"Xe điên" cày nát xe máy, đâm sập nhà dân làm chết 3 người

04/03/2012 10:41
Trọng Phan
(GDVN) -Sau khi đâm chết 3 người đi xe máy ngược chiều,xe container tiếp tục kéo xe máy đi hơn 20 mét,đâm sập nhà dân bên đường mới dừng lại.
Vào khoảng 20 giờ 30 tối ngày 3/3, trên cung đường tránh phía nam hầm đường bộ Hải Vân - Tuý Loan xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe container và xe gắn máy.

Xe container đâm sập nhà ông Thường mới dừng lại
Xe container đâm sập nhà ông Thường mới dừng lại

Cảnh sát giao thông huyện Hoà Vang cho hay, xe container BKS 57L -6821 kéo theo rơ-moóc 51R-8985 chạy trên đường tránh hướng từ hầm Hải Vân đi QL 14B, đến địa phận thôn Hòa Khương Đông, xã Hoà Nhơn, H.Hoà Vang TP.Đà Nẵng đã đâm trực diện xe gắn máy biển kiểm soát 43S2-5913 chở ba người  lưu thông hướng ngược lại. 
Cú đâm quá mạnh khiến container bị mất lái, kéo xe gắn máy dưới gầm hơn 20 mét, đâm sập cổng ngõ và nhà ông Nguyễn Thường nằm bên trái đường mới dừng lại. 
Hậu quả tai nạn khiến 3 người trên xe máy là  Lê Văn Hoàng (SN 1993), Lê Mai (SN 1991) và Lê Văn Công (SN 1981), cùng trú thôn Phước Hậu, xã Hòa Nhơn, H.Hòa Vang chết tại chỗ.
Tài xế xe container đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Dầu DO từ thùng xe container bị vỡ chảy lênh láng mặt đường và trong nhà ông Thường, nguy cơ cháy nổ rất cao.
Lực lượng CSGT đã phong toả đường tránh khiến giao thông tắc nghẽn kéo dài, đồng thời huy động lực lượng PCCC thu dọn vết dầu loang.
Đến 23 giờ 30 cùng ngày, phương tiện dồn ứ kéo dài trên đường tránh được hướng dẫn vào nội ô.
Cho đến sáng nay 4.4, hiện trường mới được giải phóng, thông xe.
Trọng Phan