistan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

9. ngày 23/2, những người biểu tình Afghanistan đã tấn công một căn cứ quân sự do Mỹ điều hành trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối việc binh lính Mỹ đốt bản kinh Koran bước sang ngày thứ ba liên tiếp. Một phát ngôn viên của Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế do Mỹ cầm đầu khẳng định họ chỉ biết có vụ biểu tình ở khu vực này chứ không biết về vụ tấn công PRT.(Vietnamplus)  

Đình Phương (TH)