Đài Loan từng bí mật thăm Tây Âu để có công nghệ chế tàu ngầm?

22/03/2012 07:05
Đông Bình (Theo báo Quang Minh)
(GDVN) - Do sức ép quân sự từ Trung Quốc không ngừng gia tăng, Đài Loan đã gấp rút tìm cách chế tạo tàu ngầm để ứng phó.
Tàu ngầm Kiếm Long - Hải quân Đài Loan.
Tàu ngầm Kiếm Long - Hải quân Đài Loan.

Theo báo chí Đài Loan, báo cáo thường niên Thương hội Mỹ-Đài cho biết, năm 2010 Hải quân Đài Loan đã thành lập một Tiểu ban, đến thăm Pháp, Đức, Italia, Hà Lan, Nga, Tây Ban Nha và Anh, mong muốn tìm được nguồn công nghệ tự chế tạo tàu ngầm và nhà thầu tiềm năng, vào trung tuần tháng 10/2011 ít nhất đã bí mật đến thăm ba nước Tây Âu và cuối năm 2011 hoàn thành báo cáo cuối cùng nghiên cứu tính khả thi tự chế tạo.

Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Cao Hoa Trụ hiện nay cho biết, tự chế tạo tàu ngầm táo bạo một cách mơ hồ sẽ gây ra sự náo động.

Ông cho rằng, do việc mua sắm tàu ngầm của Mỹ bị trì hoãn mãi không tiến triển, năm 2010 Hải quân đã bí mật triển khai nghiên cứu tính khả thi tự chế tạo tàu ngầm, đồng thời thành lập Tiểu ban bí mật gồm thành viên các đơn vị như Công ty Đóng tàu Đài Loan, Trung tâm Thiết kế Tàu thuyền Liên hợp, Trung tâm Phát triển Đóng tàu Hải quân Đài Loan, đến thăm các khu vực có khả năng chế tạo tàu ngầm trên thế giới, tìm kiếm công nghệ thiết kế, thi công và sự hỗ trợ công nghệ tự chế tạo tàu ngầm.

Trong tháng 10/2011, Tiểu ban bí mật thăm ít nhất 3 khu vực Tây Âu, tìm nhà cung ứng kỹ thuật và khoa học công nghệ tiềm năng, đối tượng chuyển giao công nghệ và nhân viên kỹ thuật có ý nguyện hỗ trợ Đài Loan tự chế tạo tàu ngầm.

Thương hội Mỹ-Đài cho rằng, Hải quân Đài Loan đã tìm được phương án khả thi để thiết kế và chế tạo tàu ngầm.

Tàu ngầm thông thường Hải Long - Hải quân Đài Loan.
Tàu ngầm thông thường Hải Long - Hải quân Đài Loan.

Báo cáo cho biết, mặc dù Hải quân Đài Loan tích cực tìm kiếm nguồn thương mại, Thương hội Mỹ-Đài hoàn toàn chưa nhận được bất cứ thông tin nào về việc cấp cao Đài Loan đã đưa ra quyết định nào về tự chế tạo tàu ngầm hay chưa, nhưng Hải quân và Công ty Đóng tàu Đài Loan vẫn dự định vào mùa xuân năm 2012 tiến hành báo cáo vắn tắt sự tiến triển này cho Quân đội, bộ ngành kinh tế và cơ quan lập pháp Đài Loan, động thái này rõ ràng là muốn tranh thủ ngân sách tàu ngầm vào năm 2013 và 2014.


Sức mạnh quân sự không ngừng tăng lên của Trung Quốc làm gia tăng sức ép đối với Đài Loan.
Sức mạnh quân sự không ngừng tăng lên của Trung Quốc làm gia tăng sức ép đối với Đài Loan.
Đông Bình (Theo báo Quang Minh)