Bản án 6.060 năm tù cho cựu lính đặc nhiệm vì giết chết hơn 200 người

13/03/2012 15:56
Ngọc Huyền (Theo Reuters)
(GDVN) - Tòa án Guatemala đã kết án một cựu quân nhân 6.060 năm tù về tội tham gia vụ thảm sát năm 1982 cướp đi mạng sống của 201 người.
Ngày 12/3, tòa án Guatemala đã kết án một cựu quân nhân của lực lượng đặc biệt đến 6.060 năm tù về tội tham gia vụ thảm sát năm 1982 cướp đi mạng sống của 201 người.

Pedro Pimentel Rios đã bị kết an 6.060 năm tù về tội giết người và tội ác chống lại nhân loại.
Pedro Pimentel Rios đã bị kết an 6.060 năm tù về tội giết người và tội ác chống lại nhân loại.
Pedro Pimentel Rios, 55 tuổi, bị trục xuất khỏi Mỹ về Guatemala năm ngoái để đối mặt với tội giết người và tội ác chống lại nhân loại.

Ông cũng là người lính thứ năm bị kết án tại quốc gia Trung Mỹ trong vụ thảm sát Las Dos Erres ở giai đoạn đỉnh điểm của cuộc nội chiến trước đây.

Một cựu chiến binh có mặt trong vụ thảm sát đã làm chứng rằng, Pimentel là một trong nhóm 20 binh sĩ đề nghị tới ngôi làng trong tháng 12/1982 để tìm kiếm vũ khí bị mất tích.
Những người lính sau đó đã bịt mắt, bóp cổ và đánh dân làng, thậm chí cả một đứa trẻ sơ sinh bằng một cái cái búa tạ cho đến chết, trước khi ném họ xuống giếng sâu 15m.
Pimentel là cựu thành viên của đơn vị quân đội tinh nhuệ Guatemala được gọi là Kaibiles, đã phải chịu án 30 năm tù cho mỗi nạn nhân bị giết trong cuộc tấn công và 30 năm cho tội ác chống lại nhân loại.
Song, Pimentel vẫn phủ nhận và khẳng định ông đã rời khỏi khu vực từ tháng 11 năm 1982.

Vụ thảm sát đẫm máu xảy ra hồi tháng 12/1982 khi một nhóm binh lính tấn công một ngôi làng nhỏ ở miền Bắc Guatemala, sát hại hơn 200 người dân mà chủ yếu là phụ nữ, trẻ em và người già. 

Phán quyết trên được đưa ra khi Guatemala đang nỗ lực tìm lại công bằng cho người dân trong cuộc nội chiến kéo dài 36 năm (1960-1996) khiến 250.000 người chết và mất tích.

Trước đó, ngày 27-1, toà án nước này đã đưa cựu lãnh đạo quân sự Guatemala Efrain Rios Montt ra xét xử về tội ác diệt chủng và tội ác chống lại loài người.

Ông Montt cầm quyền 17 tháng ở Guatemala từ năm 1982-1983, giai đoạn đất nước này phải hứng chịu những tội ác chiến tranh khủng khiếp do cuộc nội chiến gây ra. 
Ông bị cáo buộc đã ra lệnh giết ít nhất 1.700 người dân Maya bản địa vô tội trong một cuộc đàn áp của quân đội chính phủ đánh vào các phiến quân cánh tả.
Tuy nhiên, ông Montt bác bỏ những cáo buộc này tại tòa. Luật sư bào chữa cho ông nói rằng Montt không chỉ huy các hoạt động chiến trường. Hiện,ông Montt đang bị quản thức tại gia trước khi phiên xét xử tiếp theo diễn ra.
Ngọc Huyền (Theo Reuters)