Tiếp đón một đội bóng khá yếu Leicester nên Chelsea không tung ra đội hình mạnh nhất, những cầu thủ như Bertrand, Meireles, Kalou được tạo cơ hội xuất phát ngay từ đầu. Tinh thần và phong độ của The Blues đang lên rất cao kể từ thời điểm Di Matteo trở thành HLV tạm quyền.
Dù tung ra sân với đội hình không phải mạnh nhất nhưng Chelsea vẫn là đội chiếm được thế trận và có bản thắng mở tỷ số từ khá sớm. Phút 12, từ đường phạt góc bên cánh phải của Mata, Gary Cahill bật cao đánh đầu mở tỷ số cho đội chủ nhà.
Phút thứ 15, thiếu chút nữa Chelsea đã có bàn thắng thứ 2 nếu cú dứt điểm cận thành của Mata không đi trúng Kolchesky đứng ngay trên vạch vôi.
Phút thứ 17, tỷ số đã là 2-0 cho Chelsea. Torres đi bóng cực kỳ nhanh bên cánh phải và có pha chuyền ngang cho Kalou đang đà băng lên, tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã xử lý bình tĩnh nới rộng cách biệt cho đội chủ nhà.
Nhận 2 bàn thua chóng vanh nhưng các cầu thủ Leicester City bắt đầu tạo ra được một số cơ hội về phía khung thành của thủ môn Cech nhưng vẫn không có bàn thắng cho đội khách.
Chelsea đã có một chiến thắng dễ dàng |
Bước sang hiệp 2 thế trận cũng không cõ nhiều thay đổi, để hạn chế những pha bóng kỹ thuật của Chelsea các cầu thủ đội khách đã áp dụng lối đá áp sát, chính vì thế đã có nhiều tình huống vào bóng khá nguy hiểm.
Cầu thủ chơi năng nổ nhất bên phía Chelsea trong trận đấu này chính là Torres, các cơ hội đã liên tiếp đến với tiền đạo người Tây Ban Nha và ở phút 67 chính anh là người nâng tỷ số lên thành 3-0 cho đội chủ nhà sau đường chuyền thuận lợi của Raul Mereiles.
Những phút cuối trận bàn thắng liên tiếp xuất hiện, phút 77 Leicester bất ngờ có bàn thắng danh dự do công của Beckford, sau cú cút của Neil Danns bóng bị thủ thành Petr Cech đẩy ra bật vàn chân của Beckford và tiền đạo này dứt điểm ở cự ghi gần tung lưới Chelsea.
Phút 85, tỷ số là 4-1 cho Chelsea. Torres đã lập được "cú đúp" với cú đánh đầu chéo góc tung lưới Schmeichel từ quả đá phạt góc bên cánh phải của đồng đội. Không lâu sau pha lập công của Torres, Ben Marshall đã có 1 cú "nã đại bác" không cho Petr Cech cơ hội cản phá.
Phút 90, Raul Mereiles đã dập tắt sự hưng phấn của Leicester với pha lập công đúng ở phút cuối sau đường chuyền cực kỳ thuận lợi của Torrres.
Giành chiến thắng 5-2 trước Leicester, Chelsea đã nối dài số trận thắng dưới thời HLV tạm quyền Di Matteo lên con số 4 và chiến thắng này còn có ý nghĩa rất lớn khi tiền đạo đắt giá Fernando Torres đã tìm lại cảm giác ghi bàn của mình.
Giành chiến thắng 5-2 trước Leicester, Chelsea đã nối dài số trận thắng dưới thời HLV tạm quyền Di Matteo lên con số 4 và chiến thắng này còn có ý nghĩa rất lớn khi tiền đạo đắt giá Fernando Torres đã tìm lại cảm giác ghi bàn của mình.
M-H