Đưa tượng cụ Phan về cạnh sông Hương

26/03/2012 08:03
Theo Tuổi trẻ
Ngày 25-3, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức di chuyển tượng danh nhân Phan Bội Châu về đặt tại công viên 19 Lê Lợi, ven bờ sông Hương, cạnh cầu Trường Tiền.

Tượng danh nhân Phan Bội Châu đã được đặt tại công viên 19 Lê Lợi, TP Huế - Ảnh: Thái Lộc
Tượng danh nhân Phan Bội Châu đã được đặt tại công viên 19 Lê Lợi, TP Huế - Ảnh: Thái Lộc
Trước khi di chuyển tượng, cơ quan chức năng đã kiểm tra và phát hiện những thanh giằng bằng thép bên trong để níu giữ các mảng tượng bị mục gỉ và cho thay thế bằng thanh giằng mới. Bức tượng được đặt tại bệ tượng bêtông cao 2,4m vừa được xây dựng.
Tin từ Bảo tàng Lịch sử và cách mạng Thừa Thiên - Huế cho biết bệ tượng sẽ gắn bức phù điêu do cố điêu khắc gia Lê Thành Nhơn thiết kế. Riêng dòng chữ “Thực hiện tại Huế ngày 24 tháng chạp năm Quý Sửu - Ủy ban dựng tượng danh nhân VN” đang khắc sau bức tượng sẽ được thay thế bằng câu thơ “Xối máu nóng rửa vết nhơ nô lệ”. Công việc sẽ hoàn chỉnh trước ngày 7-4.
Tượng cụ Phan cao khoảng 4,5m, dày và rộng chừng 4,5m, được ghép bằng 13 mảng đồng nặng gần 10 tấn, do cố điêu khắc gia Lê Thành Nhơn thiết kế. Tượng được đúc năm 1974, ban đầu đặt tại Phường Đúc, đến năm 1987 được di chuyển về đặt tạm tại nhà cụ Phan ở Huế (Tuổi Trẻ ngày 24-5-2008).
Theo Tuổi trẻ