Đức Giáo Hoàng Shenouda III qua đời tại cairo

18/03/2012 08:01
Nguyễn Hương (Theo Rian)
(GDVN) - Đức Giáo Hoàng Shenouda III, Giáo Hoàng của Chính Thống giáo Coptic tại Alexandria  đã vừa qua đời ở tuổi 89 tại Cairo.
Rian đưa tin theo Truyền hình Ai Cập cho biết hôm thứ Bảy (17/3), Đức Giáo Hoàng Shenouda III, Giáo Hoàng của Chính Thống giáo Coptic tại Alexandria  đã vừa qua đời ở tuổi 89 tại Cairo, Ai Cập.

Đức Giáo Hoàng Shenouda III là một người ủng hộ tích cực các cuộc đối thoại giữa những người có tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau.
Đức Giáo Hoàng Shenouda III là một người ủng hộ tích cực các cuộc đối thoại giữa những người có tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau.

Đức Giáo Hoàng thứ 117 với tên thực là Nazeer Gayed sinh vào ngày 3/8/1923 tại thành phố Asyut của Ai Cập. Ông đã tốt nghiệp Đại học Cairo và Trường Dòng Chính Thống Coptic.

Năm 1962, ông được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng của Trường Dòng Thần học Chính Thống Coptic và lên ngôi Đức Giáo Hoàng Shenouda III vào năm 1971.

Đức Giáo Hoàng Shenouda III là một người ủng hộ tích cực các cuộc đối thoại giữa những người có tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau.

Cộng đồng người theo đạo Thiên chúa dòng Chính thống chiếm 10% trong tổng số 85 triệu dân Ai Cập và là cộng đồng Thiên chúa giáo lớn nhất khu vực Trung Đông.

Chỉ riêng ở thủ đô Cairo của Ai Cập hiện đã có khoảng 163 nhà thờ đạo Thiên chúa dòng Chính thống.  
Nguyễn Hương (Theo Rian)