Dùng súng tự chế của cha để bắn chị ruột chết tại chỗ

21/03/2012 11:06
Theo Báo Cần Thơ
Bắn được 1 con chim, anh Tiến lên cò sẵn để tìm “mục tiêu mới” nhưng mãi đến tận nhà không gặp con chim nào nên anh dựng súng ở góc nhà.

 Chiều 20-3, Thượng tá Đặng Hoàng Cây, Trưởng phòng CSĐTTP về TTXH Công an tỉnh Cà Mau, cho biết: đang làm rõ vụ án mạng liên quan cái chết của cháu Nguyễn Hồng Ân (15 tuổi, học sinh lớp 8 Trường THCS Hòa Thành) - con ruột anh Nguyễn Hữu Tiến (ấp Tân phong A, xã Hòa Thành).

Qua xác minh ban đầu của CA Cà Mau, chiều 18-3, anh Tiến vác súng do anh tự chế, bắn bằng đạn chì đi bắn chim. Bắn được 1 con chim, anh Tiến lên cò sẵn để tìm “mục tiêu mới” nhưng mãi đến tận nhà không gặp con chim nào nên anh dựng súng ở góc nhà để làm việc riêng. Thấy vật lạ nên cháu Nguyễn Thành Lộc (13 tuổi-con ruột anh Tiến) lén nghịch phá, bất ngờ súng phát nổ làm trúng chị ruột mình là cháu Nguyễn Hồng Ân (vừa tan học, phụ mẹ rửa chén sau nhà) khiến cháu Ân chết tức khắc do đa chấn thương.

Theo Báo Cần Thơ