Nóng tối 28/2: Xe biển xanh cũng bị phạt vì đỗ trên tuyến phố cấm

28/02/2012 19:55
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN) - Taxi Hà Nội sắp tăng giá cước trong vài ngày tới? Xe biển xanh bị phạt vì đỗ trên phố cấm... là những tin nóng tối 28/2.
Xe biển xanh bị phạt vì đỗ trên phố cấm

Thông tin trên VnExpress, sáng nay khi xe biển xanh biển 31A đỗ chắn ngang trên vỉa hè  phố Bà Triệu đỗ chắn ngang trên vỉa hè phố Bà Triệu đã bị cảnh sát giao thông xử phạt. Nhiều xe đỗ ở các phố cấm cũng bị lực lượng chức năng lập biên bản, kéo về bãi...

Phố Bà Triệu (Hoàn Kiếm, Hà Nội) vốn nằm trong danh sách cấm trông giữ phương tiện.
Phố Bà Triệu (Hoàn Kiếm, Hà Nội) vốn nằm trong danh sách cấm trông giữ phương tiện.

9h sáng nay, trước cửa số nhà 50b phố Bà Triệu, ôtô biển xanh 31A đỗ chắn ngang vỉa hè, trong khi cả đoạn phố còn lại rất thoáng. Khi cảnh sát giao thông chuẩn bị kéo xe về bãi thì tài xế xuất hiện và cho biết là lái xe của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý vi phạm lỗi để xe trên vỉa hè trái quy định. Đây là trường hợp hiếm hoi xe biển xanh vi phạm bị cơ quan chức năng xử phạt.

Taxi Hà Nội sắp tăng giá cước trong vài ngày tới?

Thông tin trên Nguoiduatin, Ông Đỗ Quốc Bình, chủ tịch Hiệp hội vận tải taxi Hà Nội cho biết, nhiều doanh nghiệp taxi đang có phương án tăng giá cước.

Nói về lý do tăng giá cước, ông Bình cho biết: "Trước đây mỗi lần đỗ chỉ mất 10.000 đồng, nay mức giá này đã tăng lên gấp 3 lần. Chi phí tăng lên, quãng đường đi đón khách xa hơn, rất có thể taxi sẽ phải lên giá trong vài ngày tới”.

Taxi Hà Nội sẽ tăng giá trong thời gian tới. Ảnh minh họa
Taxi Hà Nội sẽ tăng giá trong thời gian tới. Ảnh minh họa
Một khó khăn khác của việc kinh doanh taxi theo ông Bình là việc sắp xếp lại các điểm đỗ xe trên địa bàn Hà Nội. Đây là giải pháp giúp giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông, tuy nhiên, thay đổi này đã làm cho điểm dừng đỗ được quy hoạch khá xa trung tâm nên quãng đường taxi đến đón khách xa hơn, khiến khách phải chờ lâu.

Họ Nguyễn là một trong 10 họ phổ biến nhất thế giới
Báo Tin tức đưa tin, họ Nguyễn nằm trong top 10 họ phổ biến nhất thế giới, với khoảng 36 triệu người mang họ này. Trong một nghiên cứu được đăng tải trên trang theworldgeography.com cho thấy, 40% người Việt mang họ Nguyễn. Làn sóng di cư đã đưa  họ này tới Australia, Pháp và Mỹ.  
10 họ phổ biến nhất thế giới
10 họ phổ biến nhất thế giới
Dưới đây là danh sách 10 họ phổ biến nhất thế giới theo trang web trên: Li – Lee (Lý- trên 120 triệu người), Zhang  (Trương- trên 100 triệu người), Wang (Vương- hơn 93 triệu người), Nguyễn (trên 36 triệu người), García (trên 10 triệu người), González (hơn 10 triệu người), Hernández (trên 8 triệu người), Smith (trên 4 triệu người), Smirnov/Smirnova (trên 2,5 triệu người), Müller (trên 1 triệu người).
Phí vận tải sẽ tăng theo phí cao tốc Trung Lương

Infonet đưa tin, phí cao tốc Trung Lương – TP.HCM cao khiến nhiều doanh nghiệp vận tải cho biết sẽ tăng phí vận chuyển hàng hóa trong thời gian sắp tới.

