Giải U.21 Quốc tế Brunei 2012

Chơi hơn người, U.19 Việt Nam vẫn bị Malaysia cưa điểm

26/02/2012 07:55
Xuân Thanh
(GDVN) - U.19 Việt Nam đã có trận đấu đầu tiên tại giải U.21 Quốc tế Brunei 2012 với trận hòa 0 - 0 trước U.19 Malaysia.
Nhận lời mời của LĐBĐ Brunei, LĐBĐ Việt Nam đã cử đội tuyển U.19 Việt Nam sang tham dự giải U.21 Quốc tế Brunei Cúp Hassanal Bolkiah2012. Giải đấu có sự góp mặt của 10 đội bóng trẻ trong khu vực Đông Nam Á.
Nhận lời mời của LĐBĐ Brunei, LĐBĐ Việt Nam đã cử đội tuyển U.19 Việt Nam sang tham dự giải U.21 Quốc tế Brunei Cúp Hassanal Bolkiah2012. Giải đấu có sự góp mặt của 10 đội bóng trẻ trong khu vực Đông Nam Á.
Ngay trong trận đầu ra quân, U.19 Việt Nam đã chia điểm cùng với U.19 Malaysia, đội bóng cạnh tranh trực tiếp chiếc vé vào chơi trận bán kết của với các cầu thủ trẻ của chúng ta.
Ngay trong trận đầu ra quân, U.19 Việt Nam đã chia điểm cùng với U.19 Malaysia, đội bóng cạnh tranh trực tiếp chiếc vé vào chơi trận bán kết của với các cầu thủ trẻ của chúng ta.
Đội hình ra sân của U.19 Việt Nam trong trận đấu này gồm thủ môn: Văn Nghĩa, các hậu vệ Minh Hải, Duy Khánh, Ngọc Hải, Văn Mạnh, bộ tứ tiền vệ: Xuân Thắng, Sỹ Sâm, Hoàng Lâm, Huy Toàn và bộ đôi tiền đạo Xuân Nam, Đình Thắng.
Đội hình ra sân của U.19 Việt Nam trong trận đấu này gồm thủ môn: Văn Nghĩa, các hậu vệ Minh Hải, Duy Khánh, Ngọc Hải, Văn Mạnh, bộ tứ tiền vệ: Xuân Thắng, Sỹ Sâm, Hoàng Lâm, Huy Toàn và bộ đôi tiền đạo Xuân Nam, Đình Thắng.
Trong những phút đầu của trận đấu, trước một đối thủ mạnh như U.19 Malaysia, các cầu thủ U.19 Việt Nam chủ động chơi chậm để thăm dò đối thủ. Sau đó, bất ngờ dâng cao đội hình, gây sức ép về phía các cầu thủ trẻ Malaysia.
Trong những phút đầu của trận đấu, trước một đối thủ mạnh như U.19 Malaysia, các cầu thủ U.19 Việt Nam chủ động chơi chậm để thăm dò đối thủ. Sau đó, bất ngờ dâng cao đội hình, gây sức ép về phía các cầu thủ trẻ Malaysia.
Phút 60, U.19 Malaysia chỉ còn thi đấu với 10 người sau khi một hậu vệ của họ phải nhận thẻ vàng thứ hai sau một pha phạm lỗi nguy hiểm.
Phút 60, U.19 Malaysia chỉ còn thi đấu với 10 người sau khi một hậu vệ của họ phải nhận thẻ vàng thứ hai sau một pha phạm lỗi nguy hiểm.
Tận dụng lợi thế hơn người, các học trò HLV Mai Đức Chung đã chủ động dồn lên tấn công, uy hiếp khung thành thủ môn U.19 Malaysia. Đáng tiếc, các pha dứt điểm của Đình Thắng, Xuân Nam hay Hoàng Lâm đã không chiến thắng được thủ môn đội bạn. Trận đấu khép lại với tỉ số hòa 0-0.
Tận dụng lợi thế hơn người, các học trò HLV Mai Đức Chung đã chủ động dồn lên tấn công, uy hiếp khung thành thủ môn U.19 Malaysia. Đáng tiếc, các pha dứt điểm của Đình Thắng, Xuân Nam hay Hoàng Lâm đã không chiến thắng được thủ môn đội bạn. Trận đấu khép lại với tỉ số hòa 0-0.
Chỉ giành được một điểm trước một đối thủ mạnh như tuyển trẻ Malaysia, HLV Mai Đức Chung vẫn tỏ ra hài lòng và hoàn toàn lạc quan về cơ hội lọt vào bán kết của U.19 Việt Nam. Ngày 27/2, U.19 Việt Nam sẽ thi đấu trận thứ 2 với đối thủ là U.21 Campuchia.
Chỉ giành được một điểm trước một đối thủ mạnh như tuyển trẻ Malaysia, HLV Mai Đức Chung vẫn tỏ ra hài lòng và hoàn toàn lạc quan về cơ hội lọt vào bán kết của U.19 Việt Nam. Ngày 27/2, U.19 Việt Nam sẽ thi đấu trận thứ 2 với đối thủ là U.21 Campuchia.
Xuân Thanh