Hải quân Thái Lan nâng cấp hai chiến hạm lớp Naresuan

07/06/2011 00:21
(GDVN) – Defense Aerospace ngày 6/6 đưa tin, Hải quân Thái Lan đã ký hợp đồng nâng cấp 2 chiến hạm lớp Naresuan với Hãng Saab của Thụy Điển với tổng giá trị hợp đồng 454 triệu curon (tương đương 73,8 triệu USD).

(GDVN) – Defense Aerospace ngày 6/6 đưa tin, Hải quân Thái Lan đã ký hợp đồng nâng cấp 2 chiến hạm lớp Naresuan với Hãng Saab của Thụy Điển với tổng giá trị hợp đồng 454 triệu curon (tương đương 73,8 triệu USD).

Hải quân Thái Lan ký hợp đồng nâng cấp hai chiếm hạm lớp Naresuan với Hãng Saab của Thụy Điển.
Hải quân Thái Lan ký hợp đồng nâng cấp hai chiếm hạm lớp
Naresuan với Hãng Saab của Thụy Điển.

Theo điều kiện của hợp đồng, quá trình nâng cấp và cải tiến hai chiến hạm Naresuan của Hải quân Thái Lan sẽ bắt đầu vào cuối năm 2011 và kết thúc vào năm 2014.

Sau khi nâng cấp, chiếm hạm Naresuan của Hải quân Thái Lan sẽ nhận được hệ thống điện, hệ thống chỉ huy tác chiến mới mang số hiệu 9LV Mk4 và hệ thống điều khiển hỏa lực CEROS 200.

Bên cạnh đó, chiến hạm Naresuan còn được trang bị thêm hệ thống thông tin liên lạc cho phép trao đổi thông tin liên lạc với máy bay tiêm kích JAS 39 Gripen và máy bay chỉ huy, phát hiện mục tiêu từ xa bằng radar Saab 340 Erieye.

Hiện nay, trong biên chế của lực lượng Hải quân Thái Lan có hai chiến hạm lớp Naresuan là Naresuan và Taksin đã chế tạo vào năm 1993 và 1994 tại xưởng đóng tàu China State SB của Trung Quốc.

Các chiến hạm lớp này có khả năng phát triển tốc độ lên tới 32 hải lý, phạm vi hoạt động 4.000 dặm. Tàu được trang bị pháo 127 mm, tên lửa phòng không, pháo hai nòng 37 mm. Loại tàu này có khả năng mang được trực thăng SH-2F hoặc S-70B7.

{iarelatednews articleid='3958,3961,3818,3770,3746,3659'}

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Lenta)