Aguero sung sướng khi thấy Tevez làm lành với Mancini

26/02/2012 09:30
C.K
(GDVN) - Sergio Aguero cảm thấy rất hào hứng với việc đồng hương của mình - Carlos Tevez được trở lại thi đấu cho Man City trong phần còn lại của mùa giải.
Tevez đã quay trở về quê hương Argentina trong hơn 3 tháng cho dù không được sự cho phép của Man City, sau những tranh cãi với HLV Mancini và BLĐ đội bóng. Tuy nhiên, có lẽ do túi tiền đã nhẵn thín khi bị Man City trừ quá nhiều tiền (tính sơ sơ, El Apache mất đến 10 triệu bảng chỉ vì scandal vừa qua) nên Tevez đã xuống nước xin lỗi BLĐ, và cũng nhờ đó mà anh mong được chứng tỏ giá trị của mình để… tìm thấy một đội bóng lớn hơn. Thời điểm này, anh đã quay về tập luyện cho CLB. Tevez đưa ra lời xin lỗi vào đầu tuần trước và HLV Roberto Mancini cũng thừa nhận không còn mâu thuẫn với cậu học trò.
Aguero giờ như được trút bỏ nỗi khó xử trong lòng
Aguero giờ như được trút bỏ nỗi khó xử trong lòng

Thái độ cầu thị của cả hai bên khiến Aguero hết sức vui mừng. Vì không ít thì nhiều, El Kun cũng cảm thấy khó xử khi là người đứng giữa. Anh không thể ủng hộ ra mặt HLV Mancini vì làm thế sẽ mất tình bạn với Tevez. Mà anh cũng chẳng thể tán đồng Tevez bởi như vậy chẳng khác nào tiếp tay cho kẻ làm phản. Do đó, Aguero như trút được gánh nặng sau khi vụ lùm xùm Tevez - Mancini được dẹp yên. Anh tâm sự: “Tevez là cầu thủ lớn và không ai có thể phủ nhận điều đó. Toàn đội rất vui mừng với sự trở lại của anh ấy. Tôi cảm thấy thích thú khi được chơi cùng Tevez trong đội hình bởi anh là một cầu thủ quan trọng của CLB. Tevez là một cầu thủ chuyên nghiệp và đây là lúc để anh đưa ra quyết định cho tương lai của mình.

Tôi thực sự hạnh phúc khi biết anh ấy sẽ quay trở lại. Tôi nghĩ điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho CLB khi mùa giải đang đi vào thời điểm quan trọng. Tevez là một trong số những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới trong vài năm trở lại đây. Manchester City cần mọi cầu thủ cố gắng và tập trung cao độ để đi đến thành công cuối cùng.

Chuyển đến Manchester City vào đầu mùa giải 2009/2010 từ đội bóng kình địch Manchester United, Carlos Tevez đã trở thành cầu được chú ý nhiều nhất ở Etihad. Không mất nhiều thời gian, anh đã chứng tỏ được tầm ảnh hưởng lớn đến đội bóng và được HLV Mancini tin tưởng trao cho chiếc băng đội trưởng thay cho trung vệ Kolo Toure. Tevez đã có 84 lần ra sân và ghi được 52 bàn thắng cho City. Tuy nhiên, sau khi xảy ra Scandal từ chối ra sân trong trận gặp Bayern Munich tại vòng bảng Champion League, anh đã không có tên trong đội hình chính thức và kể từ đó chẳng khác nào một... 'con chó' (theo chính lời thừa nhận cách đây không lâu của tiền đạo này)
C.K