Tướng Trung Quốc xác nhận Bắc Kinh đang đóng tàu sân bay

08/06/2011 07:22
(GDVN) – Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc đã lên tiếng xác nhận rằng nước này đang tiến hành chế tạo một tàu sân bay đầu tiên của Bắc Kinh.

(GDVN) – Theo nguồn tin của AFP tại Hồng Kông, Trần Bỉnh Đức – Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc đã lên tiếng xác nhận rằng nước này đang tiến hành chế tạo một tàu sân bay đầu tiên của Bắc Kinh.

Đây là lần đầu tiên, quan chức quân đội Trung Quốc xác nhận thông tin về hoạt động đóng mới tàu sân bay để biên chế cho hải quân nước này.

Trần Bỉnh Đức
Trần Bỉnh Đức

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền được đăng tải ngày hôm qua 7/6, Báo Thương mại Hồng Kông dẫn lời tướng Trần Bỉnh Đức nói rằng chiếc tàu sân bay có từ thời kỳ Xô Viết mà nước này đã mua lại đang được cải tạo và chưa hoàn thành.

Tuy nhiên, Trần Bỉnh Đức đã từ chối cung cấp thông tin chi tiết về dự án này mặc dù có nhiều tin đồn nói rằng tàu sân bay này đã gần được hoàn thành sau khi nó được mua về tự nước ngoài vào năm 1998.

Hiện tại, tàu sân bay có tên ban đầu là Varyag này đang nằm ở cảng Đại Liên ở đông bắc Trung Quốc.

Trong khi đó, bài báo của Thương mại Hồng Kông trích dẫn các nguồn tin yêu cầu giấu tên nói rằng tàu sân bay này có thể sẽ chính thức hoạt động sớm nhất vào cuối tháng 6 này.

Qi Jianguo – một trong những trợ lý của Bộ tổng tham mưu quân đội Trung Quốc nói với tờ báo này rằng tàu sân bay của Trung Quốc sẽ không xâm phạm vào bất cứ lãnh hải của nước nào, đồng thời tuân thủ chặt chẽ chiến lược phòng vệ quân sự của Bắc Kinh.

“Tất cả các cường quốc trên thế giới đề sở hữu tàu sân bay. Đó là biểu tượng của một nước lớn” – trợ lý bộ tổng tham mưu quân đội Trung Quốc nói.

Tuy nhiên, Trung Quốc đã từng chính thức đưa ra tuyên bố phi lý về "đường lưỡi bò" (đường 9 đoạn) bao trọn khu vực biển đông, xâm phạm lãnh hải không thể chối cãi của nhiều quốc gia trong khu vực. Trung Quốc cũng đã từng tuyên bố hải quân các nước khác không được quyền đi qua vùng lãnh hải mà Bắc Kinh tuyên bố có chủ quyền nếu không có sự cho phép của Trung Quốc.

{iarelatednews articleid='4197,4171,4186,4182,4130,4115,4072,3991,3972,3938,3939,3718,3689,3661,3670,3622,3653,3604'}

Bình Nguyên (theo AFP)