Nóng sáng 19/3: Kỳ lạ: 2 tháng không ngủ, mỗi ngày uống 35 lít nước

19/03/2012 10:20
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN) - Kỳ lạ: 2 tháng không ngủ, mỗi ngày uống 35 lít nước, Thủ tướng chỉ đạo giải quyết khiếu nại về đất đai tại Hà Nam... là những tin nóng 19/3.
Kỳ lạ: 2 tháng không ngủ, mỗi ngày uống 35 lít nước

Báo Tuổi  trẻ đưa tin, đầu tháng 1, sau khi cha qua đời thì cuối tháng thượng úy Vân Tấn Đức (công tác tại Trường quân sự Quân khu 5 đóng tại Đà Nẵng) bắt đầu có triệu chứng không ngủ kể cả ngày lẫn đêm suốt hai tháng. Thấy anh Đức như vậy, ban đầu gia đình nghĩ anh bị ức chế thần kinh sau cái chết của cha. Nhưng sự thể ngày càng xấu đi, anh bắt đầu chán ăn, nhìn thấy cá, thịt, chất tanh là muốn nôn... bỏ cơm, chỉ ăn rau xanh và thèm uống nước liên tục.

Mỗi ngày anh Đức uống khoảng 35 lít nước các loại và ăn rất nhiều dưa hấu. Ảnh: Nguyễn Tiến
Mỗi ngày anh Đức uống khoảng 35 lít nước các loại và ăn rất nhiều dưa hấu. Ảnh: Nguyễn Tiến

Anh Đức cho biết trung bình mỗi ngày anh uống khoảng 35 lít nước, từ nước đun sôi để nguội đến nước chanh, nước rau má... Sau mười ngày liên tục như vậy, gia đình đưa anh đi khám tổng quát ở Viện Quân y C17, qua các xét nghiệm kết luận cơ thể anh hoàn toàn bình thường không có dấu hiệu bệnh tật.

Hoang mang trước “bệnh lạ” của anh Đức, gia đình tiếp tục cho anh ăn canh lá vông và một số bài thuốc nam để mong anh chợp mắt được. Tuy nhiên, suốt hai tháng liền anh Đức vẫn không thể ngủ, cơ thể rã rời, mệt mỏi, thần kinh ức chế.

Ngày 12-3, anh được đơn vị đưa đi khám tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng. Các bác sĩ kết luận anh bị trầm cảm nặng, phải điều trị thuốc an thần kéo dài.

Thủ tướng chỉ đạo giải quyết khiếu nại về đất đai tại Hà Nam

Cổng thông tin điện tử Chính phủ đưa tin, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Thanh tra Chính phủ và Văn phòng Chính phủ kiểm tra, kết luận khiếu nại; việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Hồng Ngọc và tình trạng đơn, thư khiếu nại ở xã Tiên Tân, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam; tổ chức đối thoại công khai; báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Trước đó, Chương trình tiêu điểm "Những bất cập trong quản lý đất đai" ngày 28/2/2012 của Đài Truyền hình Việt Nam phản ánh khiếu nại của ông Lê Hồng Ngọc và thực trạng đơn thư khiếu nại ở xã Tiên Tân, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam về việc cưỡng chế thu hồi đất, bồi thường thiệt hại khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục xã Tiên Tân.
Tiêu thụ khoảng 30 bằng cấp giả mỗi tháng

Infonet đưa tin, ngày 19/3, Công an TP Cần Thơ tiếp tục gia hạn lệnh tạm giữ hình sự Nguyễn Việt Anh (33 tuổi) tạm trú tại phường 14, quận Tân Bình và Cao Băng Giang (40 tuổi) tạm trú phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (TP.HCM) để điều tra hành vi làm giả giấy chứng nhận tài liệu của cơ quan, tổ chức. Khám xét nơi ở của hai đối tượng này cơ quan an ninh điều tra thu giữ hàng chục bằng tốt nghiệp đại học vừa được “sản xuất” cùng nhiều máy in, con dấu giả.

Bằng giả được trinh sát thu được ở đồng bằng sông Cửu Long
Bằng giả được trinh sát thu được ở đồng bằng sông Cửu Long

Làm việc với cơ quan điều tra, Anh với Giang khai rằng đã “sản xuất” bằng giả được một năm. Sau khi tiếp nhận bảng sao giấy chứng minh nhân dân cùng 2 ảnh 2x3 chụp chân dung là có thể đưa về TP.HCM làm bằng giả từ THPT cho đến cao đẳng, đại học, sau đại học kèm bảng điểm đầy đủ với giá 20-30 triệu đồng.

Theo khai nhận của hai đối tượng vừa bị bắt, hàng tháng bọn này tuồn ra ngoài khoảng 30 bằng cấp giả nên trong một năm nay có rất nhiều bằng cấp bất hợp pháp được mang đi sử dụng trong cả nước, nhiều nhất là khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó có cả bằng tốt nghiệp cấp 3 để bổ sung hồ sơ du học ngoài nước.
Trả lại gần 200 triệu đồng khách làm rơi

Nguồn tin trên Thanh niên Online cho hay, chiều 18.3, trong khi trực ca tại khu vực làm thủ tục nhập cảnh, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thượng sĩ Huỳnh Thanh Hải (Đồn công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất, Cục Quản lý xuất nhập cảnh) phát hiện một chiếc ví khách để quên trên ghế chờ làm thủ tục nên đã báo cáo với lãnh đạo đơn vị.

