Nóng chiều 24/2: Thứ trưởng Bộ CA: "Phải tiêu hủy xe đua trái phép"

24/02/2012 15:13
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN) - Thứ trưởng Bộ Công an: "Phải tiêu hủy xe đua trái phép", đình chỉ công tác Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Khánh Hòa... là những thông tin nóng chiều 24.2.
Thứ trưởng Bộ Công an: "Phải tiêu hủy xe đua trái phép"

Thông tin trên VnExpress, ngày 23/2, trao đổi với báo chí về chế tài xử phạt người đua xe trái phép và xử lý xe đua, trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng, với xe đua trái phép nếu chỉ giữ, xử phạt hành chính rồi trả lại thì "như bắt cóc bỏ đĩa, không giải quyết được vấn đề". 
Trung tướng Phạm Quý Ngọ trả lời báo chí ngày 23/2. Ảnh: Thái Thịnh.
Trung tướng Phạm Quý Ngọ trả lời báo chí ngày 23/2. Ảnh: Thái Thịnh.
Bộ Công an có quan điểm bất kỳ phương tiện nào, dù là mượn của người khác khi tham gia đua trái phép thì phải bị tịch thu và tiêu hủy. Theo Thứ trưởng Ngọ, khi bị tiêu hủy, giữa cá nhân và gia đình người cho mượn xe bị tịch thu sẽ có trách nhiệm với nhau. Do số tài sản vi phạm không lớn, nếu tịch thu rồi đem bán đấu giá thì tính răn đe vẫn chưa cao.
Tạm đình chỉ công tác chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Khánh Hòa

Báo Tuổi trẻ đưa tin, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định tạm đình chỉ chức vụ chủ tịch Hội Chữ thập đỏ kiêm giám đốc Trung tâm Đào tạo huấn luyện sơ cấp cứu cộng đồng tỉnh Khánh Hòa đối với ông Ngô Trọng Bình để chờ xử lý kỷ luật theo quy định.

Trước đó, thanh tra Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa đã thanh tra, phát hiện ông Bình có sai phạm về tài chính.
Đà Nẵng phát kim tiêm miễn phí cho người nghiện

Dân Việt đưa tin, ngày 23.2, thông tin từ Ban quản lý Dự án phòng chống HIV/AIDS Tp.Đà Nẵng, năm 2012, Ban này đặt mục tiêu khống chế tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư dưới 0,15%.

Chung tay phòng chống HIV/AIDS (Ảnh minh họa: Internet)
Chung tay phòng chống HIV/AIDS (Ảnh minh họa: Internet)
 Để thực hiện mục tiêu đó, Ban đưa ra các giải pháp, như cập nhật bản đồ điểm nóng về mại dâm và ma tuý trên địa bàn; duy trì, đảm bảo chất lượng hoạt động của các nhóm đồng đẳng viên và cộng tác viên dự án; tổ chức mạng lưới 31 hiệu thuốc tham gia chương trình cấp phát bơm kim tiêm miễn phí cho người nghiện ma tuý...

Được biết, năm nay, Ngân hàng Thế giới tiếp tục tài trợ 2,2 tỷ đồng cho Dự án phòng chống HIV/AIDS của TP.Đà Nẵng.
Vàng tăng vọt trên 45,2 triệu đồng/lượng

Tiền Phong Online đưa tin, vàng trong nước sáng nay tiếp tục tăng giá mạnh theo đà tăng của thị trường thế giới. Cụ thể, vàng SJC của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn tại thành phố Hồ Chí Minh, lúc 10 giờ 27, mua vào 45,07 triệu đồng/lượng, bán ra 45,22 triệu đồng/lượng. 
So với cùng thời điểm sáng hôm qua, giá vàng trong nước hiện tăng thêm khoảng 100.000 đồng mỗi lượng. Ảnh minh họa
So với cùng thời điểm sáng hôm qua, giá vàng trong nước hiện tăng thêm khoảng 100.000 đồng mỗi lượng. Ảnh minh họa 
Tại Hà Nội, công ty vàng bạc đá quý Phú Qúy công bố giá vàng SJC, lúc 19 giờ 30, mua vào 45,14 triệu đồng/lượng, bán ra 45,23 triệu đồng/lượng. Giá SJC tại tập đoàn vàng bạc đá quý Doji, cùng thời điểm, cũng có giá trao đổi tương tự.
.
Thủ tướng bổ nhiệm Phó TGĐ Đài Tiếng nói Việt Nam

