Cả gan trộm xe máy tại... sân trụ sở Công an

19/03/2012 20:56
Theo VN Media
Ngày 19/3, TAND huyện Vĩnh Bảo – Hải Phòng cho biết, cơ quan này vừa đưa ra xét xử hai bị cáo về tội danh trộm cắp tài sản.

Các đối tượng này đã trộm cắp xe máy ngay tại trụ sở Công an huyện Vĩnh Bảo.
Hai bị cáo bị đưa ra xét xử là Vũ Văn Dũng (SN 1966, ở Phạm Hữu Điều, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng) và Nguyễn Chính Trường (sinh 1965, ở Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng).
Trước đó, sáng 10/10/2011, Dũng và Trường gặp nhau ở ngã tư An Dương, Hải Phòng và bàn bạc kế hoạch đi trộm cắp tài sản bán lấy tiền ăn tiêu. Khi đi, Dũng và Trường mang theo vam phá khóa xe máy. 
Dũng đã chở Trường bằng xe máy đi từ nội thành về thị trấn Vĩnh Bảo. Khi đi qua trụ sở Công an huyện Vĩnh Bảo, phát hiện thấy anh Bùi Minh Giang dựng xe máy Airblade BKS 15K1-00458, ở sân công an huyện để vào làm giấy chứng minh dân nhân, Dũng và Trưởng nảy sinh ý định trộm cắp xe của Giang. 
Tiếp đó, Dũng đứng đợi ở ngoài cổng, còn Trường vào trong sân, dùng vam phá khóa điện, lấy chiếc xe máy của anh Giang ra ngoài rồi nổ máy đi thắng ra quốc lộ 10 hướng Thái Bình. Sau đó, chúng đem gửi xe trộm cắp được ở bãi gửi xe của Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình rồi sang TP Nam Định chơi. 
Ngày 11/10/2011, Trường và Dũng bị Công an TP Nam Định bắt giữ do có hành vi trộm cắp xe máy. Tại cơ quan điều tra, chúng đã khai nhận là thủ phạm “hô biến” chiếc xe của anh Giang ngay khi nạn nhân dựng xe vào làm việc tại trụ sở công an.
Cơ quan điều tra đã làm rõ, Dũng đã có vợ con đàng hoàng nhưng hắn vẫn sa vào ăn chơi, đua đòi, theo chúng bạn xấu giao du. Y đã từng có 4 tiền án về cùng một tội danh là trộm cắp tài sản. 
HĐXX Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Bảo – Hải Phòng đã tuyên phạt các bị cáo Vũ Văn Dũng 42 tháng tù, Nguyễn Chính Trường 18 tháng tù do đồng phạm tội “Trộm cắp tài sản”.
Theo VN Media