Các thủy thủ tàu Malaysia được cứu sống về tới Nha Trang

07/06/2011 06:42
(GDVN) - Sáng 5/6, 10 thủy thủ trên tàu Solid 08 của Malaysia, được ngư dân Quảng Ngãi cứu đã về đến cảng Nha Trang.

(GDVN) - Sáng 5/6, 10 thủy thủ trên tàu Solid 08 của Malaysia, được ngư dân Quảng Ngãi cứu đã về đến cảng Nha Trang.

{iarelatednews articleid='3860,3862,3676,3642,3588,3555,3540,3512'}

Theo thông tin ban đầu, 10 thủy thủ nước ngoài gồm 7 người Indonesia và 3 người Mianmar . Được biết, ngày 26/5 tàu Solid 08 bị cướp biển tấn công.

Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa kiểm tra sức khỏe cho các thủy thủ tàu Solid 08
Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa kiểm tra sức khỏe cho các
thủy thủ tàu Solid 08

Sau khi cướp tàu và toàn bộ tài sản, các thủy thủ trên tàu Solid 08 bị cướp biển đẩy xuống một cái phao dài 2m, ngang 1,6m. Sau 4 ngày lênh đênh trên biển, ngày 30/5, những thủy thủ này được tàu QNg-98676 TS do ông Bùi Quang Mông (SN 1970, ở xã Phổ An, Đức Phổ, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng và 2 tàu khác của ngư dân Quảng Ngãi cứu sống.

Sau khi nhận được tin, Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa đã liên lạc với tàu của ngư dân, hướng dẫn họ chăm sóc, cứu chữa cho những người bị nạn. Hiện tại, sức khỏe của 10 thủy thủ trên tàu Solid 08 đều ổn định; riêng thuyền trưởng Maung Maung Htwe (người Mianmar) bị cướp biển dí dao cứa rách cổ, bị thương ở chân, không đi lại được. Theo các bác sĩ Bệnh viện Quân y 87 ( Khánh Hòa) vết thương không có gì nghiêm trọng. Hiện tất cả các thủy thủ được đưa về Nhà khách Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe, chờ hoàn tất các thủ thục ngoại giao cần thiết sẽ trở về nước.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chủ tàu Solid 08 (từ Malaysia sang) đã có mặt tại Nhà Khách Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cảm ơn ngư dân và Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã tận tình cứu mạng, chăm sóc, đối đãi hết sức chân tình với các thủy thủ trên tàu của mình.

Nam Thiên