Qua kiểm tra, trong ví có 700.000 yen Nhật, 28 USD, 7 triệu đồng, 2 thẻ ATM và một số giấy tờ khác; tổng tài sản ước tính gần 200 triệu đồng. Lãnh đạo đơn vị đã liên hệ với hành khách Huỳnh Quốc Tuấn (ngụ tại 67/4D ấp Dân Thắng 1, xã Tân Thới Nhì, Hóc Môn, TP.HCM) để giao lại tài sản.

Anh Tuấn cho biết khi về đến nhà mới phát hiện mất ví, ngay sau đó nhận được điện thoại của Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất và quay lại nhận tài sản. Cảm kích trước nghĩa cử của các cán bộ công an, anh Tuấn ngỏ ý muốn tặng một chút tiền cảm ơn, nhưng đơn vị và thượng sĩ Hải đã từ chối.

Hải Phòng: Đôi nam nữ ngạt ga chết trong nhà nghỉ

Cũng thông tin trên Infonet, khoảng 15 giờ ngày 18/3, tại nhà nghỉ Xuân Cường (số 11, ngõ 231 đường Văn Cao – Đằng Lâm – Hải An – Hải Phòng), nhân viên nhà nghỉ đã phát hiện một đôi nam nữ thuê phòng bị chết trong buồng tắm.

Vụ việc được trình báo đến cơ quan công an quận Hải An, Công an TP. Hải Phòng. Khi thực hiện khám nghiệm, lực lượng chức năng phát hiện mùi khí ga nồng nặc phát ra từ buồng tắm của căn phòng trọ này. Nhiều khả năng hai nạn nhân chết do ngạt khí ga.

Nhà nghỉ Xuân Cường nằm trong khu dân cư đông đúc, xung quanh có nhiều nhà nghỉ khác
Nhà nghỉ Xuân Cường nằm trong khu dân cư đông đúc, xung quanh có nhiều nhà nghỉ khác

Bước đầu nạn nhân được xác định là Bùi Thái Dũng (SN 1987) và Lã Huyền Trang (SN 1989). Cả hai đều là sinh viên và cùng trú tại phường Trần Thành Ngọ - Kiến An – Hải Phòng. Trang là sinh viên trường Đại học Bách Khoa – Hà Nội, còn Dũng là sinh viên của trường Đại học Hải Phòng, cả hai đã ra trường.
Việt Nam hợp tác sản xuất máy bay không người lái

Cũng thông tin trên báo Tuổi trẻ, trao đổi với phóng viên, GS.TSKH Nguyễn Đức Cương, chủ tịch Hội Hàng không - vũ trụ VN (VASA), cho biết trong kế hoạch chế tạo máy bay không người lái (UAV), VASA đang hợp tác với nhiều đối tác, trong đó có Công ty Irkut Engineering của Nga.

VASA sẽ cân nhắc rất kỹ trước khi đi đến ký kết các hợp đồng và hiện tại Irkut Engineering chưa chuyển cho VASA các phương án sản phẩm.

Theo GS Cương, VASA dự định hợp tác chế tạo UAV dân dụng cỡ nhỏ (dưới 100kg) phục vụ việc giám sát từ xa, tuần tra chống khai thác rừng trái phép, phát hiện sớm cháy rừng, kiểm tra hàng nghìn kilômet đường dây cao thế tải điện ở các vùng rừng núi hiểm trở...

Ngoài ra, UAV còn được áp dụng giúp lực lượng hải quan chống buôn lậu trên biển, trên biên giới, tạo phương tiện thuận lợi cho các lực lượng tuần tra bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế trên biển, tìm kiếm cứu nạn...

Triều Tiên quyết phóng vệ tinh

VnExpress đưa tin, Chính phủ Triều Tiên tuyên bố kế hoạch bắn tên lửa mang vệ tinh nhân tạo lên vũ trụ vào tháng tới là vấn đề thuộc chủ quyền quốc gia, đồng thời lên án việc một số nước chỉ trích Bình Nhưỡng.

Binh sĩ Triều Tiên vận chuyển khí tài trong cuộc tập trận trong một căn cứ quân sự trên bờ biển phía tây nam vào ngày 5/3. Ảnh: AP
Binh sĩ Triều Tiên vận chuyển khí tài trong cuộc tập trận trong một căn cứ quân sự trên bờ biển phía tây nam vào ngày 5/3. Ảnh: AP

Ngày 15/3, Ủy ban Công nghệ Vũ trụ Triều Tiên thông báo Bình Nhưỡng sẽ phóng vệ tinh nhân tạo bằng tên lửa trong khoảng thời gian từ ngày 12 tới 16/4. Thông báo được đưa ra hai tuần sau khi Triều Tiên vừa mới đồng ý không tiến hành thử tên lửa và vũ khí hạt nhân để nhận 240.000 tấn lương thực từ Mỹ. Ngay lập tức nhiều nước phản đối quyết định của Bình Nhưỡng vì lo ngại Unha-3 là loại tên lửa có khả năng bay xa.
Hải Phong (tổng hợp)