Nhật Bản tịch thu hơn 4 tỷ đô la của Tổng thống Gaddafi

04/06/2011 07:58
(GDVN) – Chính quyền Nhật Bản đã quyết định đóng băng và tịch thu tổng cộng 4,4 tỷ USD trong những tài khoản thuộc về nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi.

(GDVN) – Chính quyền Nhật Bản đã quyết định đóng băng và tịch thu tổng cộng 4,4 tỷ USD trong những tài khoản thuộc về nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi và những người thân cận của vị tổng thống này.
 

Nhà lãnh đạo Libya Gaddafi
Nhà lãnh đạo Libya Gaddafi

Nhật Bản cho biết, quyết định đóng băng tài sản của ông Gaddafi cùng thân nhân của mình là để tuân thủ nghị quyết trừng phạt của Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc.

Báo Yomiuri Shimbun trích dẫn nguồn tin từ Bộ tài chính Nhật Bản cho biết tổng số tiền trên bị đóng băng và tịch thu từ các tài khoản tiết kiệm của ông Gaddafi.

Trước đó, ngày 26/2/2011, Hội Đồng Bảo Anh Liên Hợp Quốc với sự ủng hộ đông đảo của các quốc gia châu Phi và A Rập đã thông quan các biện pháp trừng phạt chính trị và  kinh tế cũng nhưng cho phép NATO thực thi lệnh cấm bay chống lại chế độ của ông Gaddafi.

Hội Đồng Bảo Anh Liên Hợp Quốc muốn sử dụng các biện phá trừng phạt chế độ của ông Gaddafi để ngăn chặn việc quân đội chính phủ Lobya tiếp tục tàn sát người chống đối, đòi chính phủ của ông từ chức.

{iarelatednews articleid='3846,3586,3034,3033,2347,2181,2119,2083,1951,1858,1457,1155,941,713,657,642,533,508'}

Bình Nguyên (theo AFP)