Kể từ ngày thu phí, số lượng xe tải nặng, xe container lưu thông trên cao tốc Trung Lương – TP.HCM đã giảm hơn 50%. Nhiều doanh nghiệp vận tải phản ánh rằng, mức phí cao tốc Trung Lương quá cao, mức phí áp dụng cho từng loại xe khác nhau cũng thiếu căn cứ, khó thuyết phục.

Đại diện Công ty TNHH TMDV Vận tải Đặng Tiến tỏ ra bức xúc: “Việc thu phí là đương nhiên, nhưng mức thu phải vừa phải. Hơn nữa, tuyến đường này bị hư hỏng còn chưa sửa xong mà đã thu phí cao bất hợp lý như thế”.

Ông Lương Hoài Trung, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hàng hóa TP.HCM cho biết, phí cao tốc Trung Lương đang làm tăng chi phí vận chuyển hàng hóa từ TP.HCM đến các tỉnh vùng ĐBSCL lên 20%.

Phí cao, xe tải nặng, xe container bắt đầu "chê" cao tốc Trung Lương - TP.HCM - Ảnh Duy Nguyên
Phí cao, xe tải nặng, xe container bắt đầu "chê" cao tốc Trung Lương - TP.HCM - Ảnh Duy Nguyên
Hiện mức phí thấp nhất dành cho loại xe dưới 12 chỗ ngồi là 40.000 đồng/lượt, mức phí cao nhất cho xe trên 18 tấn là 320.000 đồng lượt. Nếu tính cả lượt đi lượt về thì các doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa vừa mất tiền lãi, vừa phải bỏ thêm tiền túi để trả mức phí cho đoạn đường dài chỉ 40km.

Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM cho biết, trong thời gian tới, việc các doanh nghiệp tăng giá cước vận chuyển hàng hóa là điều khó tránh khỏi. Nhiều doanh nghiệp đang xem xét để quyết định mức tăng này. Hiện tại, nhiều khả năng mức tăng thêm sẽ tương đương với mức phí cao tốc Trung Lương – TP.HCM mà DN vận tải phải trả.
Bắt tạm giam nữ GĐ lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Thông tin trên Bee.net.vn, sáng nay (28/2), đại tá Đào Hồng Lập - Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Nghệ An (PC46) cho biết đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với hai “bóng hồng” về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 
Theo tin từ cơ quan điều tra, năm 2009, Nguyễn Thị Thanh Thủy (43 tuổi, trú phường Hà Huy Tập, TP Vinh) làm giám đốc Công ty TNHH Thủy Chung để hoạt động kinh doanh văn phòng phẩm.  
Sau đó, Thủy thay đổi đăng ký kinh doanh, nâng vốn điều lệ lên hàng trăm tỷ đồng và đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần đầu tư thương mại du lịch Kim Liên. 

Mặt khác, Thủy lấy “uy” là quen biết với nhiều “sếp bự” để thực hiện lừa đảo một số cơ quan chức năng nhằm mua lại tài sản trên đất. Sau đó, Thủy đã tiếp tục huy động vốn với lời hứa trả lãi suất cao từ một số người dân ở TP Vinh, Đô Lương… 
Thủy (ảnh nhỏ) và một trong dự án biệt thự để huy động vốn
Thủy (ảnh nhỏ) và một trong dự án biệt thự để huy động vốn
Ngoài ra, theo trình bày của một số nạn nhân thì để lấy lòng tin Thủy dùng những mảnh đất đẹp từ dự án biệt thự tại thị xã Cửa Lò có giá nhiều tỷ đồng để huy động vốn. 
Chờ mãi không thấy trả nợ và nhận được biệt thự nên các nạn nhân đã có đơn trình công an. Biết không thể trả nợ, Thủy đã trốn khắp nơi. Ngày 18/2 vừa qua, công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ Thủy tại tỉnh Bắc Giang. 
Ngoài Thủy, cùng thời điểm còn có Hồ Thị Năng (40 tuổi, bạn của Thủy ở xã Nghi Phú, TP Vinh) cũng đã bị bắt tạm giam 4 tháng với tội danh như trên.
 “Hiện số tiền mà Thủy huy động vốn cũng lên đến hàng trăm tỷ đồng”, đại tá Đào Hồng Lập cho hay.
Google, Apple bị kiện vì Street View

ICTnews đưa tin, một vụ kiện nhắm vào tính năng chụp ảnh đường phố Google Street View và các thiết bị Apple sử dụng nó, cáo buộc vi phạm bằng sáng chế do công ty Florida nắm giữ.

