Nóng sáng 28/2: Hà Nội: Bất ngờ bị cháy xe Mercedes xịn lộ ra…biển giả

28/02/2012 09:58
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN) - Cháy xe ra… biển giả. Cần 126.415 tỉ đồng mở rộng quốc lộ 1. Lãnh án vì đưa ảnh sex lên trang web của tỉnh... là những tin nóng sáng 27.2.

“Mẹc” xịn đeo biển giả

Trên báo An ninh thủ đô đưa tin: Tình trạng sử dụng BKS giả để lưu hành phương tiện diễn biến ngày càng phức tạp. Ngoài việc xử phạt nghiêm về hành vi vi phạm Luật Giao thông, mục đích đeo BKS giả của những chủ xe cần phải được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
BKS: 30V-8088 của chiếc xe Mercedes cháy trên cầu Chương Dương được xác định là giả
BKS: 30V-8088 của chiếc xe Mercedes cháy trên cầu Chương Dương được xác định là giả

Vụ việc được phát hiện gần đây nhất là chiếc xe nhãn hiệu Mercedes BKS: 30V-8088 đang lưu thông trên cầu Chương Dương bỗng dưng bốc cháy ngày 16-2 vừa qua. Thượng tá Lê Đức Đoàn-Đội CSGT số 1 là người đã dùng bình cứu hỏa dập tắt đám cháy thuật lại, chiếc xe trên do lái xe Nguyễn Anh Tuấn (SN 1976), tạm trú tại tổ 37 phường Quan Hoa, Cầu Giấy điều khiển từ Gia Lâm hướng sang Hoàn Kiếm. Đến gần khu vực tháp đồng hồ trên cầu, chiếc xe này bỗng dưng cháy ở phần đuôi. Sau khi đám cháy được dập tắt, lái xe Nguyễn Anh Tuấn đã đưa chiếc xe này đi sửa chữa, không báo vụ việc với các cơ quan chức năng.

Điều đáng nói đây là lần đầu tiên một chiếc xe ô tô được liệt vào dạng sang bất ngờ xảy cháy. Và càng bất ngờ hơn khi BKS của chiếc xe lại được các cơ quan chức năng xác định là giả. Cụ thể, theo dữ liệu quản lý tại Cục Đăng kiểm Việt Nam cùng hình ảnh của chiếc xe được kiểm định lần gần nhất vào giữa tháng 1 vừa qua tại một trung tâm đăng kiểm thuộc đơn vị xác định: BKS 30V-8088 được sử dụng cho một chiếc xe khác chứ không phải chiếc xe Mercedes này.


Cần 126.415 tỉ đồng mở rộng quốc lộ 1

Báo Tuổi trẻ đưa tin, Thủ tướng Chính phủ vừa có kết luận yêu cầu Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tập trung chỉ đạo thực hiện để hoàn thành đề án mở rộng quốc lộ (QL) 1 tuyến từ Hà Nội đến Cần Thơ vào cuối năm 2016.

Tổng mức đầu tư cho đề án này ước tính lên đến 126.415 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu chính phủ, bán quyền thu phí khoảng 20.512 tỉ đồng.

Quốc lộ 1 đoạn xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa rất hẹp, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông - Ảnh: Tiến Thành.
Quốc lộ 1 đoạn xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa rất hẹp, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông - Ảnh: Tiến Thành.
Theo đề án của Bộ GTVT, việc mở rộng toàn tuyến trong khoảng thời gian này thuộc phương án cao (một trong ba phương án mà Bộ GTVT đưa ra): hoàn thành mở rộng toàn bộ tuyến QL1 từ Hà Nội đến Cần Thơ lên bốn làn xe cơ giới, hai làn xe máy.

Lãnh án vì đưa ảnh sex lên trang web của tỉnh

Nguồn tin trên báo Thanh niên cho hay, ngày 27.2, TAND tỉnh Trà Vinh mở phiên xử sơ thẩm, tuyên phạt Phan Ngọc Quan, nguyên cán bộ Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Trà Vinh 2 năm tù giam về tội truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số của người khác.

Theo cáo trạng, Quan là Tổ trưởng tổ trực Cổng thông tin điện tử thuộc Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Trà Vinh. Năm 2010 và 2011, cổng thông tin điện tử tỉnh này có tên miền là www.travinh.gov.vn liên tục bị hacker tấn công; khi truy cập vào trang này có nhiều thông tin sai lệch, ảnh khiêu dâm hoặc bị dẫn đường link tới web sex khác.

