Đại diện Việt Nam gặp Đại sứ TQ phản đối vụ gây hấn với tàu Viking 2

09/06/2011 09:59
(GDVN)- Chiều ngày 9/6, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để phán đối hành động gây hấn với tàu Viking 2.

(GDVN) - Trong cuộc họp báo thường kỳ của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Nguyễn Phương Nga cho hay:

"Chiều ngày 9/6, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để phán đối hành động tàu đánh cá và tàu ngư chính Trung Quốc cản trở hoạt động khảo sát địa chấn của tàu Viking 2 trong sáng ngày 9/6 và nêu rõ lập trường của Việt Nam".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam

Bà Nguyễn Phương Nga cũng nói rõ về lập trường của Việt Nam trong hai sự kiện tàu hải giám Trung Quốc cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 02 hôm 26/5 và sự kiện xảy ra với tàu Viking 2 sáng ngày 9/6, trước những lo ngại được giới phân tích đưa ra trong ngày rằng những hành động như trên sẽ còn được phía Trung Quốc tiếp tục tiến hành trong thời gian tới:

"Việt Nam mong rằng phía Trung Quốc, xuất phát từ tầm cao chiến lược của quan hệ Việt-Trung chấm dứt ngay và không để tái diễn các hành động vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam trong thềm lục địa và và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Việt Nam mong Trung Quốc thực hiện các cam kết mà Trung Quốc đã tuyên bố trên các diễn đàn quốc tế là duy trì hòa bình và ổn định ở biển Đông.

Còn về phía Việt Nam, các cơ quan chức năng và các lực lượng của Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ để đảm bảo là các hoạt động kinh tế của Việt Nam trong các khu vực thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam diễn ra bình thường".

Tàu Trung Quốc phá hoại cáp của tàu Viking II (nguồn: Petrotimes)

{iarelatednews articleid='4299,4296,4208,4197,4171,4186,4182,4130,4115,4072,3991,3972,3938,3939,3718,3689,3661,3670'}

Nguyễn Hường (Ghi)