Nigeria xây kho chứa máy bay cho 12 chiếc J-7 do Trung Quốc chế tạo

09/03/2012 05:45
Việt Dũng (Theo Tân Hoa xã)
(GDVN) - Ngân sách quốc phòng 2012 của Nigeria đã giảm 6,45% so với năm ngoái, trong đó ngân sách dành cho Không quân giảm nhiều nhất.
Ngân sách quốc phòng của Nigeria năm 2012 giảm so với năm 2011, nhất là Không quân.
Ngân sách quốc phòng của Nigeria năm 2012 giảm so với năm 2011, nhất là Không quân.

Tờ “Jane’s Defence Weekly” ra ngày 29/2 có bài viết nhan đề “Nigeria giảm chi tiêu quân sự”.

Bài viết cho biết, căn cứ vào số liệu được Văn phòng Ngân sách Liên bang Nigeria công bố, năm 2012, ngân sách quốc phòng của Nigeria sẽ giảm thực tế 6,45%.

Trong 3 quân chủng Hải, Lục, Không quân, mức độ giảm chi tiêu của Không quân lớn nhất, nhưng vẫn chi tiền để xây dựng kho chứa máy bay mới và các công trình đồng bộ cho máy bay chiến đấu J-7NI do Trung Quốc chế tạo.

Bài viết cho biết, trong ngân sách năm 2012 dự định phân phối chi tiêu quốc phòng là 326 tỷ Naira (đơn vị tiền tệ Nigeria), trong đó không bao gồm 60 tỷ Naira tiền trợ cấp và chi phí nghỉ việc của quân đội.

Về bề ngoài, con số này có tăng so với 316 tỷ Naira năm 2011, nhưng căn cứ vào chỉ số điều chỉnh lạm phát của Công ty Nhìn thấu Toàn cầu trực thuộc HIS (HIS global insight), tính theo tỷ giá đồng USD, từ 2,17 tỷ USD năm 2011 giảm xuống còn 2,03 tỷ USD năm 2012.

Máy bay chiến đấu J-7 của Không quân Nigeria.
Máy bay chiến đấu J-7 của Không quân Nigeria.

Bài báo cho hay, ngân sách Không quân từ 85 tỷ Naira giảm xuống 64 tỷ Naira, mức giảm cao hơn Lục quân và Hải quân, một phần nguyên nhân là trong ngân sách năm 2012 hoàn toàn không phân phối bất cứ kinh phí nào cho việc mua 12 chiếc máy bay chiến đấu J-7NI của Công ty Máy bay Thành Đô Trung Quốc.

Lô máy bay này được bàn giao năm 2010, nhưng vẫn chi tiền xây dựng kho chứa máy bay và công trình đồng bộ cho máy bay chiến đấu J-7NI ở các khu vực như Maiduguri, Minna, Makurdi, Sokoto.

Điều này cho thấy, máy bay chiến đấu J-7NI trang bị cho 1 phi đội sẽ di chuyển hoặc phân tán ở các khu vực trên cả nước, cho dù các máy bay quân sự khác cũng có thể sử dụng những công trình mới xây dựng này.

Tuần san Jane’s Defence cho biết, trên cơ sở phân phối ngân sách năm 2012, Không quân Nigeria sẽ tiếp tục để cho những máy bay chiến đấu tương đối cũ tiếp tục hoạt động, trong đó bao gồm 6 máy bay huấn luyện/tấn công Alpha Jets và 6 máy bay huấn luyện L-39ZA.

Những máy bay này sẽ dùng cho huấn luyện phi công J-7NI, cũng có thể dùng cho các chiến dịch chống nổi dậy (bình định).

Máy bay huấn luyện L-39 của Không quân Nigeria, mua của Trung Quốc.
Máy bay huấn luyện L-39 của Không quân Nigeria, mua của Trung Quốc.

Tương tự như vài năm trước, năm nay cũng trích một lượng kinh phí nhỏ (720 triệu Naira) dùng để mua 12 máy bay trực thăng AW109, trong đó một số đã được bàn giao.

Tương tự với ngân sách năm 2011, Hải quân có được 6,78 tỷ Naira mua 2 tàu tuần tra duyên hải mới (offshore patrol vessel), ngân sách mới còn cấp 1,2 tỷ Naira mua 6 tàu tuần tra ven bờ (coastal patrol boat), 1 tỷ Naira mua 6 tàu ven bờ dài 17 m (inshore boat). Lục quân hoàn toàn không được phân vốn mua trang bị mới.

Máy bay trực thăng A-109 của Không quân Nigeria.
Máy bay trực thăng A-109 của Không quân Nigeria.
Máy bay tấn công Jaguar có tính năng tuyệt vời của Nigeria.
Máy bay tấn công Jaguar có tính năng tuyệt vời của Nigeria.
Máy bay trực thăng tấn công Mi-24P của Nigeria, mua của Nga.
Máy bay trực thăng tấn công Mi-24P của Nigeria, mua của Nga.
Máy bay vận tải của Không quân Nigeria.
Máy bay vận tải của Không quân Nigeria.
Máy bay công vụ của Không quân Nigeria.
Máy bay công vụ của Không quân Nigeria.
Tàu hộ tống MEKO360 của Hải quân Nigeria.
Tàu hộ tống MEKO360 của Hải quân Nigeria.
Việt Dũng (Theo Tân Hoa xã)