Từ kiến nghị hỗ trợ của địa phương, Bộ Công an vào cuộc, phát hiện ra hacker giấu mặt chính là Phan Ngọc Quan. Quan đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình.

Báo nước ngoài khen bàn thắng cực đẹp của Được Em

Đất Việt Online đưa tin, tiền vệ của CLB Navibank.SG, Lương Văn Được Em vừa được trang Greatgoals, web chuyên về những bàn thắng đẹp, dành những lời khen ngợi sau khi anh ghi bàn thắng tuyệt vời trong một trận đấu ở V.League.

Trong một lần hiếm hoi, một bàn thắng ở V-League đã được chọn đăng trên trang web chuyên về bàn thắng đẹp, Greatgoals. Chủ nhân của pha làm bàn này là Lương Văn Được Em, tiền vệ 26 tuổi đang khoác áo CLB Navibank.SG.

Cầu thủ Lương Văn Được Em. Ảnh: Internet.
Cầu thủ Lương Văn Được Em. Ảnh: Internet.
Trong trận đấu tại V-League hôm thứ Bảy vừa qua gặp Thanh Hóa, Được Em đã có một pha sút phạt đẹp mắt mở tỉ số trận đấu ở phút thứ 59. Cự ly của điểm đặt bóng vào khoảng gần 40 mét so với khung thành đối phương.

Khi đó tiền vệ Phan Văn Tài Em đang đứng chuẩn bị như sắp sút nhằm đánh lạc hướng chú ý của cầu thủ đội bạn. Được Em từ phía sau bất ngờ băng lên dứt điểm. Bóng đi căng và hiểm, làm tung lưới Thanh Hóa. “Một pha sút phạt siêu hạng. Được Em đã vẽ nên một đường bóng hoàn hảo”, Greatgoals mô tả.
Phát sinh ổ dịch cúm gia cầm mới ở Bắc Ninh

Thông tin trên báo Tin tức, vào ngày 24/2/2012, tại tỉnh Bắc Ninh xuất hiện thêm ổ dịch cúm gia cầm mới trên đàn vịt 340 con của gia đình ông Nguyễn Văn Huynh ở thôn Châm Khê, xã Phong Khê, thành phố Bắc Giang, nâng số ổ dịch cúm gia cầm lên 3 điểm tính từ ngày 17/2 đến 27/2/2012 trên địa bàn của 3xã thuộc 3 huyện, thành phố của Bắc Ninh...
Nhân viên Trung tâm Thú y Trung ương lấy mẫu xét nghiệm kháng thể trên đàn thủy cầm tại một hộ chăn nuôi trong vùng mới phát dịch thuộc xã Phong Khê, thành phố Bắc Ninh. Ảnh: Đình Huệ, TTXVN.
Nhân viên Trung tâm Thú y Trung ương lấy mẫu xét nghiệm kháng thể trên đàn thủy cầm tại một hộ chăn nuôi trong vùng mới phát dịch thuộc xã Phong Khê, thành phố Bắc Ninh. Ảnh: Đình Huệ, TTXVN.
Tại huyện Quế Võ,Yên Phong và thành phố Bắc Ninh, số lượng gia cầm chết và bị tiêu hủy là 1.070 con. Hiện nay,tỉnh đang tập trung chỉ đạo các địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân tự giác thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch nhẳm ngăn ngừa dịch lan rộng.

Sau Hà Nội, đến lượt Đà Nẵng kiên quyết phân làn

VTC News đưa tin, Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng vừa cho biết, bắt đầu từ ngày 1/4, Đà Nẵng sẽ áp dụng xử phạt đối với phương tiện giao thông đi sai làn đường trên 18 tuyến đường.
Theo đó, nhằm chấn chỉnh các phương tiện, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn Đà Nẵng, Sở GTVT Đà Nẵng sẽ tiến hành lắp đặt biển báo, kẻ vạch phân làn giao thông đối với 18 tuyến đường trên địa bàn.