Thông tin trên VTC News, ngày 23/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có Quyết định số 238/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Vũ Minh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Quảng cáo và dịch vụ Phát thanh Đài Tiếng nói Việt Nam, kiêm Giám đốc Kênh Phát thanh giao thông (VOV Giao thông), giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam. 

Giữ nguyên lịch thi tuyển sinh đại học, cao đẳng 2012

Vietnam+ đưa tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố phương án chốt về tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2012.
 
Theo đó, kỳ thi tuyển sinh vẫn chia làm ba đợt. Đợt 1 vào các ngày 4 và 5/7, gồm các khối A, A1 và khối V thi vào đại học. Đợt 2 vào ngày 9 và 10/7 với các khối thi B, C, D và khối thi khác thi hệ đại học. Đợt 3 vào các ngày 15 và 16/7 dành cho các khối thi cao đẳng.


Căng thẳng trong giờ thi. Ảnh minh họa: Pháp luật Việt Nam
Căng thẳng trong giờ thi. Ảnh minh họa: Pháp luật Việt Nam
Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến điều chỉnh kỳ thi vào các ngày cuối tuần nhằm giảm áp lực giao thông cho các thành phố lớn. Tuy nhiên, sự thay đổi này không nhận được sự đồng thuận từ lãnh đạo các trường đại học.

Năm nay sẽ có 6 – 7 cơn bão ảnh hưởng đến nước ta

Nguồn tin trên báo Sài gòn tiếp thị cho hay, ngày 23.2, trung tâm Khí tượng thuỷ văn Trung ương đã đưa ra dự báo về tình hình mưa bão năm 2012.

Theo đó, năm nay bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông có khả năng nhiều hơn trung bình nhiều năm, và xuất hiện sớm hơn so với quy luật hàng năm (bình thường vào khoảng giữa tháng 5). Năm 2012, dự báo có khoảng 6 – 7 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta.
Bé gái bị phạt chạy bộ đến chết

Cũng thông tin đăng tải trên VnExpress, chỉ vì ăn vụng một thanh chocolate, bé gái 9 tuổi ở Alabama (Mỹ) bị bà và mẹ kế phạt chạy bộ cho đến chết. 

Sự việc xảy ra ngày 19/2, ba ngày sau bà cùng mẹ kế của nạn nhân bị bắt và bị cáo buộc tội danh giết người. Cảnh sát ghi nhận, bé Savannah Hardin vốn mắc bệnh viêm bàng quang. Bị phạt chạy suốt 3 giờ liền vòng quanh nhà vì ăn vụng một thanh chocolate, tình trạng bệnh của em nặng hơn.

Bé Savannah Hardin, 9 tuổi, qua đời sau khi bị phạt chạy 3 giờ liền. Ảnh:The Sun.
Bé Savannah Hardin, 9 tuổi, qua đời sau khi bị phạt chạy 3 giờ liền. Ảnh:The Sun.
Ngay đêm 19/2 khi thấy đứa trẻ lên cơn co giật, người mẹ kế đã gọi cấp cứu đưa bé đến bệnh viện. Tuy nhiên sau đó Savannah Hardin tử vong trong tình trạng mất nước nghiêm trọng.

Khi nghe tin con gái bị nạn, cha của Savannah đang làm việc ở nước ngoài vội lao về. Ông chỉ kịp nhìn mặt con vài giờ trước khi đứa trẻ trút hơi thở cuối cùng.
Hải Phong (tổng hợp)