Philippines quyết không sử dụng cụm từ “Biển Hoa Nam”

13/06/2011 12:17
(GDVN) – Ngày 13/6/2011, văn phòng Tổng thống Phillipines Benigno Aquino đã quyết định đổi tên vùng Biển Hoa Nam bằng tên gọi mới là “Biển Tây Philippines.

(GDVN) – Ngày 13/6/2011, văn phòng Tổng thống Phillipines Benigno Aquino đã quyết định đổi tên vùng Biển Hoa Nam (theo cách gọi của Trung Quốc) và thay thế bằng tên gọi mới là “Biển Tây Philippines".

Quyết định này được văn phòng quyền lực tối cao của Phillippines đưa ra trong bối cảnh gần đây nước này liên tục cáo buộc bị hành động của tàu thuyền Trung Quốc quấy rối.

 

Hiện nay tại một số khu vực trên Biển Đông, Trung Quốc gọi là Biển Hoa Nam và nay Phillippines gọi là Biển Tây Phillippines đang có tuyên bố chủ quyền của một số quốc gia như Trung Quốc, Philippines, Việt Nam, Brunei, Malaysia và đảo Đài Loan.

Tuy nhiên, tuyên bố chủ quyền mạnh mẽ, tham vọng và phi lý nhất xuất phát từ phía Trung Quốc với tuyên bố đường lưỡi bò 9 đoạn bao trọn toàn bộ 1.7 triệu km Biển Đông, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Phát ngôn viên Tổng thống Philippines Benigno Aquino ngày 13/6 cho rằng các cơ quan ngoại giao và quốc phòng của nước này đã bắt đầu sử dụng thuật ngữ “Biển Tây Phillipines" thay vì cách gọi Biển Hoa Nam như các phương tiện truyền thông trước đó thường hay đề cập theo cách gọi của chính quyền Trung Quốc.

Edwin Lacierda – phát ngôn viên của Tổng thống Phillipines cho rằng tất cả các quốc gia khác đều gọi tên Biển Hoa Nam theo cách họ tiếp cận với khu vực này.

Đại diện này nêu ví dụ là Việt Nam sử dụng thuật ngữ Biển Đông để chỉ vùng biển của khu vực và Phillipines sẽ thay thế cụm từ Biển Hoa Nam bằng thuật ngữ mới là "Biển Tây Phillipines".

Trước đó, trong các ngày 26/5 và ngày 9/6/2011, một số tàu cá, tàu ngư chính và tàu hải giám của Trung Quốc đã trắng trợn vi phạm lãnh hải thuộc chủ quyền và quyền tài phán hợp pháp của Việt Nam, đồng thời có hành động phá hoại tài sản của tàu thuyền Việt Nam.

Chính quyền Phillipines trong 2 tuần gần đây cũng nhiều lần lên tiếng cáo buộc hành động xâm phạm lãnh hải, đe doạ ngư dân và quấy nhiễu hoạt động của tàu thuyền Phillipines trên khu vực mà Manila tuyên bố có chủ quyền.

{iarelatednews articleid='4601,4534,4373,4402,4405,4374,4356,4327,4322,4307,4315,4301,4303,4306,4299,4296'}

Bình Nguyên (theo AFP)