Nga, Liên đoàn Ả Rập đạt đồng thuận về vấn đề Syria

11/03/2012 08:07
Nguyễn Hường (theo Rian)
(GDVN) - Ngoại trưởng Nga và Liên đoàn Ả Rập (LAS) đã đạt được sự đồng thuận về kế hoạch giải quyết xung đột tại Syria.
Ngoại trưởng Nga và Liên đoàn Ả Rập (LAS) đã đạt được sự đồng thuận về kế hoạch giải quyết xung đột tại Syria - RIA Novosti dẫn lời ngoại trưởng Sergei Lavrov ngày 10/3 cho biết.
Bản kế hoạch đã được thông qua trong một cuộc họp giữa ông Lavrov và ngoại trưởng của LAS tổ chức ở Cairo hôm 10/3. 

Ngoại trưởng Nga tại Cairo
Ngoại trưởng Nga tại Cairo

Theo báo cáo được công bố trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, cả hai bên đã đạt được sự đồng thuận về việc thành lập cơ chế giám sát tình trạng xung đột tại Syria, cung cấp hàng viện trợ nhân đạo tới tất cả các khu vực trong quốc gia này, không can thiệp vào các vấn đề của Syria và hỗ trợ nhiệm vụ trung gian hòa giải của cựu Tổng thư ký LHQ Kofi Annan, người đã đến Syria hôm 10/3.
Hãng tin quốc gia SANA của Syria dẫn lời nhà lãnh đạo nước này Bashar al-Assad cho biết, ông đã sẵn sàng hỗ trợ "khát vọng công bằng" của LAS trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng trong nước nhưng ông thể làm điều đó vì "các nhóm khủng bố". 
"Các cuộc đối thoại chính trị sẽ không thể có chừng nào các nhóm khủng bố vũ trang còn gây mất ổn định tình hình trong nước" - SANA dẫn lời Tổng thống al-Assad cho biết. 
Nguyễn Hường (theo Rian)