Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới

14/03/2012 06:19
Nguyễn Vũ
(GDVN) - Miền Bắc tiếp tục ảnh hưởng áp cao lạnh; Sang tuần không khí lạnh sẽ được tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc…

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn, hôm nay (14/3), các tỉnh miền Bắc chịu sự chi phối của áp cao lạnh lục địa suy yếu và biến tính dần. Sau đó, áp cao lạnh lục địa phân tích trên tiếp tục suy yếu và biến tính thêm, vùng áp thấp phía tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía đông nam.

Đồng thời trên cao, từ ngày 16 đến ngày 18, dòng xiết gió tây có xu hướng hạ thấp trục xuống phía nam và ảnh hưởng đến thời tiết các khu vực trên. Khoảng ngày 20, các tỉnh miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường.

Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía nam hệ thống thời tiết phân tích trên, trong khi đó trên cao chịu sự chi phối của rìa tây lưỡi áp cao cận nhiệt đới. Khoảng ngày 15, ngày 16, áp cao cận nhiệt đới sẽ rút dần ra phía đông.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật trên cấp 6. Biển động.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Dự báo chi tiết cho các vùng trong cả nước ngày 14/3:

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa phùn. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 16 – 19 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22, riêng Điện Biên - Lai Châu 25 – 28 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17 – 20 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Bắc đêm có mưa rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ C.

Đà Nẵng – Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C.

Điểm nóng:
Đi SH, sắm iPhone, mặc hàng hiệu bán... trà đá

Bản di chúc có chữ "Tuyệt đối bí mật" của Bác Hồ

Tâm sự của người cha trong clip "bé 1 - 2 tuổi lái taxi" Gã tâm thần chuyên trộm xe hơi chạy lông nhông náo loạn phố đông

EVN lại tính toán xin tăng giá điện

Nữ sinh ăn lá ngón tự tử vì…. điện thoại hỏng
Nữ đại gia thủy sản "đốt" hàng trăm tỷ Dẹp mũ bảo hiểm dỏm: Dân và CSGT cùng mang... thước

Nguyễn Vũ