Cụ thể, sẽ kẻ vạch phân làn đối với các tuyến đường: QL1A, QL14B, đường Cách Mạng Tháng Tám, đường Hoàng Sa, Trường Sa, Lê Văn Hiến, Ngô Quyền, Điện Biên Phủ, Lê Duẩn, Bạch Đằng, Đống Đa, Nguyễn Tất Thành, 3 Tháng 2, ĐT 602, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Trị Phương, Nguyễn Văn Linh và đường 2 Tháng 9. 
Từ ngày 1/4, Đà Nẵng sẽ tiến hành xử phạt đối với các trường hợp đi sai làn đường, phần đường trên 18 tuyến đường
Từ ngày 1/4, Đà Nẵng sẽ tiến hành xử phạt đối với các trường hợp đi sai làn đường, phần đường trên 18 tuyến đường
Bắt đầu từ 11/3, Sở sẽ tổ chức hướng dẫn người tham gia giao thông và từ ngày 1/4, các ngành chức năng TP sẽ ra quân xử phạt đối với phương tiện tham gia giao thông đi sai làn đường.
Nổ bếp ga, một thầy thuốc ưu tú trọng thương
Cũng thông tin trên VTC News, ngay trong ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2), một thầy thuốc ưu tú đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch do sự cố nổ bếp ga.

Tối 27/2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết: sau hơn 8 giờ tích cực điều trị, nạn nhân Lê Văn Thức (SN 1950, trú ở phường 8, TP Tuy Hòa), thầy thuốc ưu tú, nguyên Giám đốc bệnh viện Y học Cổ truyền Phú Yên, đã hồi tỉnh, tạm thời thoát khỏi cơn nguy kịch.

Trước đó, vào khoảng 4 giờ 40 phút ngày 27/2, trong lúc cả nhà đang ngủ, ông Thức xuống bếp bật bếp ga nấu nước uống. Trong quá trình nấu, bếp ga bất ngờ phát nổ, đẩy ông Thức văng ra xa gần chục mét. 

Khi tai nạn xảy ra, các thành viên khác đang ở trên gác nên không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ. Mặc dù lâm vào tình trạng nguy kịch nhưng nhờ cấp cứu kịp thời nên tạm thời ông Thức bảo toàn được tính mạng.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã đến kiểm tra hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Bước đầu cho thấy, nhiều khả năng tai nạn xảy ra là do bếp ga tự phát nổ do rò rỉ khí gas.

Bất động khu xử lý rác triệu đô 

Nguồn tin trên báo Tiền phong cho hay, hơn 1 năm qua, khu xử lý chất thải rắn Lộc Thủy, vốn đầu tư hơn 3,4 triệu USD, vẫn án binh bất động, trong khi huyện Phú Lộc, tỉnh TT- Huế tràn lan rác sinh hoạt.

Khu xử lý chất thải rắn Lộc Thủy rộng gần 27 ha do Dự án Cải thiện Môi trường đô thị miền Trung đầu tư tại thôn Nam Phước, xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc) năm 2008. Công trình có thể xử lý rác sinh hoạt cho tất cả 18 xã, thị trấn của Phú Lộc, công suất 150 tấn mỗi ngày, thời gian 20 năm.

Từ 1 năm lại đây, công trình được bàn giao về Cty Môi trường & Công trình Đô thị Huế, nhưng chưa một lần hoạt động, do không có nguồn nguyên liệu. Trong khi, theo tính toán của cơ quan chuyên môn, Phú Lộc có khoảng 85m3 (tương đương 22 tấn) rác thải sinh hoạt cần được xử lý, chôn lấp mỗi ngày.

Rác thải tràn lan ở huyện Phú Lộc. Ảnh: Ngọc Văn.
Rác thải tràn lan ở huyện Phú Lộc. Ảnh: Ngọc Văn.
Dọc đoạn Quốc lộ 1A dài hơn 30km từ xã Lộc Bổn về tận đèo Hải Vân, rác sinh hoạt dồn đống. Các bãi rác tự phát còn xuất hiện dày đặc dọc tuyến Tỉnh lộ 14, Quốc lộ 49 và khu vực trung tâm các xã, thị trấn thuộc vùng kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

Thậm chí, ven tuyến đường mới làm dẫn vào khu xử lý chất thải rắn Lộc Thủy cũng phủ đầy rác. Chất bẩn còn tấn công nguồn nước sông ngòi, hồ đầm lớn như Cầu Hai, Thừa Lưu, Lăng Cô...

UBND thị trấn Phú Lộc tổ chức điểm thu gom, tập kết rác tạm thời ở bìa rừng. Bãi chứa rác tạm rộng 0,5ha, hiện quá tải.
Hải Phong (tổng hợp)