Thạc sĩ dạy thôi miên giá khủng: "Người nghèo... quên đi"

14/03/2012 06:05
Trung Kiên
(GDVN) -  Ông Quân cho rằng, dịch vụ chữa bệnh bằng thôi miên chỉ dành cho người giàu, "dân V.I.P".

Câu chuyện về Thạc sĩ thôi miên Nguyễn Mạnh Quân dường như không dừng lại ở chuyện giá cả đắt đỏ của lớp học thôi miên. Tại Trung tâm nghiên cứu phát triển sức khỏe Tâm - Thể - Trí,  vị chuyên gia này đã bày tỏ những quan điểm "khá lạ" về việc dạy và chữa bệnh bằng thôi miên.

Trước ý kiến học phí của lớp học thôi miên này quá cao nếu như không muốn nói là "siêu khủng" so với mức bình quân thu nhập của người Việt Nam, Thạc sĩ thôi miên chia sẻ: "Học phí như vậy tưởng cao mà không hề cao chút nào. Ở nước ngoài, để có thể có được khả năng thôi miên, học viên phải bỏ ra số tiền lớn gấp nhiều lần giá tôi đưa ra cho học viên ở trung tâm. 16 buổi học tương đương với 340 tiết học (bằng khoảng 1 kỳ học trong trường đại học). Nhưng những kiến thức và lợi ích mà thôi miên mang lại quý giá hơn kim cương, do đó, giá đào tạo của trung tâm là quá rẻ.

Thạc sĩ thôi miên Nguyễn Mạnh Quân đang thực hiện bài thôi miên với phóng viên
Thạc sĩ thôi miên Nguyễn Mạnh Quân đang thực hiện bài thôi miên với phóng viên

Ở lớp học thôi miên, tôi dạy cho học trò của mình một nghề vừa là phương tiện để kiếm tiền, vừa là cách để giúp đỡ người khác. Và phương pháp chữa bệnh bằng thôi miên là một trong những phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc, đã được áp dụng rất lâu ở nước ngoài. Có lẽ chỉ ở Việt Nam, phương pháp này mới được coi là mới mẻ".

Nói về các loại bệnh có thể chữa bằng thôi miên, Thạc sĩ thôi miên cho rằng, phương pháp này có thể chữa được rất nhiều bệnh, kể cả ung thư. Khi phóng viên tỏ ra ngạc nhiên và hỏi về khả năng chữa trị ung thư của thuật thôi miên, ông Quân nói, nó có tác dụng hỗ trợ là chính, giúp cho tinh thần người bệnh được thoải mái, lạc quan để có thể chống chọi với bệnh tật và kéo dài tuổi thọ của mình.

Tuy nhiên, ông Quân cũng khẳng định, thôi miên là phương pháp chữa bệnh dành cho dân V.I.P. Nếu như có một người nghèo đến đây nói: “Tôi bị bệnh, xin chữa cho tôi bằng thôi miên” thì “quên đi”, không có chuyện đó đâu. Đến đây người nghèo khó có thể “chịu” được mức phí chữa bệnh đắt đỏ (khoảng 1.000 USD/ngày. Một ca chữa hoàn chỉnh mất khoảng trên dưới 10 buổi chữa bệnh).

Theo ông Quân, sở dĩ giá chữa bệnh bằng phương pháp thôi miên cao là vì khi chữa bệnh, các bác sĩ thôi miên thường phải thấu hiểu rất sâu nỗi đau, căn bệnh của “thân chủ” (bệnh nhân) mình. Đồng thời, các bác sĩ phải chăm sóc từng bệnh nhân một cách kỹ lưỡng.

Theo lời vị Thạc sĩ này, 1 ngày tối đa ông chỉ có thể tiếp 5 ca bệnh nhân, mỗi bệnh nhân 2 giờ. Và với mỗi bệnh nhân, ông lại mất thêm 1 giờ buổi tối để lập phác đồ điều trị cụ thể. "Vì tính chất chăm sóc đặc biệt này mà chữa bệnh bằng thôi miên không thể áp dụng đại trà được", ông Nguyễn Mạnh Quân khẳng định.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM CHÙM ẢNH VỀ LỚP HỌC THÔI MIÊN GIÁ KHỦNG

Điểm nóng:
Chủ tịch quỹ VIASA: Cường đôla sẽ khóc nếu đặt cạnh Warren Buffett

Sắp xử Lê Văn Luyện: "Lời cháu Bích như xát muối vào lòng tôi"

Từ vùng dịch đến… chợ gia cầm Sửa chế độ tiền lương CBCCVC, lực lượng vũ trang

Phạt mũ bảo hiểm rởm: Trút gánh nặng sang người dân

Vì sao có "cung đường sắt chết người"?
Rùng mình trẻ em vùng núi chơi đùa với rắn lạ Bộ Tài chính: Việt Nam có quyền đánh thuế Google, Facebook

Trung Kiên