Nín thở giải cứu cháu bé 4 tuổi bị bắt cóc

20/03/2012 10:05
Theo VTC News
Sau khi bắt cóc cháu Thọ, đối tượng đã yêu cầu gia đình phải chuộc 170 triệu đồng.

Khoảng 18 giờ ngày 18/3, cháu Nguyễn Phúc Thọ (4 tuổi - ở xóm 15, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đang chơi ở nhà thì mất tích, gia đình đổ xô đi tìm nhưng không được. Tối muộn cùng ngày, người nhà cháu Thọ nhận được điện thoại của một người đàn ông đòi tiền chuộc.
Sau khi thông báo cho gia đình biết, đối tượng nhắn tin cho bà Đặng Thị Mùi (56 tuổi, bà ngoại cháu Thọ) và yêu cầu đưa 170 triệu đồng mới thả cháu Thọ ra. Bên cạnh đó, đối tượng còn để một bức thư dài 4 trang, nội dung khẳng định sẽ thực hiện vụ việc đến cùng vì đang rất cần tiền.
Hoảng sợ, một mặt gia đình lo gom tiền, mặc khác điện báo lên Công an huyện Nghi Lộc cầu cứu. Đơn vị này phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an vào cuộc giải cứu con tin.
Đến 1 giờ sáng nay (20/3), cơ quan điều tra đã truy tìm và giải cứu thành công cháu Thọ tại Hưng Yên. Đối tượng cũng bị bắt và nhanh chóng được xác định là Đặng Thế Hưng (28 tuổi, cậu của Thọ trú cùng xóm).
Theo VTC News