Hãng công nghệ PanoMap có trụ sở tại Florida (Mỹ) đã đâm đơn kiện lên Tòa án cấp quận cho các quận Trung Florida, cáo buộc Google và Apple vi phạm bằng sáng chế liên quan tới chế độ xem toàn cảnh 3D panorama trong ứng dụng Google Maps trên iPhone, iPad và iPod Touch.

Đơn kiện chỉ rõ hai công ty vi phạm bằng sáng chế Mỹ số hiệu 6,563,529, vốn được cấp cho nhà phát triển Jerry Jongerius giữa năm 2003. Bằng sáng chế liên quan tới “hệ thống tương tác hiển thị khung cảnh và hướng đi chi tiết trong các tấm ảnh toàn cảnh (panorama)”. Trong vụ kiện, đối tượng được mô tả là tính năng Street View, cho phép người dùng xem ảnh 3D của đường phố được chụp từ hệ thống máy ảnh Street View của Google. Còn với Apple, PanoMap cho rằng “quả táo” vi phạm bằng sáng chế chương trình xem hình ảnh tòa cảnh có tên PMVR, đã được cấp phép cho Jongerius vào ngày 8/7/2007. Đơn kiện không nhắc tới các thiết bị chạy hệ điều hành Android của Google cũng có tính năng xem Street View 3D.

Công nghệ Street View trên iPad. Ảnh: Apple
Công nghệ Street View trên iPad. Ảnh: Apple
PanoMap đòi bồi thường gấp 3 lần vì công ty cho rằng Google và Apple đã “lờ” đi bằng sáng chế này. Công ty dẫn bằng chứng Apple đã ghé thăm trang web Duckware có nêu rõ bằng sáng chế năm 2007, còn Google lại dẫn bằng sáng chế ‘529 như ứng dụng của riêng mình.

Các bằng sáng chế đều được cấp cho Jongerius nhưng sau đó chuyển giao cho công ty có tên Empire IP, và chuyển giao một lần nữa cho PanoMap vào đầu tháng Hai năm nay.

Cựu bộ trưởng nội vụ Ukraine lĩnh án 4 năm tù về tội tham ô
.
Nguồn tin trên báo Pháp luật Việt Nam cho hay, một tòa án Ukraine ngày 27/2 đã tuyên án 4 năm tù về tội tham ô và lạm quyền đối với một cựu Bộ trưởng Nội vụ trong chính phủ của cựu Thủ tướng đang bị cầm tù Yulia Tymoshenko.

Bản án dành cho ông Yuriy Lutsenko đồng nghĩa với việc ông sẽ phải ngồi tù thêm 2 năm và 10 tháng nữa, do ông đã bị giam giữ kể từ khi bị bắt hồi tháng 12/2010.

Ông Yuriy Lutsenko. Ảnh: Ukrainebusiness
Ông Yuriy Lutsenko. Ảnh: Ukrainebusiness

Ông Lutsenko bị kết tội dùng tiền công để chi thưởng bất hợp pháp và đưa ra nhiều đặc quyền cho tài xế riêng. Ngoài án tù, ông còn bị buộc nộp phạt 116.000 USD để bù đắp cho những khoản công quỹ bị sử dụng sai mục đích, gồm cả một số khoản chi tiêu trong ngày lễ của lực lượng cảnh sát.

Ông Lutsenko luôn khẳng định mình vô tội. “Tòa án đã đọc phán quyết của các chính trị gia. Tôi sẽ chứng minh vụ việc của mình cả về mặt luật pháp lẫn chính trị” – cựu Bộ trưởng nói sau khi phiên tòa kết thúc.

Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã lên án phiên tòa xét xử ông Lutsenko cũng như việc cầm tù bà Tymoshenko mang động cơ chính trị. Bà Tymoshenko hiện đang thi hành án 7 năm tù về tội lạm quyền.
Hải Phong (tổng hợp)